Chúng ta

Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp Đức tạo điều kiện cho FPT

Thứ năm, 6/7/2017 | 18:43 GMT+7

Trao đổi với các doanh nghiệp lớn tại Đức, người đứng đầu Chính phủ khẳng định CNTT là một ưu tiên trong thu hút đầu tư của Việt Nam, và “FPT là một doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực này”.

Sáng nay (ngày 6/7), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp lớn của Đức tại thủ đô Berlin trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc chính thức tại nước này, đồng thời dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại thành phố Hamburg, theo lời mời của Thủ tướng Angela Merkel.

thutuong-fjff-1689-1499331333.jpg

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (thứ ba từ phải qua) và Chủ tịch FPT Trương Gia Bình (thứ hai từ phải qua) trong cuộc gặp các doanh nghiệp lớn của Đức. Ảnh: Chí Hiếu.

Tham dự buổi làm việc cùng Thủ tướng có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, các Bộ trưởng Công thương, Y tế, Tài nguyên môi trường. Chủ tịch FPT Trương Gia Bình và các lãnh đạo doanh nghiệp của Việt Nam cũng tham gia sự kiện. Phía Đức có các doanh nghiệp lớn như Siemens, BMW…

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, hiện Việt Nam là quốc gia trong Top 10 châu Á - Thái Bình Dương và Top 30 thế giới về dịch vụ thuê ngoài (outsourcing). “Chúng tôi đang phấn đấu vào Top 10 trong 3 năm tới, khi đang sở hữu một nguồn nhân lực trẻ dồi dào, có khả năng nắm bắt công nghệ mới mà FPT là một doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực này”, Thủ tướng khẳng định. “Các bạn phải có niềm tin đầu tư vào Việt Nam. Tất cả chúng ta sẽ cùng thắng".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết, Chính phủ Việt nam đang nỗ lực cải cách, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh thông qua cải cách môi trường đầu tư, xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp. "Hợp tác giữa Việt Nam và Đức có tiềm năng rất lớn, bổ sung cho nhau như trong lĩnh vực năng lượng, du lịch, đặc biệt là công nghệ thông tin", Thủ tướng nói và bày tỏ vui mừng khi trong chuyến thăm và làm việc chính thức này sẽ chứng kiến nhiều thỏa thuận được ký kết giữa doanh nghiệp hai nước.

fpt-duc-9990-1499331333.jpg

Theo anh Lê Hồng Hải, GĐ FPT châu Âu, có hơn 20 tập đoàn lớn của Đức tham gia sự kiện trao đổi với Thủ tướng và đoàn Việt Nam. Ảnh: Lê Hải.

Phát biểu tại buổi làm việc, người đứng đầu Chính phủ chia sẻ một số nét nổi bật về tình hình trong nước để giúp các doanh nghiệp Đức có thêm góc nhìn, trước khi quyết định đầu tư thêm vào Việt Nam. Theo đó, Việt Nam đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng, Chính phủ rất chào đón làn sóng đầu tư có hàm lượng công nghệ cao, sử dụng lao động có chất lượng và đó là một lợi thế của các doanh nghiệp Đức - một quốc gia tiên phong trong cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ tư đang diễn ra.

Trước đó, chiều ngày 5/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và làm việc tại bang Hessen.

Với vị trí trung tâm nước Đức, bang Hessen ngày nay là một trong những trung tâm kinh tế lớn nhất của Đức và thuộc những khu vực phát triển mạnh mẽ nhẩt châu Âu. Thành phố Frankfurt nằm hai bên bờ sông Main là một trong những trung tâm tài chính quốc tế quan trọng của Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức và châu Âu.

FPT, Vietnam Airlines và Vietinbank là những "ông lớn" Việt Nam mở văn phòng đại diện tại Frankfurt với mục tiêu vươn ra châu Âu và thế giới.

Thủ tướng đề nghị chính quyền bang Hessen tiếp tục hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp bang sang Việt Nam đầu tư kinh doanh, đồng thời đề nghị chính quyền bang ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động hiệu quả tại bang như FPT, Viettinbank... 

Mới đây, ngày 21/6, Tạp chí Fortune (Mỹ) công bố FPT Software là đại diện duy nhất của Việt Nam thuộc Top 100 nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài (outsourcing) toàn cầu.

Trước đó, ngày 1/3, FPT Software chính thức khai trương văn phòng thứ hai tại thành phố Essen (ở địa chỉ Huyssenallee 9, 45128) và là văn phòng FPT thứ ba tại Đức (một ở thành phố Neu-Isenburg). Hiện tại, đơn vị có 21 nhân viên tập trung cho kinh doanh và marketing và một số nhân sự thuộc mảng sản xuất (delivery).

Khách hàng rộng khắp châu Âu, nhưng hiện FPT chỉ có ba văn phòng tại Đức (Essen và New-Isenburg), một văn phòng ở Paris (Pháp) và một văn phòng ở Kosice (Slovakia). Tổng nhân sự nhà F ở trời Âu là gần 300 người. Theo Giám đốc FPT châu Âu Lê Hồng Hải, mục tiêu trong hai năm tới sẽ mở văn phòng tại Anh. "Mốc tăng trưởng năm 2017 của đơn vị đặt ra là 28%, tương ứng khoảng 35,5 triệu USD", anh Hải tiết lộ.

>> Hoa hậu FPT Software làm Giám đốc thị trường châu Âu

Nguyên Văn

Ý kiến

()