Chúng ta

Vertu bị người Thổ mua lại với giá 61 triệu USD

Thứ ba, 14/3/2017 | 10:04 GMT+7

Hãng sản xuất điện thoại siêu sang Vertu đã chính thức được mua lại lần thứ ba, kể từ khi tách khỏi Nokia vào năm 2012.

Tờ The Verge thông tin, chủ nhân mới nhất của thương vụ mua lại Vertu là doanh nhân Hakan Uzan, người Thổ Nhĩ Kỳ. Giá trị của thương vụ ước tính khoảng 61 triệu USD.

vertu-fpt-9653-1489455413.jpg

Hình ảnh hiếm hoi của doanh nhân Hakan xuất hiện trên truyền thông thế giới sau thương vụ mua lại Vertu. Ảnh: Sputnik.

Hakan là doanh nhân nổi tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tập đoàn Uzan của ông sở hữu một ngân hàng, một đài truyền hình và một nhà mạng với thương hiệu Telsim. “Vertu là một thương hiệu mạnh mẽ và được thị trường công nhận từ lâu. Tôi mong muốn làm việc với họ và đầu tư để Vertu nhận ra tiềm năng của họ”, Hakan Uzan phát biểu sau thương vụ.

Trong khi đó, Gordon Watson, CEO Vertu, cho rằng, trên thị trường chỉ có rất ít sản phẩm chất lượng cao, mang tính cá nhân hóa và các dịch vụ đi kèm trong tổng số 1,5 tỷ chiếc điện thoại thông minh bán ra mỗi năm. "Vì vậy, chúng tôi hy vọng tập đoàn Hakan Uzan sẽ giúp Vertu phát triển kinh doanh, nâng tầm thương hiệu và dịch vụ trong thời gian tới”.

Vertu là hãng điện thoại cao cấp có trụ sở tại Anh. Ban đầu thương hiệu này thuộc về Nokia, sau đó vào năm 2012, nó được bán lại cho quỹ đầu tư  EQT của Thụy Điển với giá khoảng 175 triệu bảng Anh. Đến năm 2015, Vertu tiếp tục bị EQT bán cho quỹ đầu tư Godin Holdings của Hong Kong. Giá trị thương vụ chưa từng được công bố

Thương hiệu điện thoại Vertu nổi tiếng với những sản phẩm smartphone có cấu hình thông thường nhưng được thiết kế thủ công với những chất liệu cao cấp như da đà điểu, cá sấu… Năm 2015, công ty đã bán được 450.000 thiết bị với giá bán trung bình khoảng 6.000 USD/máy. Hãng vẫn duy trì trụ sở chính ở Anh cũng như nhiều cửa hàng bán lẻ khắp toàn cầu.

Tuy nhiên, hiện tại hãng phải vật lộn để tạo ra lợi nhuận trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt trên thị trường điện thoại thông minh, chi phí sản xuất cao và sự cạnh tranh từ các dịch vụ cho phép tùy chỉnh những thiết bị rẻ hơn. Trong báo cáo tài chính năm 2014, Vertu đã thua lỗ đến 53 triệu USD.

>> Samsung doanh số to nhưng Apple mới lãi nhất

Chi Vy

Ý kiến

()