Chúng ta

15 sinh viên FPT vượt qua kỳ kiểm tra năng lực não bộ

Thứ ba, 20/1/2015 | 08:49 GMT+7

15 trong tổng số 25 sinh viên ĐH FPT đã trải qua kỳ kiểm tra năng lực não bộ để đạt chứng chỉ Memory Grand Master với nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng vượt lên tất cả là các em đã chiến thắng chính bản thân mình. 

Kỳ thi diễn ra chiều ngày 16/1 tại ĐH FPT, tòa nhà Innovation, Công viên Phần mềm Quang Trung, TP HCM, do bà Nguyễn Hoàng Anh - GĐ Trung tâm huấn luyện và đào tạo năng lưc não bộ Bimemo, và bà Đậu Thi Nhung, Trưởng phòng Đào tạo Bimemo, trực tiếp thực hiện. Để đạt chứng chỉ Memory Grand Master, các thí sinh cần có khả năng thuộc và đọc lại 50 số bất kỳ dưới 5 phút và đoán thứ từ ngày bất kỳ dưới 5 giây. 

Kết quả, 15 trong tổng số 25 sinh viên ĐH FPT tham gia đã xuất sắc vượt qua đợt kiểm tra năng lực não bộ Memory Grand Master. Đây là bước đệm vững chắc để các em có cơ hội tham dự những kỳ thi quốc gia và khu vực. 

Để đạt chứng chỉ Memory Grand Master, các thí sinh cần có khả năng thuộc và đọc lại 50 số bất kỳ dưới 5 phút và đoán thứ từ ngày bất kỳ dưới 5 giây.

Để đạt chứng chỉ Memory Grand Master, các thí sinh cần có khả năng thuộc và đọc lại 50 số bất kỳ dưới 5 phút và đoán thứ từ ngày bất kỳ dưới 5 giây. Ảnh: ĐH FPT.

“Điều khó khăn đối với em khi tham gia kỳ thi này là phải vượt qua chính mình. Cũng có lúc nản chí, muốn bỏ cuộc khi mình rơi vào "vùng không thoải mái" nhưng với những kỹ thuật tác động vào ý chí con người được học từ cô Nguyễn Hồng Phương (Trưởng Ban Đào tạo và Phát triển chương trình ĐH FPT) đã giúp em đã vượt qua”, một sinh viên tham gia kỳ thi chia sẻ.

Đánh giá về chất lượng kỳ thi, bà Nguyễn Hoàng Anh cho biết, bà cảm phục sinh viên ĐH FPT về sự kiên trì và rèn luyện. Ngoài việc luyện tập ở nhà, các em còn được ĐH FPT tạo môi trường tương tác để có thể đạt kết quả như hôm nay. Bà hy vọng sinh viên FPT sẽ tiếp tục áp dụng các kỹ thuật này vào việc học tập lẫn cuộc sống.

"Tôi cũng cảm phục cô Nguyễn Hồng Phương, người đầu tiên ở Việt Nam đã áp dụng phương pháp này vào việc giảng dạy cho sinh viên và quyết tâm đi đến những kết quả cụ thể rất đáng trân trọng. Sắp tới, Bimemo sẽ tổ chức cuộc thi tìm kiếm nhà vô địch trí nhớ, đây là cơ hội rất tốt cho sinh viên ĐH FPT tham gia thử thách, cọ xát và học hỏi”, GĐ Bimemo bày tỏ.

DH-FPT-Memory-2-4494-1421665016.jpg

TS. Nguyễn Hồng Phương (ngoài cùng bên trái) chụp hình lưu niệm cùng bà Nguyễn Hoàng Anh và Đậu Thi Nhung. ẢnhĐH FPT.

Là người dẫn dắt và theo sát các em trong suốt hành trình, TS. Nguyễn Hồng Phương bày tỏ niềm hạnh phúc khi sinh viên đạt kết quả tốt. ĐH FPT sẽ làm hồ sơ gửi đến Tổ chức Kỷ lục Việt Nam để xác lập kỷ lục "Trường đai học có nhiều sinh viên nhất đạt chứng chỉ Memory Grand Master".

Từ tháng 9/2014, ĐH FPT đã đưa khóa “Nâng cao năng lực não bộ” thành chương trình rèn luyện kỹ năng trong tuần lễ định hướng cho 100% tân sinh viên. Sinh viên được học cách tập trung để học tập và làm việc hiệu quả bằng việc liên tưởng, liên kết đến những hình ảnh, câu chuyện và hành trình xoay quanh đời sống thường ngày của mình với những kiến thức được học. Đây là hoạt động nhằm trang bị cho tân sinh viên những kỹ năng cần thiết để đạt kết quả tốt nhất trong 4 năm học sắp tới và cuộc sống sau này.

Trong khóa học này, các sinh viên được TS. Nguyễn Hồng Phương hướng dẫn các kỹ thuật học thuộc danh sách 20 đồ vật, học thuộc, đọc ngược và đọc xuôi 50 số, ghi nhớ danh sách công việc cần giải quyết, các nguyên tắc để nhớ các sự kiện lịch sử, số điện thoại, cụm số liệu, cách ghi nhớ các kiến thức được truyền đạt trong lớp, cách ghi nhớ nội dung chính của một quyển sách… và cách tính toán để biết thứ từ ngày tháng năm.

Sau khóa học cơ bản, 55 sinh viên đã quyết định theo đuổi tiếp "Hành trình khám phá não bộ". Tại đây, các em đã được học các kỹ thuật chuyên sâu về trí nhớ, được chia sẻ cách tạo động cơ tốt trong cuộc sống, học cách chiến thắng được sự trì hoãn của bạn thân …

Từ buổi học thứ 5, sinh viên bước vào buổi kiểm tra sàng lọc. Việc rèn luyện, tạo phản xạ cho não là cả một quá trình. Các em được hướng dẫn rèn kỹ năng này hằng ngày trong thời gian 30 phút trước khi đi ngủ và 30 phút trước khi thức dậy. Đây là khoảng thời gian được xem là quý báu nhất trong một ngày đối với mỗi người. Kết thúc chương trình rèn luyện để bước vào kỳ thi, các em còn được dạy nhảy điệu Bollywood dance của Ấn độ bằng phương pháp trí nhớ.

Hà Dương (tổng hợp)

Ý kiến

()