Chúng ta

47 câu hỏi giúp bạn biết tuốt mọi điều trong ngày của con

Thứ tư, 19/4/2017 | 10:15 GMT+7

Thay vì một câu hỏi tẻ nhạt: 'Hôm nay của con như thế nào?', hãy gợi mở cho trẻ chia sẻ nhiều hơn.

Sau khi sinh thêm con, khoảng thời gian mà Leslie Means dành cho hai con gái đầu của mình (một bé 8 tuổi và một bé 6 tuổi) trở nên hạn hẹp hơn. Leslie đã phải đối diện với việc phải điều chỉnh hợp lý việc chăm đứa con nhỏ và theo dõi các con gái của mình. 

Bà mẹ ba con đã tham khảo ý kiến mọi người để tìm hiểu về những cuộc đối thoại của họ với các con. Và đây là những lời khuyên hữu ích của cô về 50 câu hỏi mà cha mẹ nên đặt ra cho con mỗi ngày. Thay vì một câu hỏi tẻ nhạt: "Hôm nay của con như thế nào?", hãy gợi mở cho trẻ chia sẻ nhiều hơn với những điều dưới đây.

ftop-9809-1492565795.jpg

Nói chuyện để trở thành người bạn đáng tin cậy của con.

1. Điều gì hôm nay khiến con cười?

2. Con có thể kể cho mẹ nghe một việc tốt mà ai đó đã làm hôm nay không?

3. Có ai mắc lỗi hay làm gì không tốt hôm nay không con? Con đã phản ứng như thế nào?

4. Mọi người đều có bạn chơi cùng trong giờ nghỉ chứ? Có ai chơi một mình không con?

5. Hôm nay cô giáo đã đọc cho con nghe quyển sách gì vậy?

6. Có ai khóc không con?

7. Có ai làm con buồn cười không?

8. Hôm nay con có làm điều gì sáng tạo hơn thường ngày không?

9. Các con đã chơi trò gì nhiều nhất trong giờ ra chơi?

10. Điều thú vị nhất trong ngày hôm nay là gì vậy?

11. Hôm nay con có giúp ai làm gì không?

12. Hôm nay con nói "Cảm ơn" với ai?

13. Con ngồi ăn trưa với ai vậy?

14. Có điều gì trong giờ học mà con chưa hiểu không?

15. Ai là người khiến con thấy thú vị nhất hôm nay?

16. Điều gì con ghét/không thích nhất trong ngày hôm nay?

17. Thời điểm nào trong ngày con thích nhất?

18. Hôm nay lớp con có ai nghỉ học không?

19. Có điều gì khiến con cảm thấy không an toàn không?

20. Con nghe thấy điều gì khiến con ngạc nhiên?

21. Có điều gì khiến con suy nghĩ trong ngày hôm nay?

22. Hôm nay con chơi với ai?

23. Nói cho mẹ biết điều gì hôm nay con đã rõ mà hôm qua con còn chưa biết?

24. Điều gì khiến con cảm thấy khó khăn?

25. Con thích bữa trưa hôm nay chứ?

26. Con chấm điểm cho ngày hôm nay của mình được điểm mấy?

27. Hôm nay có bạn nào gặp khó khăn/rắc rối không?

28. Hôm nay con có làm điều gì dũng cảm không?

29. Hôm nay ở trường, con có phát biểu hay đặt câu hỏi gì không?

30. Hãy nói cho mẹ biết 2 điều con tâm đắc trong ngày hôm nay?

31. Con chờ đợi điều gì vào ngày mai?

32. Con đang đọc cái gì vậy?

33. Nguyên tắc nào khiến con khó thực hiện nhất trong ngày hôm nay?

34. Hãy chỉ mẹ cách làm một vài thứ mẹ không biết đi.

35. Nếu con có thể thay đổi một điều trong ngày hôm nay, đó là gì?

36. (Dành cho trẻ lớn tuổi) Con chuẩn bị bài kiểm tra lịch sử của mình đến đâu rồi? Hoặc "Có điều gì con đang suy nghĩ mà muốn nói với mẹ không?"

37. Trưa nay con đã chia sẻ đồ ăn với ai?

38. Điều gì khiến cô giáo của con cười? Hay "Điều gì khiến cô giáo của con phải nhíu mày?"

39. Hôm nay con là người như thế nào?

40. Điều gì khiến con hạnh phúc?

41. Điều gì khiến con tự hào?

42. Điều gì khiến con cảm thấy yêu mến?

43. Con học được những từ mới gì hôm nay?

44. Con hy vọng làm được điều gì trước khi kết thúc năm học?

45. Nếu được đổi chỗ ngồi ở lớp, con muốn ngồi cạnh ai? Tại sao?

46. Khu vực nào trong trường con thích nhất và không thích?

47. Nếu được đổi vị trí với cô giáo vào ngày mai, con sẽ dạy cả lớp điều gì?

Theo Ngôi sao

Ý kiến

()