Chúng ta

Chuẩn bị tốt, lãnh đạo Phương Nam tin vào kỳ thi sát hạch nâng lương

Thứ sáu, 2/6/2017 | 10:59 GMT+7

Kỳ thi sát hạch năm nay có điểm mới là thí sinh không đạt điểm sẽ bị hạ bậc nghề, do đó, công tác chuẩn bị của BTC được coi trọng. 

Sáng ngày 2/6, gần 650 nhân viên kỹ thuật của Công ty quản lý đối tác phía Nam FPT Telecom (Phương Nam)  bước vào đợt 2 của kỳ thi sác hạch nâng bậc lương. Chuẩn bị cho đợt thi kéo dài trong ba ngày từ ngày 2/6 đến ngày 4/6, Ban tổ chức đã tất bật lắp đặt mô hình giả lâp, chuẩn bị công cụ dụng cụ để các thí sinh đạt kết quả cao nhất. Công tác chuẩn bị cho đợt thi này diễn ra trước đó một ngày, từ 10h sáng đến 8h tối.

Trong đợt thi thực hành, thí sinh sẽ trải qua 2 phần thi với các nội dung: thao tác tại tập điểm giả lập với thời gian 10 phút, cài đặt và cấu hình trên máy tính kéo dài 25-35 phút. Đây là những tình huống, thao tác mà thực tế anh em Phương Nam trải qua. Đồng thời, BTC cũng sẽ đặt ra nhiều tình huống khác để thử thách tay nghề của thí sinh.

Ban tổ chức đã chuẩn bị tất cả các công cụ, dụng cụ cần thiết gồm 30 vị trí đặt sẵn máy tính, modem cho phần thi cấu hình trên máy tính và 10 vị trí tập điểm giả lập cùng các công cụ như cáp quang, kiềm cắt cáp quang, dao cắt lõi quang, máy đo công suất v.v… để thí sinh thao tác.

Đây là đợt thi rất quan trọng trong kỳ thi sác hạch, bởi kết quả của phần thi thực hành sẽ chiếm 70% tổng số điểm của thí sinh. Kỳ thi năm nay có điểm mới là thí sinh không đạt điểm sẽ bị hạ bậc nghề, do đó, công tác chuẩn bị của BTC cũng hết sức được coi trọng.

Trước đó, vào ngày 27-28/5, các thí sinh đã hoàn thành bài thi lý thuyết. Kỳ thi có ý nghĩa quan tọng với nhân viên Phương Nam vì kết quả sẽ xác định bậc tay nghề, từ đó xác định mức lương và các chế độ phúc lợi bản thân. 

Những hình ảnh chuẩn bị cho kỳ thi sát hạch của công ty Phương Nam:

1-2334-1496375198.jpg

Anh Cáp Xuân Hòa, Giám đốc Phương Nam 6, đang giám sát quy trình lắp đặt tập điểm giả lập. Anh Hòa chia sẻ, năm nay điểm mới là nhân viên INDO và nhân viên Onsite sẽ thi chung đợt với nhân viên kỹ thuật. Việc này sẽ giảm bớt các kỳ thi dành riêng cho những đối tượng nhân viên này. Vì vậy, công tác tổ chức cũng được tiến hành nhanh chóng và hiệu quả. Anh cũng không quên gửi lời chúc đến các thí sinh năm nay thoải mái để đạt được kết quả cao nhất, qua đó tăng thêm thu nhập của mình. 

2-2047-1496375198.jpg

Hình ảnh công cụ, dụng cụ của phần thi thao tác tại tập điểm giả lập.

3-4093-1496375198.jpg

30 vị trí máy tính và modem cùng các dụng cụ cần thiết đã sẵn sàng để thí sinh thực hành phần thi cấu hình trên máy tính.

4-4270-1496375198.jpg
5-6250-1496375198.jpg

BTC chuẩn bị các công cụ, dụng cụ phục vụ cho các phần thi.  

6-8345-1496375198.jpg

Một thành viên BTC đang kiểm tra lại mạch điện để đảm bảo phần thi của thí sinh được xuyên suốt.

7-5704-1496375198.jpg

Anh Hà Thanh Phước, Phó Giám đốc PNC, trực tiếp xuống địa điểm thi để chỉ đạo và hỗ trợ tổ chức. Trong ảnh, anh Phước đang hỗ trợ anh em lắp đặt tập điểm giả lập. 

8-3636-1496375198.jpg

Anh Lê Đức Nhật, trưởng BTC cuộc thi đang rà soát lại danh sách thí sinh và ca thi. Anh Nhật chia sẻ: “ Đây là kỳ thi có tính chất rất quan trọng, nên chúng tôi sẽ không để xảy ra bất cứ sai sót nào. Với những kinh nghiệm có được từ những lần tổ chức trước, công tác chuẩn bị năm nay rất suông sẻ, anh em tham gia hào hứng, tích cực”.

9-3950-1496375198.jpg

Anh Trịnh Văn Cầu, Giám đốc Phương Nam 4, đang kiểm tra dụng cụ.

Không khí chuẩn bị cho kỳ thi sát hạch tay nghề:

Xuân Phương

Ý kiến

()