Chúng ta

ĐH FPT mở khóa học lái xe ôtô cho sinh viên

Thứ sáu, 6/3/2015 | 16:04 GMT+7

Từ tháng 3, sinh viên ĐH FPT sẽ tham gia khóa học lái ôtô tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội.

hoc-lai-xe-b2-bao-nhieu-tien-5767-142560

ĐH FPT mở khóa học lái xe ôtô cho sinh viên trong tháng 3.

Theo đó, thời lượng chương trình học kéo dài 3 tháng, học 6 buổi mỗi tháng. Sinh viên FPT sẽ được học 3 buổi lý thuyết tại giảng đường cơ sở Hòa Lạc gồm các nội dung: Luật giao thông đường bộ, đạo đức người lái xe, kỹ thuật lái xe cơ bản. 15 buổi thực hành sẽ diễn ra tại trường Trung cấp dạy lái xe Bộ tư lệnh Quân khu Thủ đô, cách ĐH FPT hơn 2 km.

Phí học lái xe là 4,9 triệu đồng cho mỗi người, chưa bao gồm lệ phí thi, phí cấp bằng, khám sức khỏe, thuê xe chíp. Sinh viên có thể liên hệ với Ms. Vũ Thị Phương Thảo, Phòng Công tác sinh viên, e-mail: thaovtp@fpt.edu.vn.

Từ tháng 9/2014, nhà trường chính thức ký quyết định đưa lái xe ôtô vào chương trình đào tạo. Dự kiến, mỗi năm sẽ có khoảng 1.000 sinh viên tham gia chương trình đào tạo phối hợp với trường Trung cấp nghề số 10 tổ chức. Lái xe là một trong những kỹ năng cần có để sinh viên sống và làm việc tốt hơn trong bối cảnh đất nước hội nhập. Việc học lái ôtô trong trường tạo cho sinh viên điều kiện thuận lợi về mặt thời gian, sức khỏe cũng như yên tâm về chất lượng đào tạo.

ĐH FPT đã đưa nhiều hoạt động kỹ năng sống như Vovinam vào chương trình Giáo dục thể chất; đưa nhạc cụ dân tộc, hát dân ca vào chương trình đào tạo nhằm hiện thực hóa mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao có năng lực làm việc toàn cầu.

Lưu Vân

Ý kiến

()