Chúng ta

Anh Nguyễn Văn Khoa kiêm nhiệm GĐ FPT HCM

Thứ năm, 2/7/2015 | 17:10 GMT+7

TGĐ FPT Telecom sẽ kế nhiệm vị trí của chị Trương Thanh Thanh trở thành người đứng đầu của FPT phía Nam, kể từ ngày 1/7. Cùng thời điểm, FPT cũng bổ nhiệm anh Nguyễn Đình Hùng làm PGĐ FPT HCM.

Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình vừa ký quyết định bổ nhiệm anh Nguyễn Văn Khoa, TGĐ FPT Telecom, kiêm nhiệm vị trí GĐ FPT HCM, thay cho chị Trương Thanh Thanh. Quyết định có hiệu lực trong vòng ba năm, từ ngày 1/7 đến 30/6/2018.

Chị Thanh vẫn tiếp tục là Giám đốc Trách nhiệm xã hội (CSR) của FPT bên cạnh vai trò Cố vấn cao cấp CSR của tập đoàn. "Tôi thấy mình thật may mắn khi được nằm trong một tổ chức như FPT, được làm việc cùng các đồng nghiệp yêu quý. Tôi đã đi cùng FPT 25 năm qua, đóng góp sức lực nhỏ bé của mình với sự hỗ trợ của các lãnh đạo để đưa FPT HCM trưởng thành như hôm nay. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện công việc được giao để phục vụ tập đoàn và xã hội", chị Thanh chia sẻ.

Nhìn nhận nhiệm vụ mới là "một áp lực và thách thức lớn", nhưng tân GĐ FPT HCM Nguyễn Văn Khoa cam kết sẽ làm tốt ở vai trò mới trong khả năng và phạm vi của mình, với sự trợ giúp của lãnh đạo các đơn vị thành viên.

IMG-0244-1.jpg

Anh Nguyễn Văn Khoa là Giám đốc thứ tư trong lịch sử 25 năm của FPT HCM. Chị Trương Thanh Thanh tiếp tục đảm nhận chức Giám đốc CSR của FPT. Ảnh: Kim Ngọc.

Cạnh đó, anh Nguyễn Đình Hùng, Kế toán trưởng FPT HCM, cũng được bổ nhiệm làm PGĐ đơn vị. 

Anh Khoa, sinh năm 1977, là cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Gia nhập FPT từ cuối năm 1997 với vai trò Trưởng phòng Hỗ trợ kỹ thuật FPT Internet, anh từng đảm nhiệm nhiều vị trí như: Phó Giám đốc Kinh doanh chi nhánh FPT Telecom Hà Nội, Phó Giám đốc Trung tâm Game Online, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng, Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT, Phó TGĐ thường trực trước khi được bổ nhiệm là CEO FPT Telecom.

IMG-2810-JPG.jpg

Anh Hùng trong lễ vinh danh Top 100 tại Thái Lan.

Anh Nguyễn Đình Hùng, sinh năm 1975, là Tiến sĩ Kinh tế, ĐH Kinh tế TP HCM. Anh Hùng gia nhập FPT từ năm 2008 và trải qua nhiều vị trí như: Kế toán tổng hợp (2008 - 2009), Trưởng phòng kiểm soát (2009-2010). Từ 2010-2010 anh Hùng tham gia Dự án Alpha của FPT Trading. Năm 2011, anh trở lại đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng kiểm soát và từ 1/2013 đến nay, anh là Kế toán trưởng FPT HCM. Năm 2014 anh Hùng là một trong 100 cá nhân xuất sắc của tập đoàn.

FPT HCM hiện có hơn 9.000 nhân viên, trong đó hơn 80% có trình độ đại học - cao đẳng, nhiều cá nhân đạt đến trình độ tiến sĩ. FPT HCM đã và đang phát triển ổn định, bền vững trên tất cả các mảng kinh doanh của tập đoàn.

Trải qua 25 năm trưởng thành và phát triển, FPT HCM từng có 3 Giám đốc gồm: Anh Hoàng Minh Châu (1990-2009), anh Trương Đình Anh (2009-2011) và chị Trương Thanh Thanh (2011-2015).

FPT hiện có 4 Cố vấn cao cấp, gồm: Anh Hoàng Minh Châu, Cố vấn cao cấp về Văn hóa; anh Nguyễn Thành Nam, Cố vấn cao cấp về Sáng tạo; anh Lê Quang Tiến, Cố vấn cao cấp về Tài chính và chị Trương Thanh Thanh, Cố vấn cao cấp về Trách nhiệm xã hội.

>> FPT Telecom tiếp tục luân chuyển cán bộ

Nguyên Văn

Ý kiến

()