Chúng ta

Chủ tịch Trương Gia Bình ‘cầm cân, nảy mực’ cuộc thi Start-up Việt 2018

Thứ năm, 11/10/2018 | 18:02 GMT+7

Người đứng đầu FPT sẽ là giám khảo của cuộc thi Start-up Việt - sự kiện bình chọn khởi nghiệp thường niên do báo điện tử VnExpress tổ chức.

Cuộc thi nhằm kết nối, ươm mầm, tìm kiếm các start-up nổi bật trong nhiều lĩnh vực tại Việt Nam. Đồng thời góp phần thúc đẩy tinh thần sáng tạo khởi nghiệp, vinh danh những mô hình kinh doanh đột phá, phát triển bền vững và hữu ích về kinh tế - xã hội. Năm nay, chương trình chính thức nhận hồ sơ đăng ký từ các startup trong nước từ ngày 5/9 đến ngày 5/10 trên website của Báo.

Theo đó, các công ty khởi nghiệp cần đáp ứng được một số tiêu chí là đăng ký và hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, người đại diện công ty là công dân và cư trú trong nước. Ngoài ra, các start-up cần hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng 11/2015 đến 4/2018, đã cung cấp sản phẩm/dịch vụ ra thị trường. Chương trình khuyến khích các start-up hoạt động, phát triển trên nền tảng công nghệ...

43052402-869260369937572-28430-6420-5384

Trang chủ của cuộc thi Start-up Việt 2018.

Sau thời hạn đăng ký kết thúc, BTC đã nhận được hơn 400 hồ sơ đăng ký, thuộc nhiều lĩnh vực như bất động sản, du lịch, giáo dục, y tế, thương mại điện tử... đa số đều ứng dụng công nghệ cao. Hầu hết các dịch vụ đều là các nền tảng website hoặc ứng dụng di động, tích hợp các công nghệ mới nhất như dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), vạn vật kết nối (IoT), Blockchain... Vòng chung kết Start-up Việt 2018 sẽ diễn ra vào ngày 15/11.

Các thành viên ban giám khảo gồm: ông Trần Văn Tùng - Thứ trưởng bộ Khoa học và Công nghệ, anh Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT, ông Phạm Phú Ngọc Trai - Chủ tịch Công ty tư vấn kinh doanh Hội nhập toàn cầu (GIBC) kiêm Chủ tịch Hội đồng cố vấn VinaCapita, ông Phạm Văn Tam - Sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn công nghệ Asanzo, một trong bốn doanh nghiệp dẫn đầu thị trường TV Việt Nam, ông Phạm Duy Hiếu - Tổng giám đốc điều hành Quỹ khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học - công nghệ Việt Nam, bà Tan Hooi Ling - Đồng sáng lập Grab toàn cầu.

chan-dung-o-truong-gia-binh-04-5991-1539

Chủ tịch Trương Gia Bình sẽ tham gia vào hội đồng giám khảo Start-up Việt 2018.

Giải thưởng dành cho đội thắng cuộc là gói truyền thông trị giá 200 triệu đồng, khóa đào tạo do các vườn ươm khởi nghiệp uy tín dẫn dắt cùng những quyền lợi khác từ nhà tài trợ, huấn luyện viên, nhà đầu tư... Start-up Việt 2018 còn trao giải "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo" cho các sinh viên khởi nghiệp xuất sắc. Giải thưởng dự kiến gồm ba giải tiền mặt 15 triệu (giải Nhất), 10 triệu (giải Nhì) và 5 triệu (giải Ba).

Qua hai mùa tổ chức 2016, 2017, Start-up Việt nhận hơn 600 đơn đăng ký từ start-up, thu hút hơn 35.000 lượt bình chọn trực tuyến, gần 500 khách mời, vinh danh và hỗ trợ 43 start-up truyền thông, kêu gọi vốn, tiếp cận thị trường...

Chương trình năm nay tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, thuộc đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 (Đề án 844).

Trần Vũ

Ý kiến

()