Chúng ta

56 nhân viên và người thân được hỗ trợ từ quỹ Người FPT vì cộng đồng

Thứ tư, 9/12/2015 | 12:01 GMT+7

Tính đến giữa tháng 11, Quỹ Người FPT vì cộng đồng đã giải ngân hơn 2 tỷ đồng cho các hoạt động cấp tập đoàn và đơn vị. 

Toàn bộ số tiền đã được sử dụng để triển khai 20 chương trình "FPT chắp cánh ước mơ", giúp đỡ 56 CBNV FPT và người thân, tổ chức 79 hoạt động cộng đồng.

Năm 2015, với sự chung tay góp sức của người FPT, Quỹ nhận được số tiền quyên góp 4,3 tỷ đồng từ chương trình ủng hộ một ngày lương của CBNV. Trong đó, FPT Telecom, FPT Software và FPT IS là ba đơn vị có số tiền đóng góp nhiều nhất, lần lượt là 1,2 tỷ; 809 triệu và 759 triệu đồng. Các đơn vị có tỷ lệ đóng góp cao như FPT Retail - 511 triệu; FPT Trading - 419 triệu; FPT Online - 150 triệu;  ĐH FPT - 263 triệu; Sendo - 25 triệu đồng... Tổng số tiền của Quỹ năm 2015 là 4,89 tỷ đồng, trong đó 536 triệu đồng tồn từ năm 2014. 

ANH-3-1446338483-660x0-9588-1449476958.j

Quỹ Người "FPT vì cộng đồng" đã trao tặng 20 tủ sách với tổng số 16.803 quyển sách và quà tặng, giúp cho 6.838 học sinh hưởng lợi. Năm 2015, dự kiến sẽ trao tặng tổng cộng 28 tủ sách. Ảnh: C.T.

Toàn bộ số tiền quyên góp trong năm 2015 được phân bổ theo tỷ lệ 30% cho chương trình cấp tập đoàn; 20% cứu trợ thiên tai 30% hỗ trợ CBNV và người thân và 20% được dùng cho chương trình cấp đơn vị. 

hoạt động cấp tập đoàn, Quỹ Người FPT vì cộng đồng đã giải ngân 894 triệu đồng thông qua việc trao tặng 20 tủ sách với tổng số 16.803 quyển sách và quà tặng, 61 chiếc máy tính, giúp cho 6.838 học sinh hưởng lợi. Việc làm này góp phần khuyến khích văn hóa đọc sách và tạo cơ hội tiếp cận công nghệ thông cho học sinh các trường khó khăn.

Em Tòng Thị Điệp, học sinh lớp 5, trường Tiểu học Nậm Mức, xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo, Điện Biên, đã viết thư cảm ơn chương trình. "Cháu rất cảm ơn các cô các chú đã dành tặng món quà ý nghĩa cả về vật chất lẫn tinh thần và hơn thế nữa cô chú đã đem niềm tin thắp sáng ước mơ. Từ khi các cô chú trao tặng tủ sách, quần áo và đồ dùng học tập, chúng cháu đã không còn phải đi học trong tiết trời lạnh buốt hàng chục km như xưa nữa".

IMG-3743-1439950727-660x0-4968-144947695

Trao tặng phòng máy tính cho học sinh Mông Dương, Cẩm Phả để các em có thiết bị học tập sau trận lũ lịch sử hồi tháng 8 vừa qua.

Sau đợt bão lũ, FPT hỗ trợ kịp thời cho học sinh các trường Nà Tòng, Nậm Mức, Sao Mai, An Bình (Tuần giáo, Điện Biên); Mông Dương, Tha Cát (Cẩm Phả, Quảng Ninh)... với tổng số tiền lên tới 257 triệu đồng. 

Nhận được số tiền FPT hỗ trợ sau trận lũ lịch sử, em Lê Thị Hoa Huyền (học sinh lớp 8A4, trường Mông Cát, Quảng Ninh) không giấu được xúc động. Trong hoàn cảnh nhà cửa bị bùn ngập đến tận mái nhà, không có chỗ để ở, số tiền gần 1 triệu đồng do FPT hỗ trợ giúp bố mẹ em có tiền mua thức ăn và sách vở trong những ngày sau lũ. 

Một loạt chương trình cấp đơn vị được triển khai nhằm nâng cao nhận thức của người FPT về trách nhiệm xã hội đồng thời nhân rộng tấm lòng nhân ái tới toàn thể CBNV. Đến giữa tháng 11, quỹ đã giải ngân 464 triệu đồng cho hoạt động này.

anh-fte-4327-1434358655-5562-1449476958.

Đại diện FPT Telecom trao tặng số tiền ủng hộ cho gia đình CBNV gặp khó khăn. Ảnh: FPT Telecom.

Bên cạnh việc hỗ trợ cộng đồng, Quỹ "Người FPT vì cộng đồng" dành 30% ngân sách để hỗ trợ CBNV FPT và người thân. Trong thời gian qua, hơn 56 CBNV và người thân được hỗ trợ với tổng số tiền được trích từ quỹ là 720 triệu đồng. 

Quỹ Người FPT vì cộng đồng được thành lập từ năm 2014. Năm đầu tiên ra mắt, quỹ đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của CBNV với tổng số tiền là 3,1 tỷ đồng.

Thời gian tới, Quỹ sẽ tiếp tục tập trung triển khai các hoạt động "Chắp cánh ước mơ" cho trẻ em nghèo - trao 8 tủ sách và máy tính cho các trường khó khăn trên toàn quốc. Đồng thời dùng một phần lớn ngân sách hỗ trợ người FPT đang gặp khó khăn; các chương trình hỗ trợ cộng đồng, thiên tai, bão lụt...

Bình Nguyên

Ý kiến

()