Chúng ta

Điều bố mẹ không nên làm trước mặt con

Thứ hai, 31/8/2015 | 11:20 GMT+7

La hét trước mặt con sẽ khiến trẻ bắt chước rất nhanh và dần thành bản năng của trẻ.

tre3-9140-1440729973-7742-1440756254.jpg

Bố mẹ không nên cãi nhau trước mặt con.

Đánh nhau trước mặt con

Chuyện này là hình mẫu rất tồi với trẻ. Hoặc nó sẽ khiến trẻ trở nên bạo lực, hoặc khiến trẻ phát hoảng.

La hét trước mặt con

Điều này có thể khiến trẻ bắt chước hành vi của bạn ở nơi khác. Sự hung hăng sẽ trở thành bản năng thứ hai của trẻ từ khi còn nhỏ.

Lờ đi cảm giác của con

Kiên nhẫn lắng nghe những sự lo ngại của trẻ là nghĩa vụ bắt buộc của cha mẹ. Nếu không, trẻ sẽ cảm thấy bị bỏ rơi.

Bỏ qua quan điểm của trẻ

Nếu trẻ trình bày ý kiến của mình, đừng vội vàng nói "ngậm miệng", ngay cả khi ý kiến đó là ngớ ngẩn. Hãy ngồi xuống và giải thích tại sao đó là một ý kiến tồi, dạy trẻ cách nghĩ có lý trí.

Sử dụng những từ ngữ tục tĩu

Điều này chỉ tổ làm hư trẻ, vì bé sẽ bắt đầu sử dụng ngôn ngữ đó ở những nơi khác.

Chỉ trích trẻ ở nơi công cộng

Điều này có thể làm tổn thương trẻ. Bé có thể hình thành những cảm xúc tiêu cực chống lại bạn.

Theo VnExpress

Ý kiến

()