Chúng ta

52 công ty Nhật Bản đến ĐH FPT tuyển dụng

Thứ tư, 27/4/2016 | 14:44 GMT+7

Chiều ngày 25/4, ĐH FPT đã tổ chức buổi giới thiệu về chương trình tuyển dụng “Nikkei Asian Recruiting Forum in Tokyo” dành cho sinh viên FPT tại Hòa Lạc, Hà Nội.

Hội thảo thu hút sự tham gia đông đảo của sinh viên năm cuối, đặc biệt là sinh viên Kỹ sư cầu nối thuộc ngành Kỹ thuật phầm mềm và sinh viên ngành Ngôn ngữ Nhật của ĐH FPT.

Trao đổi với sinh viên ĐH FPT, ông Masato Sanpei, GĐ Nhân sự Nikkei, đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích về cơ hội việc làm từ 52 công ty lớn tại Nhật Bản vào tháng 10 năm nay. Bên cạnh đó, ông cũng chia sẻ chi tiết về những kỹ năng cần thiết để sinh viên Việt Nam có thể tham gia tuyển dụng đạt kết quả cao. "Niềm yêu thích và thế mạnh trong công việc chính là tiêu chí lựa chọn công việc tương lai", GĐ Nhân sự Nikkei chia sẻ.

tuyen-dung-620-1298-1461730599.jpg

Hội thảo tuyển dụng sinh viên hai khối ngành Kinh tế và CNTT.

“Các bạn đã có khoảng thời gian rất dài để học tập, từ cấp tiểu học đến đại học. Trong khoảng thời gian đó, các bạn cũng phần nào biết được đam mê của mình. Ngoài ra, có thể hỏi thêm người thân, bạn bè về những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để lựa chọn công việc cho phù hợp”, ông nói thêm.

Trong khuôn khổ hội thảo tuyển dụng, nhiều sinh viên trực tiếp đặt câu hỏi với ông Masato Sanpei về lộ trình làm việc tại xứ sở của hoa anh đào. Đối với sinh viên mới ra trường, ông Masato Sanpei khuyên: “Khi các bạn đã xác định việc mình yêu thích thì hãy thử bằng nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, không phải công ty nào cũng đòi hỏi phải có kinh nghiệm khi tuyển dụng. Chỉ cần được khoảng 200 USD để làm công việc tôi yêu thích, tôi cũng sẽ làm. Chắc chắn sau 1-2 năm tôi sẽ trở thành người có kinh nghiệm tốt về việc đó. Nếu là việc yêu thích thì nó còn theo ta đến tận 40 năm nữa”.

Là một chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực nhân sự, ông Masato Sanpei phân tích những lợi thế của sinh viên Việt Nam nói chung và sinh viên ĐH FPT nói riêng khi ứng tuyển, phỏng vấn tại các công ty lớn của Nhật Bản. Ông cũng chia sẻ rõ ràng về những lợi ích thi tham gia chương trình tuyển dụng lần này: “Chúng tôi sẽ có những cố vấn đồng hành cùng các bạn. Trong thời gian tham gia tuyển dụng, sinh viên sẽ được học cách viết CV (hồ sơ năng lực), tham gia phỏng vấn giả định cùng các chuyên gia của chúng tôi... Khi các bạn được lựa chọn, mọi chế độ đãi ngộ sẽ như một công dân Nhật Bản”.

Qua buổi hội thảo, ông Masato Sanpei rất hài lòng với trình độ tiếng Nhật, tiếng Anh của sinh viên ĐH FPT. Ông cũng mong muốn sẽ có nhiều sinh viên FPT trở thành đồng nghiệp tại Nhật Bản trong thời gian tới.

"Buổi hội thảo giúp em nắm được nhiều thông tin tuyển dụng từ công ty hàng đầu của đất nước mặt trời mọc, " một sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm ĐH FPT chia sẻ. Sinh viên tham gia ứng tuyển nộp CV online qua website của chương trình. Vượt qua vòng sơ loại tại Việt Nam, ứng viên sẽ đến Nhật Bản trong một tuần và tham gia phỏng vấn.

Văn Khương

Ý kiến

()