Chúng ta

Theo dõi tuyển Việt Nam ở AFF Cup trên nền tảng Truyền hình FPT

Thứ năm, 8/11/2018 | 15:03 GMT+7

Sau khi đã đồng hành với đội U23 Việt Nam ở Vòng chung kết U23 châu Á, Truyền hình FPT sẽ tiếp tục chuyển tải đến khán giả hành trình của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018.

Với những thành công của bóng đá trẻ Việt Nam ở các đấu trường châu Á trong năm 2018, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào cuộc chiến quan trọng nhất trong năm, hành trình chinh phục Cup vàng AFF sau 10 năm lỗi hẹn, bằng chuyến làm khách trước đội tuyển Lào tại Viêng Chăn.

Những khán giả không có cơ hội tận mắt chứng kiến màn so tài này có thể theo dõi trực tiếp trận đấu trên kênh VTV6 HD (vị trí kênh số 6) thuộc Truyền hình FPT vào 19h30 tối nay (ngày 8/11). Ngoài ra, khán giả sẽ được thưởng thức trọn vẹn 26 trận cầu ở giải AFF Cup 2018 trên hệ thống Truyền hình FPT tại kênh VTV6 HD và VTV5 HD (vị trí kênh số 6 và kênh số 5) ở tất cả các nền tảng từ ngày 8/11 đến 15/12.

Ngoài việc tiếp sóng AFF Cup 2018 từ VTV, FPT Play sẽ truyền dẫn các trận đấu bằng kênh riêng từ đơn vị sở hữu quyền phân phối giải đấu này tại Việt Nam. Đây là bước đi mang đến sự tiện lợi nhất cho người xem. Để thưởng thức AFF Cup không giới hạn trên FPT Play, người hâm mộ có thể tải ứng dụng FPT Play trên Google Store, Apple Store, xem trực tiếp trên website www.fptplay.vn hoặc thông qua FPT Play Box. Cùng một tài khoản, bạn có thể theo dõi trên 5 thiết bị khác nhau và trải nghiệm hình ảnh chất lượng nhất.

45636820-2253382071400797-8189-9898-7814

Truyền hình FPT sẽ đồng hành cùng hành trình chinh phục AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam.

Ngoài ra, những diễn biến bên lề của AFF Cup 2018, những chương trình đồng hành và thông tin nhanh nhất cũng sẽ được FPT Play gửi đến khán giả trong thời gian diễn ra giải.

Với bộ khung gồm không ít cầu thủ trẻ tài năng từng giành ngôi Á quân châu Á và hạng Tư ASIAD 2018 dưới bàn tay hướng dẫn của HLV Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam đang nhận được kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ.

Lịch sử AFF Cup mới diễn ra được 12 kỳ, nhưng Việt Nam và Lào là hai cái tên rất có duyên với nhau, khi có tới 6 lần nằm chung bảng đấu vào các năm 1996, 1998, 2000, 2007, 2008 và 2014. Việt Nam chiếm ưu thế áp đảo so với đối thủ láng giềng khi có 5 chiến thắng và một trận hòa, trong đó ghi tới 26 bàn thắng vào lưới đội tuyển Lào.

Lần gần nhất Việt Nam và Lào chạm trán nhau là từ AFF Cup năm 2014. Khi đó, Việt Nam của HLV Toshiya Miura có chiến thắng thuyết phục 3-0 với những pha làm bàn tới từ Minh Tuấn, Công Vinh và Huy Hùng. Sau 4 năm, tất cả đã lùi vào dĩ vãng, lớp cầu thủ cũ đã chia tay ĐTQG và ĐT Việt Nam ở thời một thế hệ cầu thủ mới chất lượng hơn, được đánh giá cao hơn, với những Tiến Dũng, Duy Mạnh, Quang Hải, Văn Hậu hay các đàn anh dày dạn kinh nghiệm Anh Đức, Văn Quyết, Văn Lâm.

Với đội tuyển Lào, sau 4 năm nền bóng đá nước này không cho thấy sự tiến bộ quá nhiều. Theo thống kê, trong 11 trận gần nhất từ đầu năm 2017 đến nay, đội tuyển Lào đã thua tới 9 trận, hòa với đội bóng yếu Banglades và chỉ thắng được một trận còn lại (Đông Timor). Trong số 11 trận này, tuyển Lào để thủng lưới tổng cộng tới 27 bàn thua và chỉ ghi được 7 bàn.

Nên dù được chơi trên sân nhà, nhưng có lẽ rất khó để Lào có thể ngăn cản được Việt Nam giành chiến thắng. Kể từ chức vô địch AFF Cup 2008, chưa bao giờ tuyển Việt Nam lại được đánh giá cao đến vậy. Mục tiêu lần này với HLV Park và các học trò chắc chắn là chức vô địch khu vực. Và bước chân đầu tiên hướng tới mục tiêu đó sẽ bắt đầu vào 19h30 tối nay.

>>  Truyền hình FPT đồng hành giải bóng đá 'phủi' chuyên nghiệp

Trần Vũ

Ý kiến

()