Chúng ta

Chuyên Trần Đại Nghĩa bảo vệ ngôi vương ViOlympic Sài Gòn

Thứ bảy, 24/1/2015 | 15:49 GMT+7

Bứt phá ngoạn mục ở chặng Về đích, đội trường chuyên Trần Đại Nghĩa đã giành được số điểm gần tuyệt đối trước đội chủ nhà Hoàng Hoa Thám để trở thành nhà Vô địch Violympic TP HCM năm thứ 2 liên tiếp.

DSC-0119-JPG-1233-1422086858.jpg

Sáng 24/1, tại trường Hoàng Hoa Thám, Tân Bình, FPT Telecom tổ chức cuộc thi "Đỉnh núi trí tuệ" cho học sinh THCS ở TP HCM gồm các trường: Lê Anh Xuân, Hoàng Hoa Thám (cùng quận Tân Bình) và Trần Đại Nghĩa, quận 1.

DSC-0142-JPG-8201-1422086858.jpg

Ông Nguyễn Văn Hiếu, PGĐ Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết, từ trước đến nay chưa có một sân chơi nào trí tuệ cho học sinh khối THCS nên cuộc thi này là điểm nhấn vô cùng quan trọng,  sân chơi bổ ích cần được tổ chức thường niên hơn. "Cuộc thi này giúp các em rèn luyện kỹ năng toán học, giao lưu với các học sinh trường bạn nhằm học hỏi nhau để sớm tiến bộ hơn trong họp tập, rèn luyện các kỹ năng", ông Hiếu phát biểu.

DSC-0146-JPG-5883-1422086858.jpg

"Đây là năm thứ 3 FPT Telecom tổ chức cuộc thi "Đỉnh núi trí tuệ' đồng hành ViOlympic với mong muốn thông qua Internet có thể tạo ra sự kết nối và ứng dụng công nghệ vào học tập sáng tạo của học sinh trên khắp mọi miền đất nước", chị Cao Hoài Thương, GĐ Trung tâm Kinh doanh Sài Gòn 3, nhấn mạnh.

DSC-0183-JPG-6130-1422086858.jpg

Ba đội tuyển của TP HCM sẵn sàng cho vòng thi cấp Thành phố.

DSC-0171-JPG-6821-1422086858.jpg

Bắt đầu với vòng thi Khởi động. Cả ba đội cùng có 5 phút làm bài bằng việc tìm và ghép 5 cặp số có giá trị tương đương nhau lên bảng.

DSC-0206-JPG-2621-1422086858.jpg

Vòng thi Vượt chướng ngại vật. Khi đội nào trả lời đúng, một thành viên trong đội sẽ được rời bàn thi đấu. Đội nào hết người trước sẽ giành chiến thắng.

DSC-0245-JPG-6407-1422086858.jpg

Trước khi vào vòng Tăng tốc, trường Trần Đại Nghĩa có tổng điểm là 140 trong khi đội Hoàng Hoa Thám là 160 và Lê Anh Xuân là 130. Với việc giành số điểm gần như tuyệt đối, 120 điểm trong khi Hoàng Hoa Thám không ghi được điểm nào còn đội Lê Anh Xuân chỉ kiếm được 5 điểm, chuyên Trần Đại Nghĩa đã có bước bứt phá ngoạn mục để vào vòng Về đích.

DSC-0186-JPG-2766-1422086858.jpg

Các cổ động viên luôn cuồng nhiệt trong các phần thi.

DSC-0257-JPG-8881-1422086858.jpg

Thầy Dương Bửu Lộc (phải), chuyên viên Toán, Sở GD-ĐT TP HCM, bốc thăm đề thi thuộc khối lớp 7.

DSC-0268-JPG-9838-1422086858.jpg

Anh Nguyễn Trung Hậu (áo cam), đại diện Ban giám khảo công bổ thể lệ phần thi Về đích. Theo đó, hai đội có tối đa 10 phút để làm bài. Đội nào có số điểm cao hơn sẽ giành phần thắng. Trong trường hợp cùng điểm, bên nào tốn nhiều thời gian làm bài hơn sẽ bị thua.

DSC-0279-4194-1422086858.jpg

Là phần thi quyết định, mọi thành viên của đội đều rất tập trung để giải toán trên Internet.

DSC-0296-JPG-2368-1422086858.jpg

Thầy cô, phụ huynh và các cổ động viên đều chăm chú vào hai bảng thể hiện bài làm trực tiếp của các đội trên máy tính.

DSC-0302-JPG-7558-1422086858.jpg

Các thành viên trường Trần Đại Nghĩa ăn mừng chiến thắng. Giành 350/360 điểm tại vòng 470 giây ở phần thi Về đích trong khi trường Hoàng Hoa Thám chỉ ghi được 280/360 điểm với thời gian 469 giây, đại diện quận 1 đã có chiến thắng thuyết phục.

DSC-0331-JPG-8609-1422086858.jpg

Chị Cao Hoài Thương, GĐ Trung tâm Kinh doanh Sài Gòn 3, trao phần thưởng cao nhất cho trường chuyên Trần Đại Nghĩa. Đây cũng là đơn vị đại diện TP HCM tham gia cuộc thi toàn vùng miền Đông Nam bộ được tổ chức ở Bình Dương trong tháng 2. "Cuộc thi gay cấn đến nghẹt thở nhưng phần thắng đã thuộc về đội xứng đáng hơn", Phạm Minh Nam, lớp 8, trường Hoàng Hoa Thám, nhận xét.

Nguyên Văn

Ý kiến

()