Chúng ta

Ấm áp mùa đông ở Jơ Ngây

Thứ hai, 4/11/2013 | 17:32 GMT+7

120 phần quà gồm lương thực, quần áo ấm, sách vở đã được Ban tổ chức chương trình “Mùa đông ấm Đông Giang” trao tặng cho các hộ gia đình nghèo ở xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang, Quảng Nam vào cuối tuần qua.
> FPT Polytechnic Đà Nẵng tổ chức Trung thu cho trẻ vùng sâu

Ngay từ sáng sớm, nhiều bà con dân tộc, trẻ em nghèo đã có mặt ở địa điểm trao quà. Những khuôn mặt tuy khắc khổ nhưng ánh mắt thì ánh lên niềm vui sướng khi có đoàn đến thăm. Jơ Ngây là một xã có tỷ lệ hộ nghèo xấp xỉ 90%, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi gần 80%.

“Vào thời điểm tháng 11-12 trong năm, những đợt rét liên tục tràn về, người dân nơi đây cơm áo không đủ, phải vật lộn với cái lạnh để tiếp tục sinh sống, làm việc. Mỗi mùa đông đến, vì không được giữ ấm đầy đủ, các em nhỏ thường phải nghỉ học do bị mắc những bệnh về đường hô hấp, khớp”, đại diện xã Jơ Ngây cho biết.

“Mùa đông ấm Đông Giang” là chương trình trao quà cho các hộ gia đình nghèo và trẻ em nhỏ do FPT Polytechnic tổ chức nhằm chia sẻ phần nào những khó khăn, vất vả cùng đồng bào nơi đây, mang lại không chỉ hơi ấm mà còn là niềm vui cho những người dân vùng cao, giúp bà con chống chọi với mùa đông khắc nghiệt.

Cùng Chúng ta xem lại một số hình ảnh của chương trình:

a

Để đến được địa điểm trao quà, các cán bộ và sinh viên phải vượt qua nhiều km đường đất khó đi.

a

Từng nhóm nhỏ chia nhau để vận chuyển và mang vác quà. Ai cũng túi lớn, túi nhỏ trên tay.

a

Jơ Ngây là một xã có tỷ lệ hộ nghèo xấp xỉ 90% nên những món quà do FPT Polytechnic tặng có ý nghĩa về cả vật chất lẫn tinh thần.

a

120 phần quà đã được phân phát cho các bà con.

a

Những món quà tuy nhỏ nhưng cũng khiến những người dân ấm lòng.

a

Không chỉ trao quà, nhiều hoạt động vui chơi cho các trẻ em trong xã cũng được nhà trường tổ chức.

a

Phân phát bánh kẹo và quà cho những khán giả nhí.

a

Ai cũng xung phong trả lời để nhận được quà tặng từ các anh chị sinh viên.

a

Chụp hình kỷ niệm để lưu lại những khoảng khắc đáng nhớ cùng trẻ em Đông Giang.

Đồng Bằng

Ảnh: FPT Polytechnic

Ý kiến

()