Chúng ta

'Chiến dịch thần tốc' phía sau những tờ vé số 12 tỷ đồng

Thứ bảy, 23/7/2016 | 09:00 GMT+7

“Chỉ có sống hay là chết - chúng tôi không cho phép mình thất bại trong dự án lần này, vì uy tín của FPT, FPT IS và cam kết với khách hàng”, anh Huỳnh Hồng Ân, Quản trị khu vực miền Nam của dự án Triển khai cài đặt máy bán vé xổ số tự động cho Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), nhấn mạnh.

Những ngày này, người dân TP HCM xôn xao với loại hình xổ số tự chọn lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, với cơ hội nhận giải đặc biệt tối thiểu 12 tỷ đồng. Loại hình mới này do Công ty Vietlott (trực thuộc Bộ Tài chính), hợp tác cùng tập đoàn Berjaya (Malaysia) thông qua hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) triển khai trên toàn Việt Nam. FPT là đơn vị phối hợp để sớm đưa “giấc mơ 12 tỷ” đến với người Việt. Trong đó, Trung tâm dữ liệu của loại hình này đặt tại FPT Telecom, FPT IS Services thực hiện nhiệm vụ kết nối từ máy chủ đến các văn phòng, đại lý và hệ thống ngân hàng thanh toán.

Tháng 3 năm nay, dự án Vietlott bắt đầu thực hiện với những bước chuẩn bị đầu tiên: Cử cán bộ công nghệ sang Malaysia học tập; nhập hàng, giám định và chuẩn bị địa điểm… Đến tháng 6, Vietlott chính thức được triển khai. Ban đầu, theo yêu cầu của khách hàng, FPT IS Services sẽ hoàn thành lắp đặt trong vòng một tháng, từ 18/6 đến 18/7. Tuy nhiên, vì số lượng máy nhập về chưa đủ, chưa thống nhất hợp tác của các đại lý nên kế hoạch bị thay đổi và chốt triển khai từ ngày 5/7 đến 18/7. Trong vòng 2 tuần phải hoàn thành yêu cầu này quả là nhiệm vụ vô cùng khó khăn với toàn thể đội dự án vì địa bàn TP HCM rộng lớn, thời tiết lại đang vào mùa mưa.

Xo-so-12-ty-FPT-11.jpg

Các thành viên đội dự án đang triển khai lắp mặt máy tại một đại lý của Vietlott ở TP HCM. Ảnh: Văn Xuyên.

Vì tính chất của dự án và uy tín của FPT, Ban lãnh đạo FPT IS Services nhanh chóng lên kế hoạch tác chiến, chuẩn bị nhân sự và phương tiện hàng hóa để có thể hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này. Toàn bộ lực lượng được chia làm 3 đội tác chiến: Đội vận chuyển, đội triển khai và đội hỗ trợ (gồm kỹ thuật, kho bãi…). Ngoài 5 “lính tinh nhuệ” từ FPT IS Services Hà Nội, còn có thêm 33 nhân viên từ các phòng ban và văn phòng đại diện nhiều tỉnh được huy động về TP HCM "đánh án".

Để kịp tiến độ, anh em làm ngày làm đêm, kiêm nhiệm tất cả các công việc. Sếp - lính không ai bảo ai, đều xắn hai tay vào làm bất cứ việc gì: Từ khuân vác, giao hàng, đến chuyển hàng, lắp đặt, hỗ trợ… Khó khăn tiếp tục chồng chất khi đến ngày 15/7, đường truyền chưa ổn định dẫn đến việc đội dự án chỉ mới hoàn thành được khoảng 1/4 số lượng máy theo kế hoạch, số máy còn lại bắt buộc phải làm xong trong 3 ngày. Phương án đưa ra là kết nối đường truyền 3G để “chạy” máy cho kịp tiến độ.

Trong tình thế cấp bách đó, trưa ngày 15/7, anh Ngô Lê Cương, GĐ FPT IS Services HCM đã đưa ra một quyết định sống còn, ảnh hưởng đến vận mệnh của cả dự án: Tổng động viên toàn đơn vị, huy động gần 140 nhân viên trên khắp các tỉnh thành của miền Nam như Cần Thơ, Vũng Tàu, An Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang… Những cuộc hành quân cấp tốc đổ về hỗ trợ cho TP HCM. Dự án hoàn toàn mới mẻ nên những người cũ vừa phải chạy triển khai, lại vừa hướng dẫn người mới bắt kịp tiến độ công việc. Tất cả đều chung lòng, chung sức vì thành quả chung.

Xo-so-12-ty-FPT-12.jpg

Toàn bộ lực lượng của FPT IS Services HCM, Hà Nội và các tỉnh thành phía Nam được huy động về TP HCM "đánh án". Ảnh: Tài Nam.

Văn phòng FPT IS HCM thuê khách sạn gần công ty để đội dự án tiện đi lại. Nhưng với nhiều anh em, tòa nhà Nam Giao (văn phòng FPT IS Services HCM) đã trở thành nhà bởi những đêm miệt mài làm việc, họ chọn ngủ tại công ty cho sáng mai tránh mất thời gian di chuyển.

“'Ám ảnh' những ngày đó là pizza. Để tiết kiệm thời gian xử lý được nhiều sự cố của khách hàng, anh em gọi pizza ăn cho nhanh. Cũng không còn cảm giác về hương vị đồ ăn nữa vì bữa nào cũng ăn pizza. Suốt 3, 4 ngày liền như vậy”, anh Phạm Đức Dũng, Quản trị dự án phụ trách khu vực phía Bắc, bộc bạch.

Ba ngày cuối của chiến dịch, anh em triển khai đội nắng, đội mưa tầm tả di chuyển hàng chục kilomet khắp thành phố lắp đặt máy cho đại lý. “Có cán bộ bị ngã xe. May là chỉ trầy trật sơ sơ, nhưng cũng chẳng có thời gian nghỉ ngơi, mọi người lại tiếp tục tỏa đi lắp máy cho khách”, anh Nguyễn Văn Xuyên, cán bộ triển khai điều động từ Cần Thơ lên TP HCM "đánh án", nhớ lại.

Xo-so-12-ty-FPT-13.jpg

PTGĐ FPT Dương Dũng Triều động viên tinh thần chiến đấu của đội dự án. Ảnh: Văn Xuyên.

Hơn cả khẩu hiệu của đơn vị đặt ra: “Sẵn sàng, chu đáo và đáng tin cậy”, các chiến binh của FPT IS Services đã làm được điều kỳ diệu khi hoàn thành lắp đặt theo yêu cầu trong vòng 3 ngày. “Đó là chiến thắng lớn nhất và oanh liệt nhất, chiến thắng bởi sức mạnh đoàn kết và dốc lòng hết sức của tướng và quân để biến cái không thể thành có thể”, GĐ FPT IS Services HCM tự hào chia sẻ.

Vẫn còn nhiều cột mốc phải vượt qua, những hôm thức đêm như cú, những ngày ăn pizza đến nhạt miệng, những chiều đội mưa vượt qua đường trơn để lắp máy cho khách hàng. Nhưng sau tất cả, những chiến binh FISer sẽ lại tiếp tục chiến đấu hết mình cho thành công của dự án, cam kết với khách hàng và uy tín của FPT.

>> Theo việc mà đi

Thanh Trang - Thiên Bình

Ý kiến

()