Chúng ta

Đi đường tắt giúp cặp đôi FPT Software thắng giải đạp xe

Thứ tư, 17/10/2018 | 15:57 GMT+7

Lần đầu tiên tham gia giải Le Tour de FSoft 2018, cặp đôi Bùi Thị Phương Thảo (SSC) - Vũ Đức Hướng (FHO.FA) không tin mình có giải cao. Anh Đức Hướng cho biết, ngoài việc giải được các mật mã, việc biết đường tắt gần nhà giúp thời gian đạp xe ngắn hơn so với dự tính.

Sáng ngày 14/10, khoảng 180 cặp đôi FPT Software đã cùng tham gia Le Tour de FSoft 2018. 13 điểm chốt được lựa chọn có tổng chiều dài hơn 20 km. 

tung-12345-3346-1539762117.jpg

Cặp đôi Phương Thảo - Đức Hướng đã đi đường tắt để về đích nhanh hơn.

Vượt qua các điểm chốt một cách nhanh chóng, cặp đôi Bùi Thị Phương Thảo (SSC) - Vũ Đức Hướng (FHO.FA) đã cán đích đầu tiên và giành giải Nhất Le tour de FSOFT 2014 chặng 2 (từ số 19 Ngọc Hà về FPT Cầu Giấy). Mồ hôi rơi lã chã trên khuôn mặt đỏ bừng, Hướng chỉ biết thể hiện niềm vui bằng 2 từ "Mệt quá''. Bạn đồng hành Phương Thảo cho hay, cặp đôi đã đi 1 đoạn đường tắt gần nhà Hướng.

Bên cạnh đó, cả hai đã giải các mật mã chặng một cách nhanh chóng mà không cần đến Google. Lần đầu tham gia và thấy Le Tour de FSoft 2018 không chỉ vui, sôi nổi và kịch tính, cặp đôi cho biết họ sẽ tham gia đạp xe tại giải năm sau nếu có cơ hội.

Ở chặng FPT Duy Tân - 19 Ngọc Hà, giải Nhất gọi tên chị Phùng Thị Huyền (FSU2.BU12) cùng bạn đua.

Giải xe đạp là hoạt động được FPT Software tổ chức thường niên từ năm 2004 nhằm tạo điều kiện cho CBNV của đơn vị có cơ hội giao lưu, gặp gỡ và rèn luyện thể thao. Số lượng vận động viên tham gia giải đua các năm khá đông đảo, khoảng gần 300 người tham gia. Năm 2017, vượt qua các vận động viên khác một cách ngoạn mục, chàng trai Phạm Minh Hải (FPT Global Automotive (FGA) và bạn đua Nguyễn Thị Bé đã về Nhất hai chặng (tòa nhà FPT Cầu Giấy tới số 19 Ngọc Hà và ngược lại). 

Video cặp đôi Bùi Thị Phương Thảo (SSC) - Vũ Đức Hướng (FHO.FA) chia sẻ về giải đạp xe:

Thanh Tùng

Ý kiến

()