Chúng ta

Chặng 18 ‘Hành trình kết nối’: Cờ FPT rời đất võ về xứ 'hoa vàng trên cỏ xanh'

Thứ tư, 22/8/2018 | 08:26 GMT+7

Từ TP HCM, 35 CBNV NOC và SCC hiệp lực cùng 39 nhân sự  FPT Telecom Phú Yên đưa lá cờ FPT từ đất võ Bình Định về thành phố Tuy Hòa - thủ phủ của tỉnh Phú Yên. 

6h sáng nay (ngày 22/8), chặng 18 "Hành trình kết nối" xuất phát tại ranh giới giữa Bình Định và Phú Yên để tiến về thành phố Tuy Hòa. Đường chạy dài 86 km, dọc theo Quốc lộ 1 tiến vào trung tâm thành phố Tuy Hòa để kết chặng tại Quảng trường 1/4. Phú Yên được mệnh danh là mảnh đất “hoa vàng trên cỏ xanh” khi là bối cảnh bộ phim nổi tiếng của đạo diễn Victor Vũ. 

IMG-20180822-081222-5331-1534901182.jpg

Giám đốc ý tưởng "Hành trình kết nối" - anh Đinh Tiến Dũng, Giám đốc Sáng tạo Truyền hình FPT, trao cờ cho VĐV Huỳnh Nhật Tân, FPT Telecom Phú Yên.

Đoạn đường do 74 vận động viên của liên quân Phú Yên - Trung tâm Điều hành mạng (NOC) và Trung tâm Giám sát và Đảm bảo dịch vụ (SCC) chinh phục. Người chạy đầu tiên tại chặng 18 là vận động viên mang số áo 1507 - anh Huỳnh Nhật Tân, chi nhánh Phú Yên.

Trong số 74 người đảm trách chặng 18, chi nhánh Phú Yên có 39 nhân sự tham gia quãng đường 40 km trong buổi sáng và kết thúc tại thị trấn Gành Đỏ. Nhà "Cáo" xứ "hoa vàng trên cỏ xanh" cũng đã khảo sát địa hình đồi dốc và vài đèo nhỏ. Tuy nhiên, các VĐV rất hào hứng chinh phục thử thách. 

Theo anh Nguyễn Văn Cường, PGĐ chi nhánh Phú Yên, chi nhánh đã ráo riết chuẩn bị cho giải chạy từ các khâu phân bổ lực lượng đến luyện tập. Anh em cảm thấy rất tự hào khi tham gia vào hành trình lịch sử này. 

Trong khi đó, 35 nhân sự NOC và SCC sẽ đảm trách chặng buổi chiều dài 46 km, từ thị trấn Gành Đỏ, bắt đầu lúc 11h30. Nhân sự NOC sẽ mở đầu chặng buổi chiều. Đoàn sẽ tiến về thành phố Tuy Hòa - thủ phủ của tỉnh Phú Yên để kết thúc chặng.  

IMG-20180822-081230-1591-1534901182.jpg

VĐV Huỳnh Nhật Tân mạnh mẽ trong những bước chạy mở đầu chặng 18.

PGĐ NOC - anh Nguyễn Ngọc Lắm cho hay, ngày 21/8, liên quân NOC - SCC có mặt ở Phú Yên và đến chiều muộn đã hoàn tất công tác khảo sát địa hình, kiểm tra đường chạy trước ngày xuất quân. “Anh em vô cùng háo hứng và muốn chạy nhiều hơn nữa. Có những thành viên thường xuyên luyện tập nên chạy thêm 1 km không thành vấn đề”, anh nói.  

Thời tiết ở Bình Định - Phú Yên hôm nay được dự báo sẽ tiếp tục nắng gắt, nhiệt độ khá cao giao động 27-36 độ C. Tuy nhiên, vài khu vực ban ngày có thể xuất hiện mưa. Nắng gắt là một thách thức vô cùng lớn cho các vận động viên tại dải đất miền Trung. Tuy nhiên, tinh thần người nhà "Cáo" trong những chặng vừa qua vẫn không có dấu hiệu đi xuống. Hơn nữa, hàng nghìn trái tim người nhà "Cáo" nói riêng và nhà F nói chung đang dõi theo từng bước chạy của các vận động viên tạo nên sự cổ vũ về mặt tinh thần vô cùng to lớn. 

Ngày 21/8, chặng 17 "Hành trình kết nối" xuất phát tại thị trấn Phù Mỹ để tiến về thành phố Quy Nhơn theo đường ven biển, qua các đường trục: ĐT 460 - ĐT 639 - Quốc lộ 19B và qua cầu Phương Mai - cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á trước khi đến tỉnh lỵ của Bình Định. Đoạn đường do liên quân Gia Lai - INF miền Nam chinh phục dài 88 km với 89 nhân sự tham gia. Điểm đặc biệt của chặng này chỉ có 2 VĐV nữ là chị Võ Thị Lành (số áo 1459) và Lê Hoàng Bảo Oanh (số áo 1465).

Trước đó, ngày 5/8, lễ ra quân giải chạy "Hành trình kết nối" do FPT Telecom tổ chức đã diễn ra tại Km số 0 - Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). VĐV mang số áo 0001, Chu Thanh Hà, Chủ tịch FPT Telecom, là người đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình chinh phục cung đường dài 2.600 km từ Bắc vào Nam.

Đến nay, "Hành trình kết nối" đã chinh phục các cung đường: Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi - Bình Định.

Tổng số vận động viên tham gia tính đến chặng 17 là 1.506 người. 

>> 7 người nhà ‘Cáo’ chạy 42 km marathon quốc tế: ‘Đi bộ cũng phải về đích’

"Hành trình kết nối" diễn ra xuyên suốt trong 31 ngày, từ 5/8 đến 4/9 trên quãng đường dài 2.600 km với 31 chặng tại 28 tỉnh/thành, dọc theo đường trục Bắc Nam, nơi in dấu chân của những người FPT Telecom đã đi qua, những đôi chân không mỏi mệt đưa Internet Việt Nam đi khắp mọi miền Tổ quốc góp vào sự tiên phong và trường tồn của FPT.

Trong suốt một tháng, 3.000 người sẽ mặc áo đồng phục phủ một màu cam các ngả đường từ Bắc vào Nam, tạo sức lan tỏa to lớn của hình ảnh FPT  đến cộng đồng.

Dự kiến ngày 4/9, tại đất mũi Cà Mau, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình sẽ nhận lá cờ FPT từ vận động viên mang số áo 3.000. Lãnh đạo FPT Telecom cắm cờ vào cột mốc kết thúc quốc lộ 1A, đánh dấu hoàn thành đường chạy lịch sử dọc chiều dài đất nước của nhà F.

Xuân Phương

Ý kiến

()