Chúng ta

'Ấm lòng nhận quà trước khi bão vào'

Chủ nhật, 10/11/2013 | 11:40 GMT+7

"Món quà là tấm lòng của CBNV FPT đối với đồng bào vùng lũ. Càng ý nghĩa và ấm lòng hơn khi người dân được nhận tiền và các nhu yếu phẩm trước khi bão Haiyan đổ bộ", ông Nguyễn Thanh, Phó Chủ tịch UBNB xã Bình Nguyên, Thăng Bình, Quảng Nam, chia sẻ.
> FPT trao hơn 3.000 phần quà ở vùng bão lũ

Sáng ngày 9/11, nằm trong chương trình “FPT nghìn tấm lòng - hướng về miền Trung ruột thịt”, đại diện FPT đã thăm hỏi, động viên và trao quà từ thiện tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số tại hai xã là Bình Nguyên và Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam.

Dù tất bật với việc phòng chỗng cơn bão Haiyan, rất đông người dân Bình Nguyên đã có mặt tại trụ sở UBND xã để nhận quà.

Dù tất bật với việc phòng chỗng cơn bão Haiyan nhưng rất đông người dân Bình Nguyên, Bình Phục đã có mặt tại trụ sở UBND xã Bình Nguyên để nhận quà.

Các thành viên trong đoàn chuẩn bị quà.

Các thành viên trong đoàn chuẩn bị quà.

Hội trường 300 chỗ ngồi của xã đã chật kín.

Hội trường 300 chỗ ngồi của xã đã chật kín.

Người dân phải lấy ghế để ngồi ngoài hành lang.

Người dân phải lấy ghế để ngồi ngoài hành lang.

Anh Nguyễn Tiến Danh, Trợ lý Ban Giám đốc FPT HCM, gửi bánh cho bà con trước giờ phát quà.

Anh Nguyễn Tiến Danh, Trợ lý Ban Giám đốc FPT HCM, gửi bánh cho bà con trước giờ phát quà.

Các thành viên trong đoàn len lỏi trong hội trường để phát bánh.

Các thành viên trong đoàn len lỏi trong hội trường để phát bánh.

Một cụ bà gửi lại phiếu nhận quà và ký xác nhận.

Một cụ bà gửi lại phiếu nhận quà và ký xác nhận.

Tại xã Bình Nguyên, đoàn FPT sẽ tặng 150 phần, gồm quà là nhu yếu phẩm và 500.000 đồng tiền mặt; 5 hộ nghèo mỗi hộ nhận 1.500.000 đồng; 5 học sinh nghèo vượt khó nhận 1 triệu đồng; 100 chiếc áo khoác và 1 tủ sách.

Tại xã Bình Nguyên, đoàn FPT tặng 150 phần, gồm quà là nhu yếu phẩm và 500.000 đồng; 5 hộ nghèo mỗi hộ nhận 1.500.000 đồng; 5 học sinh nghèo vượt khó nhận 1 triệu đồng; 100 chiếc áo khoác và 1 tủ sách.

dsc3096-597596-1413013031.JPG

"Đây là tấm lòng của CBNV FPT và chúng tôi mong rằng có thể chia sẻ phần nào khó khăn của bà con trong cơn bão trước cũng như bão Haiyan đang sắp vào", anh Tiến Danh chia sẻ.

dsc3098-208317-1413013031.JPG

"Quà không lớn nhưng là tấm lòng của CBNV FPT đối với đồng bào vùng lũ. Càng ý nghĩa và ấm lòng hơn khi người dân được nhận tiền và các nhu yếu phẩm trước khi bão Haiyan đổ bộ", ông Nguyễn Thanh, Phó Chủ tịch UBNB xã Bình Nguyên, Thăng Bình, Quảng Nam, chia sẻ.

Các học sinh nhận học bổng từ FPT.

Các học sinh nhận học bổng từ FPT.

Ông Phạm Bằng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Quảng Nam, tặng quà cho các hộ dân bị thiệt hại nặng của Bình Nguyên.

Ông Phạm Bằng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Quảng Nam, tặng quà cho các hộ dân bị thiệt hại nặng của Bình Nguyên.

d

Anh Tiến Danh hỏi thăm một bà cụ khi tặng quà.

Ngoài tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, mỗi phần quà của FPT

Ngoài tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, mỗi phần quà của FPT bao gồm: dầu ăn, nước mắm, nước tương, bột ngọt....

dsc31701-830567-1413013031.jpg

Đại diện FPT chúc người dân Thăng Bình sớm vượt qua khó khăn.

dsc3190-817407-1413013031.JPG

"Cám ơn FPT đã quan tâm, chia sẻ với những người khó khăn như chúng tôi. Phần quà cũng rất phù hợp khi vừa có nhu yếu phẩm thiết yếu vừa có tiền mặt. Giờ yên tâm về chống bão Haiyan", bà Phan Thị Cảnh, thôn Hiệp Bình, xã Bình Phục, nói.

Na Vy

Ý kiến

()