Chúng ta

Chàng trai 28 tuổi là sếp trung tâm trẻ nhất FPT Telecom

Thứ tư, 5/10/2016 | 09:50 GMT+7

Viễn thông FPT vừa bổ nhiệm hai PGĐ Trung tâm Phát triển và quản lý hạ tầng (INF) miền Nam đối với anh Lê Minh Hiếu và Lê Trung. Trong đó, anh Trung là PGĐ cấp Trung tâm trẻ nhất của ‘nhà Cáo’.

Chủ tịch HĐQT FPT Telecom Chu Thanh Hà vừa bổ nhiệm nhiều nhân sự phía Nam. Cụ thể, anh Lê Minh Hiếu và Lê Trung cùng được bổ nhiệm chính thức chức danh PGĐ INF. Trước đó, từ tháng 4, hai nhân sự này được bổ nhiệm thử thách.

Anh Hiếu sinh năm 1980, gia nhập FPT Telecom năm 2005 làm trưởng phòng Bảo trì thuộc INF rồi trải qua vị trí quản lý ở nhiều đơn vị như Vùng 4, Quảng Ngãi, Khánh Hòa… rồi về lại INF. Trước khi được bổ nhiệm làm PGĐ INF, anh Hiếu là Trưởng phòng Triển khai hạ tầng.

inf-fpt-7079-1475632909.jpg

Anh Hiếu (trái) là Top 50 FPT Telecom năm 2014 trong khi anh Trung mới được vinh danh đầu năm nay.

Lê Trung, sinh năm 1988, gia nhập FPT Telecom năm 2010, và trải qua các vị trí: Kỹ sư network phòng NOC-NET, Trung tâm Điều hành mạng (NOC). Từ tháng 5/2014, anh Trung là Trưởng phòng Kỹ thuật hệ thống thuộc INF trước khi được bổ nhiệm thử thách vị trí PGĐ vào tháng 4.

INF phía Nam là đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng và đảm bảo hạ tầng cho FPT Telecom trải rộng tại các Vùng 4 - miền Trung/Tây Nguyên, Vùng 5 -  Sài Gòn, Vùng 6 - Đông Nam bộ và Vùng 7 - Tây Nam bộ.

Tháng 8, Chủ tịch FPT Telecom Chu Thanh Hà cũng ký quyết định nhân sự với 6 cán bộ quản lý. Theo đó, anh Phùng Hưng, nguyên GĐ Vùng 5, được điều chuyển sang làm PGĐ Trung tâm Phát triển và Quản lý hạ tầng miền Nam (INF); anh Phạm Thanh Tuấn, nguyên GĐ Truyền hình FPT, được bổ nhiệm làm GĐ Vùng 5; và chị Trần Thị Ngọc Điều, nguyên GĐ Vùng 7, được điều chuyển về giữ chức PGĐ Vùng 5.

Anh Phạm Trung Hà, nguyên PGĐ, được bổ nhiệm làm GĐ Vùng 3; anh Diệp Minh Hoàng, nguyên GĐ Vùng 6, được bổ nhiệm GĐ Vùng 7; và anh Nguyễn Văn Bảo Quốc, nguyên PGĐ, được bổ nhiệm làm GĐ Vùng 6.

>> FPT Telecom cấm CBNV uống rượu bia trong giờ làm việc

Nguyên Văn

Ý kiến

()