Chúng ta

1.000 món quà tặng cho người FE dịp 10 năm ĐH FPT

Thứ năm, 27/10/2016 | 09:14 GMT+7

CBNV, giảng viên FE sẽ được lựa chọn một trong ba món quà: Balo Ladoza, sạc pin dự phòng và mũ bảo hiểm Protec trong dịp kỷ niệm 10 năm FPT Education bước chân vào lĩnh vực giáo dục đại học.

620-1-9620-1477530581.jpg

Mũ bảo hiểm Protec.

Đối tượng nhận quà là tất cả CBNV, giảng viên Khối Giáo dục FPT (FE) ký hợp đồng lao động chính thức với nhà trường tính đến ngày 31/10/2016 và ký hợp đồng lao động không chính thức tính đến ngày 31/10/2016 nhưng có thời gian làm việc chính thức liền kề trước đó tại một đơn vị khác trong Khối Giáo dục.

Các CBNV, giảng viên FE không nằm trong diện được nhận quà hoặc nằm trong diện được nhận quà nhưng muốn có thêm phần quà khác có thể đăng ký với Ban tổ chức qua đường link cung cấp và sẽ tự chi trả cho phần quà này.

620-2-8869-1477530581.jpg

Balo Ladoza.

Theo chị Nguyễn Phương Thúy, cán bộ Văn hóa - Đoàn thể FPT Education, mỗi món quà đều được Ban tổ chức cân nhắc lựa chọn để đảm bảo được cả độ bền, đẹp cũng như tính ứng dụng trong cuộc sống. Tiêu chí chọn quà cũng để người FE dùng được lâu dài, gắn bó hằng ngày, có thể đem tặng bố mẹ, người thân, ra đường có thể nhận biết được đồng nghiệp nhờ các vật dụng này. 

Trong nhiều tháng qua, người FE đã được tham gia những sự kiện kỷ niệm 10 năm trang trọng ấm cúng ở Hòa Lạc (Hà Nội), dự khánh thành công trình như bảo tàng, bức tường khắc tên 1.000 sinh viên đầu tiên để chào mừng dấu mốc kỷ niệm này. 

620-4190-1477530581.jpg

Sạc pin dự phòng.

Cách đây tròn 10 năm, ĐH FPT chính thức nhận quyết định cấp phép từ Thủ tướng Chính phủ, trở thành trường đại học tư thục Việt Nam đầu tiên do doanh nghiệp đứng ra thành lập. Đây cũng là dấu mốc ý nghĩa với toàn hệ thống khi Khối Giáo dục FPT chính thức thành công trong việc đặt chân vào lĩnh vực đào tạo đại học, từ đó mở đường cho hàng loạt đơn vị đào tạo khác của FE được ra đời và phát triển.

Không chỉ trở thành trường ĐH Việt Nam đầu tiên được Tổ chức xếp hạng đại học quốc tế QS Stars xếp hạng Đại học Ba Sao, ĐH FPT còn thực hiện tốt chiến lược quốc tế hoá với hàng trăm lượt sinh viên quốc tế tới trao đổi, học tập ngắn hạn cũng như dài hạn. Tỷ lệ việc làm 98% và mức lương khởi điểm trung bình của sinh viên ĐH FPT sau khi ra trường cũng là yếu tố thuyết phục cho hành trình 10 năm giáo dục của ngôi trường này.

>> Đăng ký nhận quà

Lưu Vân

Ý kiến

()