Chúng ta

266 đơn vị máu được người FPT Software hiến tặng

Thứ bảy, 14/6/2014 | 09:26 GMT+7

181 CBNV Công ty Phần mềm FPT phía Nam đã tham gia hiến tặng 266 đơn vị máu tại ngày hội hiến máu "Tiếp nguồn sinh khí".
> 160 đơn vị máu được người FPT HCM hiến tặng

Ngày hội hiến máu nhân đạo lần thứ 19 do FPT Software đăng cai tổ chức tại tòa nhà F-Town, quận 9, TP HCM, vào ngày 14/6. Đây là đợt hiến máu thứ ba trong chương trình hoạt động thiện nguyện của năm 2014, đúng vào ngày thế giới tôn vinh những người hiến máu tình nguyện.

3 FSOFTer đăng ký hiến máu đầu tiên, từ trái qua phải: Trần Minh Trí (Cán bộ tổng hội FPT SOFTWARE HCM), Bạch Trần Lê Quân và Nguyễn Văn Minh (Bộ phận FSU1.Z8)

Ba CBNV đăng ký hiến máu đầu tiên và đến từ rất sớm. Từ trái qua: Trần Minh Trí, Cán bộ văn hóa - đoàn thể; Bạch Trần Lê Quân và Nguyễn Văn Minh, FSU1.Z8.

Buổi hiến máu diễn ra tại khu đào tạo, tầng trệt tòa nhà F-Town.

Buổi hiến máu diễn ra tại khu đào tạo, tầng trệt tòa nhà F-Town.

Càng sát giờ làm việc, người đến hiến máu càng đông.

Càng sát giờ làm việc, người đến hiến máu càng đông. Các bàn đăng ký mà Ban tổ chức chuẩn bị luôn được lấp đầy.

s

Theo quy định, số cân nặng để đảm bảo hiến máu an toàn phải trên 45 kg. Với người đã hiến máu an toàn hoặc cân nặng trên 50 kg, có thể hiến 350 ml máu/lần.

s

Khu khám sức khỏe trước hiến máu đã trở nên đông đúc. CBNV FPT Software phải đừng chờ khá lâu mới hoàn thành việc khám.

s

Các bác sĩ của Hội Chữ thập đỏ TP HCM khám đầy đủ các bước cho người hiến máu. Đã có vài nhân viên không đủ điều kiện như: Thức khuya, uống sữa buổi sáng, bị bệnh lý… nên bác sĩ đành hẹn lần sau.

Anh Hoàng Đức Long (Nhân viên bộ phận IAD) là FSOFTer lớn tuổi nhất của FPT SOFTWARE tham gia hiến máu nhân đạo.

Anh Hoàng Đức Long, bộ phận AD, là người lớn tuổi nhất FPT Software tham gia hiến máu nhân đạo đợt này.

Tổng cộng có 8 ghế hiến máu dành cho nhân viên FPT SOFTWARE HCM.

Ban tổ chức chuẩn bị 8 ghế hiến máu dành cho nhân viên FPT Software.

Chị Đào Thị Bịch Trâm, bộ phận tuyển dụng, tươi cười khi bác sỹ bắt đầu hiến máu.

Chị Đào Thị Bịch Trâm, bộ phận tuyển dụng, tươi cười khi bác sĩ chuẩn bị lấy máu.

Sắp hàng dài chờ đến lượt được đo huyết áp và hiến máu

Người Phần mềm xếp hàng dài chờ đến lượt được hiến máu.

Nguyễn Thị Minh Trang (trái) và Phạm Thanh Uyên của bộ phận FSU3 tươi cười trước khi hiến máu

Nguyễn Thị Minh Trang (trái) và Phạm Thanh Uyên, FSU3, pose hình trước khi hiến máu.

Chị Minh Trang nhíu mày khi bác sỹ chích kim lấy máu.

Chị Minh Trang nhíu mày khi bác sĩ chích kim lấy máu. Chị Trang cho biết, đây là lần đầu tiên hiến máu nên khá hồi hộp và sợ mũi kim. Nhưng sau khi hiến máu xong, chị vẫn khỏe mạnh và làm việc hiệu quả đến hết ngày.

Anh Lê Tuấn (FSU15) do buổi tối hôm trước thức khuya coi World Cup (anh không thông báo với bác sĩ trước đó) nên khi hiến máu, mặt anh bị tái, có hiện tượng choáng nhẹ. Sau đó, được bác sĩ cho nằm ngửa và uống trà đường liên tục, anh đã hồi phục…

Anh Lê Tuấn, FSU15, do buổi tối hôm trước thức khuya xem World Cup (anh không thông báo với bác sĩ trước đó) nên khi hiến máu, mặt anh bị tái, có hiện tượng choáng nhẹ. Sau đó, được bác sĩ cho nằm ngửa và uống trà đường liên tục, anh đã hồi phục… “Vừa mê bóng đá, lại rất muốn hiến máu cứu người nên mình đành phải làm như vậy, rất may là không bị sao”, anh Tuấn chia sẻ và nợ một nụ cười tươi.

Anh Đặng Văn Toản, nhân viên bảo vệ duy nhất của F-Town đăng ký tham gia hiến máu với nụ cười rạng rỡ.

Anh Đặng Văn Toản, nhân viên bảo vệ duy nhất ở F-Town, đăng ký tham gia chương trình với nụ cười rạng rỡ.

1-602788-1413024949.jpg

“Đây là lần thứ hai hiến máu tôi không còn sợ như trước nữa mà thay vào đó cảm thấy hào hứng hơn khi máu của mình có thể cứu sống được người khác”, chị Nguyễn Thị Thanh Hà, Trưởng phòng Hành chính, chia sẻ.

Anh Nguyễn Tiến Danh, Cán bộ trách nhiệm xã hội, FPT HCM, trao thẻ hiến máu cho nhân viên FPT Software.

Anh Nguyễn Tiến Danh, Cán bộ trách nhiệm xã hội, FPT HCM, trao thẻ hiến máu cho nhân viên FPT Software.

Đại diện Ban tổ chức chụp hình các thùng máu của người FPT hiến tặng.

Đại diện Ban tổ chức chụp hình các thùng máu của người FPT hiến tặng. "Tôi khá bất ngờ trước số lượng người tham gia và đơn vị máu hiến tặng của FPT Software HCM. Ngày hội trở nên ý nghĩa hơn khi diễn ra đúng dịp ngày thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện (ngày 14/6) ", anh Danh nói.

Các nhân viên vui vẻ sau kh hiến xong.

Các nhân viên vui vẻ sau khi làm một việc có ý nghĩa.

Sau khi hiến máu xong, người FPT sẽ được tặng phiếu ăn sáng, tiền xăng xe đi lại, sữa và thuốc bổ máu.

Sau khi hiến máu xong, người FPT Software được tặng phiếu ăn sáng, tiền xăng xe đi lại, sữa và thuốc bổ máu. Trước đó, người FPT HCM đã hiến tặng 330 đơn vị máu trong ngày hội hiến máu tình nguyện lần 17 18.

Dương Thi

Ý kiến

()