Chúng ta

30 phút căng thẳng quyết định ai là Trạng nguyên

Thứ năm, 19/10/2017 | 16:32 GMT+7

Sáng ngày 18/10, 6 thí sinh xuất sắc bước vào vòng phỏng vấn với lãnh đạo cấp cao tập đoàn. Để có được danh hiệu Trạng nguyên, mỗi người phải thể hiện hết khả năng của mình chỉ trong tối đa 30 phút.

DSC-4204-4266-1508400606.jpg

Vòng phỏng vấn được tiến hành tại phòng riêng của Chủ tịch Trương Gia Bình, tạo cảm giác giống một cuộc trò chuyện hơn là một cuộc thi vấn đáp. Ba lãnh đạo cấp cao của tập đoàn gồm: Chủ tịch FPT Trương Gia Bình; PTGĐ FPT Đỗ Cao Bảo và Hiệu trưởng ĐH FPT Nguyễn Khắc Thành, những người quyết định tân Trạng nguyên năm nay.

DSC-4214-2758-1508400606.jpg

Là thí sinh bắt đầu phỏng vấn đầu tiên nhưng anh Mai Trọng Khả (FPT Telecom) tỏ ra vô cùng tự tin trước các câu hỏi của "bộ ba quyền lực".

DSC-4220-8106-1508400606.jpg

"Để bình tĩnh trả lời câu hỏi trước những người đứng đầu tập đoàn, thực sự mình cũng chịu áp lực không nhỏ", anh Khả chia sẻ sau khi kết thúc phỏng vấn.

DSC-4280-9378-1508400606.jpg

Là người lớn tuổi nhất và đang giữ vị trí khá cao tại FPT Retail, anh Nguyễn Quốc Lực, bắt đầu phần phỏng vấn khá suôn sẻ.

DSC-4258-5163-1508401093.jpg

Nhưng cũng chính vì thế mà anh Lực bị "soi" rất kỹ trong câu trả lời của mình.

DSC-4296-5066-1508400606.jpg

Chị Nguyễn Huệ Linh (Ban Truyền thông Tập đoàn) là nữ thí sinh duy nhất lọt vào Top 6. "Hằng ngày em toàn được hỏi các anh, hôm nay em lại bị các anh hỏi nên cảm giác có vẻ hơi khác lạ", chị Linh trả lời câu hỏi của Chủ tịch Trương Gia Bình về cảm giác khi bước vào vòng phỏng vấn này .

DSC-4301-5886-1508400606.jpg

Không vì là nữ mà được ưu tiên, chị LInh cũng phải nhận nhiều câu hỏi rất "khó nhằn" đến từ Ban lãnh đạo.

DSC-4329-4576-1508400606.jpg

Đến từ FPT IS, Lê Quang Trung là thí sinh trẻ nhất và cũng là thí sinh "nặng ký nhất". Với chiều cao 1m86, nặng 94 kg, Trung hoàn toàn nổi bật trong đội 6 ứng cử viên Trạng nguyên.

DSC-4340-5669-1508400606.jpg

Thân hình cao lớn nhưng câu trả lời của Trung lại rất ngắn gọn. Chính vì vậy, đây là phần phỏng vấn có thời gian ngắn nhất - tầm hơn 10 phút.

DSC-4353-5116-1508400606.jpg

Được đánh giá khá cao từ các vòng trước, anh Bùi Quang Hùng (Tổ chức Giáo dục FPT) bị lọt vào tầm ngắm của 3 vị giám khảo khiến anh bị mất bình tĩnh trong khoảng thời gian đầu.

DSC-4370-8505-1508400606.jpg

Đến khi được giở "tài liệu" là bản mindmap, mới được hoàn thành đêm hôm trước, anh Hùng ngay lập tức lấy lại phong độ làm Ban giám khảo hoàn toàn choáng ngợp.

DSC-4377-4903-1508400606.jpg

Với phong thái "kể chuyện đi vào lòng người" vốn là sở trường của mình khi làm kinh doanh, anh Trần Trọng Nghĩa (FPT Telecom) đã khiến cho phần phỏng vấn của mình trở nên khá êm ả.

DSC-4375-7878-1508400606.jpg

Những chia sẻ mộc mạc của anh Nghĩa khiến Chủ tịch FPT tỏ ra vô cùng thích thú.

Vượt qua gần 700 sĩ tử, Nguyễn Quốc Lực (sinh năm 1982) đến từ FPT Retail đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất cuộc thi Trạng FPT 2017. Bảng nhãn thuộc về Bùi Quang Hùng (FPT Education) và Mai Trọng Khả (FPT Telecom) giành vị trí Thám hoa.

Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi năm nay lên tới 35 triệu đồng. Trong đó, Trạng nguyên được thưởng 15 triệu đồng, Bảng nhãn 10 triệu đồng và Thám hoa 7 triệu đồng. Các cá nhân lọt Top 6 cũng được thưởng 1 triệu đồng. Ngoài ra, Tam khôi sẽ được vinh danh trong lễ rước Trạng tại Hội làng 2018 diễn ra dịp cuối năm ở Hà Nội.

Nguyễn Thắng

Ý kiến

()