Chúng ta

VnExpress tặng vé dự 'Đối thoại với Jack Ma'

Thứ năm, 2/11/2017 | 10:55 GMT+7

Số lượng vé có hạn, Ban tổ chức khuyến cáo người muốn tham dự nhanh tay đăng ký để có cơ hội gặp gỡ Chủ tịch Tập đoàn Alibaba - Jack Ma - vào thứ Hai, ngày 6/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Chiều 6/11, tỷ phú Jack Ma sẽ dành thời gian trò chuyện với hơn 3.000 sinh viên tại Hà Nội nhằm khơi gợi tinh thần, hoài bão cho các bạn trẻ Việt Nam.

Sự kiện mang tên "Đối thoại cùng Jack Ma" do Tập đoàn FPT, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng báo điện tử VnExpress phối hợp tổ chức sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, từ 16h đến 18h30.

jackma-reuters-ktlr.jpg

Tỷ phú Jack Ma là ông chủ Tập đoàn Alibaba - tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, chuyên về điện toán đám mây, thương mại điện tử và thanh toán điện tử. Làm nên từ tay trắng của Jack Ma trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho đông đảo người dân, đặc biệt là thanh niên, sinh viên. Ảnh: AFP.

Dự kiến 3.588 sinh viên Hà Nội (trong đó có 400 sinh viên FPT) sẽ đối thoại với ông chủ đế chế thương mại điện tử hàng đầu thế giới. Vé vào cửa sẽ hoàn toàn miễn phí nhằm tạo điều kiện cho đông đảo bạn trẻ Việt có cơ hội được giao lưu, đối thoại với tỷ phú Jack Ma. 

Nhân dịp này, VnExpress dành tặng một lượng vé cho độc giả. Theo đó, cá nhân sẽ đăng ký tại Google docs, điền thông tin cơ bản, trong đó có câu hỏi: "Nếu được tham gia chương trình, bạn có câu hỏi gì dành cho Jack Ma?". Link đăng ký tại đây.

Tỷ phú Jack Ma, ông chủ tập đoàn thương mại khổng lồ Alibaba, sẽ tới Hà Nội vào ngày 6/11 để tham dự Diễn đàn Thanh toán điện tử Việt Nam (VEPF) 2017 diễn ra buổi sáng cùng ngày.

Tham gia diễn đàn, tỷ phú Jack Ma sẽ có một phiên đối thoại xoay quanh những kinh nghiệm phát triển thương mại điện tử, thanh toán điện tử trên thiết bị di động ở Trung Quốc và câu chuyện toàn cầu hoá của nền tảng thương mại lớn nhất thế giới Alibaba. Chủ tịch FPT Trương Gia Bình là người điều phối (moderator) phiên đối thoại.

Hồi đầu năm, tại sự kiện WEF diễn ra ở Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch FPT đã gặp và trao đổi với tỷ phú Jack Ma, ông chủ của tập đoàn thương mại điện tử Alibaba.

Thủ tướng đánh giá cao tập đoàn Alibaba và bày tỏ cá nhân doanh nhân Jack Ma là tấm gương sáng về khởi nghiệp cho các doanh nghiệp. Từ một giáo viên nghèo với mức lương chỉ 12 USD/tháng, giờ đây, Jack Ma đã trở thành tỷ phú giàu nhất Trung Quốc với tổng tài sản ròng lên tới 27,9 tỷ USD.

Người đứng đầu Chính phủ mời Chủ tịch Alibaba dự APEC 2017 sắp được tổ chức ở Đà Nẵng và đề nghị doanh nhân này tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp với các doanh nghiệp Việt Nam.

Alibaba đã có hoạt động tại hơn 190 quốc gia và chính thức hoạt động tại Việt Nam từ năm 2008. Chủ tịch Alibaba đánh giá Việt Nam là thị trường có nhiều tiềm năng với dân số trẻ. Tập đoàn này đang xây dựng kế hoạch hợp tác với Việt Nam, trong đó có lĩnh vực công nghệ số.

“Thủ tướng giao nhiệm vụ FPT tổ chức và kết nối chuyến đi của Chủ tịch Alibaba để cổ vũ phong trào start-up trong thanh niên và tập hợp lãnh đạo doanh nghiệp quốc tế dự APEC 2017 tại Đà Nẵng”, Chủ tịch Trương Gia Bình chia sẻ bên lề sự kiện tại Davos.

Tổ chức thường niên từ 2015, Diễn đàn thanh toán điện tử Việt Nam VEPF là cầu nối giữa Chính phủ, Bộ ngành và các doanh nghiệp để tìm giải pháp thúc đẩy nền kinh tế phi tiền mặt.

>> Trải nghiệm công nghệ xe tự lái của FPT

Chi Vy

Ý kiến

()