Chúng ta

Cổ đông FPT: 'Tôi trung thành với tập đoàn hơn 10 năm nay'

Thứ năm, 5/4/2018 | 22:11 GMT+7

"Bản thân tôi hài lòng với mức chia cổ tức của FPT. Tôi nhận thấy trong nhiều năm qua cổ phiếu FPT không có nhiều đột biến tức thời nhưng ổn định và bền vững", ông Thái Bằng Âu, cổ đông hơn 10 năm của FPT phấn khởi cho biết.

Chiều nay (ngày 5/4), ĐHCĐ thường niên FPT đã diễn ra tại khách sạn Daewoo Hà Nội, với 229 đại biểu tham dự, đại diện cho hơn 315 triệu cổ phần, chiếm 59,5% cổ phần có quyền biểu quyết.

Bay từ TP HCM ra dự ĐHCĐ FPT, cổ đông Thái Bằng Âu cho hay, trong nhiều năm qua FPT liên tục tăng trưởng ổn định. Ông đánh giá, việc FPT đầu tư vào chuyển đổi số là hoàn toàn hợp lý và có nhiều thuận lợi. "Chủ tịch FPT Trương Gia Bình có nói đến cách mạng 4.0 của ngành ô tô trên thế giới, tôi tin nếu FPT tận dụng được cơ hội sẽ phát triển đột phá", ông Âu kỳ vọng.

ĐHĐCĐ đã thông qua tỷ lệ cổ tức cho cổ đông năm 2017 là 40%, trong đó cổ tức bằng tiền mặt là 25% (2.500 đồng/cổ phiếu) và 15% bằng cổ phiếu. FPT dự kiến mức trả cổ tức bằng tiền mặt của năm 2018 là 20%.

Năm 2018, FPT sẽ tập trung đầu tư vào cơ sở vật chất cho khối Công nghệ, Viễn thông, Giáo dục bên cạnh đầu tư cho tuyến cáp quang biển.

 Thanh Tùng - Quốc Phú

Ý kiến

()