Chúng ta

Đại hội 'chém' tiếng Anh ở FPT Software

Thứ sáu, 12/1/2018 | 16:50 GMT+7

“Trong lúc cafe ‘chém gió’, chúng ta sẽ chỉ ‘chém’ bằng tiếng Anh”, Nguyễn Thị Lan Anh (FGA.FTEST), thành viên CLB tiếng Anh FGA, chia sẻ về buổi offline của các thành viên ngày 13/1 tới.

Với mục đích tạo môi trường thực hành nói tiếng Anh và gắn kết các thành viên, CLB tiếng Anh FGA (FEC) sẽ tổ chức một buổi gặp mặt tại Hà Nội. Trong buổi gặp này, các thành viên sẽ nói chuyện với nhau hoàn toàn bằng tiếng Anh, sẽ diễn ra lúc 14h ngày 13/1 tại Gotham Cafe, ngõ 106 phố Chùa Láng, Hà Nội. 

Câu lạc bộ tiếng Anh của FGA (FEC) được thành lập để các CBNV FGA cùng nhau học tập và rèn luyện khả năng nói tiếng Anh tự tin, lưu loát.

Câu lạc bộ tiếng Anh của FGA (FEC) được thành lập để các CBNV FGA cùng nhau học tập và rèn luyện khả năng nói tiếng Anh tự tin, lưu loát.

Đặc biệt, tại buổi giao lưu sẽ có sự góp mặt của hai người bạn nước ngoài để không khí thêm sôi nổi và mọi người có thêm cảm hứng nói tiếng Anh. Việc nói chuyện hoàn toàn bằng tiếng Anh không phải dễ dàng đối với những người mới bắt đầu, còn e ngại với khả năng nói chưa tốt nhưng  “quan trọng là mình nói tiếng Anh, tạo môi trường, luyện phản xạ và biết được mình sai ở đâu”, Nguyễn Thị Lan Anh chia sẻ.

Buổi offline đầu tiên của CLB mở cửa chào đón sự tham gia của tất cả các thành viên FPT, chỉ cần yêu thích tiếng Anh và muốn nói chuyện bằng tiếng Anh. Để đăng ký tham gia buổi thực hành thú vị này, người nhà F có thể liên hệ với anh Vũ Minh Khôi (FGA.FTEST) qua địa chỉ email: khoivm@fsoft.com.vn.

Được thành lập ngày 14/11/2017, Câu lạc bộ tiếng Anh của FGA (FEC) hiện có 12 thành viên tham gia offline và hơn 400 thành viên tham gia group online do anh Nguyễn Duy Vinh (FGA.FTEST) làm Chủ nhiệm. FEC hiện tại đang sinh hoạt từ từ 12h30 đến 13h30 các ngày thứ Ba và thứ Năm hằng tuần tại tòa nhà Keangnam.

FEC luôn có những bài học rất gần gũi, dễ thương để các thành viên cảm thấy có nhiều hứng thú với việc học tiếng Anh.

FEC luôn có những bài học rất gần gũi, dễ thương để các thành viên cảm thấy có nhiều hứng thú với việc học tiếng Anh.

Tham gia CLB, các thành viên sẽ nói chuyện hoàn toàn bằng tiếng Anh và được tham gia các chương trình ngoại khóa để thực hành cùng nhau. Cứ sau 1 tháng, CLB sẽ tổ chức một buổi thẩm định để kiểm tra trình độ của các thành viên trong CLB.

Theo kế hoạch, CLB sẽ thường xuyên tổ chức các buổi talk để chia sẻ về cách học tiếng Anh và truyền cảm hứng học tiếng Anh cho nhiều người. Buổi talk đầu tiên của CLB vừa được tổ chức ngày 19/12/2017 với chủ đề “Cách học tiếng Anh cho người bận rộn”. Buổi talk tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra với chủ đề về “Cách phát âm” trong thời gian tới.

Tham gia CLB ngay từ những ngày đầu, anh Đỗ Văn Tuấn (FGA.FTEST) cảm thấy tự tin hơn rất nhiều trong giao tiếp tiếng Anh: “Trước đây, mình không tự tin trong giao tiếp vì sợ sai, sợ phát âm không chuẩn. Từ khi vào CLB, mình không thấy ngại khi nói sai bởi sai đâu sẽ sửa đó. Bây giờ mình đã tự tin nói tiếng Anh hơn rất nhiều".

Diệu Anh

Ảnh: FGA English Club

Ý kiến

()