Chúng ta

Thành viên mới HĐQT tập đoàn khuyên FPT đẩy mạnh 'synergy'

Thứ sáu, 22/8/2014 | 17:38 GMT+7

"Các bạn có FPT Telecom, FPT Software, FPT IS... cùng làm về Cloud, hãy tập hợp nhau lại để thực hiện công nghệ này thì dù bây giờ mới bắt đầu, tôi tin FPT sẽ làm được và làm rất tốt", ông Hamaguchi, thành viên mới của HĐQT FPT, chia sẻ trong buổi làm việc với FPT Telecom sáng ngày 22/8.
> Cựu CEO NTT Data: 'Tôi muốn được giúp FPT'

Sau buổi gặp gỡ và làm việc với Ban lãnh đạo cấp cao Tập đoàn FPT, FPT Software và Khối Giáo dục FPT ngày 21/8, trong buổi sáng ngày 22/8, ông Tomokazu Hamaguchi và các cộng sự tiếp tục thăm trụ sở làm việc của FPT IS và FPT Telecom.

Chia sẻ trong buổi nói chuyện với lãnh đạo Công ty CP Viễn thông FPT, cựu CEO NTT Data nhấn mạnh, Cloud hiện là xu hướng chung của toàn thế giới chứ không riêng quốc gia nào. "FPT hiện có những đơn vị cùng làm về mảng này hãy tận dụng sức mạnh nội bộ để vươn lên tầm cao mới", ông bày tỏ.

Trước đó, ông đã có chuyến thăm và làm việc với FPT IS. Sau chuyến đi này, thành viên mới của HĐQT FPT cũng chia sẻ rằng, với một giờ đồng hồ để gặp mặt và tìm hiểu về một công ty thành viên là hơi ít.

Gương mặt mới trong bộ máy quản trị của FPT được biết đến là một nhân vật đình đám trong làng CNTT. Ông Hamaguchi nguyên là Chủ tịch kiêm CEO của NTT Data - công ty dịch vụ CNTT lớn thứ 6 toàn cầu (từ 2003 đến 2007). NTT Data trực thuộc NTT Group của Nhật Bản, tập đoàn đứng thứ 32 trong danh sách 500 công ty lớn nhất thế giới của Fortune (Fortune Global 500) năm 2013.

NTT Data hiện có khoảng 75.000 nhân viên hoạt động ở 40 quốc gia trên thế giới, với doanh thu hằng năm khoảng 13 tỷ USD. Hiện nay, ông Hamaguchi là cố vấn cao cấp cho công ty này.

Hình ảnh về hành trình của ông Hamaguchi tại FPT trước khi về Nhật Bản:

Trong ngày làm việc thứ 2 tại FPT, ông Hamaguchi và bác Ogawa Takeo đã đến thăm trụ sở của FPT IS tại Keangnam.

Trong ngày làm việc thứ hai tại FPT, ông Hamaguchi (bìa phải) và Ogawa Takeo đã đến thăm trụ sở của FPT IS tại tòa nhà Keangnam, Hà Nội,

TGĐ FPT IS Phạm Minh Tuấn trình bày về FPT IS và những mảng kinh doanh chính của công ty. Ngoài sự cảm kích khi ông Hamaguchi nhận lời thăm FPT IS, anh Tuấn cũng hy vọng qua việc giới thiệu về FPT IS, cựu CEO NTT Data sẽ có nhiều chia sẻ và lời khuyên cho đơn vị để phát triển.

TGĐ FPT IS Phạm Minh Tuấn trình bày về FPT IS và những mảng kinh doanh chính của công ty. Ngoài sự cảm kích khi ông Hamaguchi nhận lời thăm FPT IS, anh Tuấn cũng hy vọng qua việc giới thiệu về FPT IS, cựu CEO NTT Data sẽ có nhiều chia sẻ và lời khuyên cho đơn vị để phát triển.

Chủ tịch FPT IS Đỗ Cao Bảo mong muốn, tương lai không xa, FPT IS có thể đón tiếp ông Hamaguchi với thời gian dài hơn để có thể cùng trao đổi, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm từ ông, người có hơn 40 năm kinh nghiệm trong nền CNTT Nhật Bản.

Chủ tịch FPT IS Đỗ Cao Bảo mong muốn, tương lai không xa, FPT IS có thể đón tiếp ông Hamaguchi với thời gian dài hơn để cùng trao đổi, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm từ ông, người có hơn 40 năm kinh nghiệm trong nền CNTT Nhật Bản.

Ông Hamaguchi và cộng sự dành sự quan tâm tới các lĩnh vực kinh doanh của FPT IS.

Ông Hamaguchi và cộng sự dành sự quan tâm tới các lĩnh vực kinh doanh của FPT IS.

Ông chia sẻ, FPT IS cần nỗ lực để thay đổi hình ảnh của minh tại thị trường Nhật Bản.

Ông chia sẻ, FPT IS cần nỗ lực để thay đổi hình ảnh của mình tại thị trường Nhật Bản.

Thăm quan khu văn phòng, ông Hamaguchi nhận xét chỗ làm việc của FPT IS rộng rãi. Ông cũng ấn tượng khi công ty có nhà ăn riêng cho CBNV.

Thăm quan khu văn phòng, ông Hamaguchi nhận xét chỗ làm việc của FPT IS rộng rãi. Ông cũng ấn tượng khi công ty có nhà ăn riêng cho CBNV.

Trở về FPT Cầu Giấy, FPT Telecom đón tiếp ông bằng cuộc họp hai miền qua hệ thống Telepresence đã được đơn vị áp dụng từ cách đây 5 năm.

Trở về tòa nhà FPT Cầu Giấy, FPT Telecom đón tiếp ông bằng cuộc họp hai miền qua hệ thống phòng họp Telepresence đã được đơn vị áp dụng từ cách đây 5 năm.

FPT Telecom hiện là đơn vị có nhiều nét tương đồng với NTT Data nhất, nên CHủ tịch FPT Telecom Chu Thanh Hà chia sẻ, ban lãnh đạo đơn vị đã rất háo hức được đón ông Hamaguchi để mong ông có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình khi lãnh đạo NTT Data thành công.

FPT Telecom hiện là đơn vị có nhiều nét tương đồng với NTT Data nhất, nên Chủ tịch FPT Telecom Chu Thanh Hà chia sẻ, Ban lãnh đạo đơn vị đã rất háo hức được đón Hamaguchi để hy vọng ông có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình khi lãnh đạo NTT Data thành công.

Bên cạnh rất nhiều lời khuyện cho đơn vị về lĩnh vực Data Center, truyền hình, Internet... ông Hamaguchi cho rằng, để tiếp cận và làm Cloud, FPT nên hợp lực các đơn vị thành viên. Nếu synergy hiệu quả, không bao giờ là muộn để tập đoàn thành công.

Bên cạnh rất nhiều lời khuyện cho đơn vị về lĩnh vực Data Center, truyền hình, Internet... ông Hamaguchi cho rằng, để tiếp cận và làm Cloud, FPT nên hợp lực các đơn vị thành viên. Nếu synergy hiệu quả, không bao giờ là muộn để tập đoàn thành công.

Sau chuyến thăm FPT Telecom, ông Hamaguchi và cộng sự sẽ trở về Nhật Bản. Theo kế hoạch, tháng 10 tới, ông sẽ chính thức trở thành thành viên HĐQT FPT.

Sau chuyến thăm FPT Telecom, ông Hamaguchi và cộng sự sẽ trở về Nhật Bản. Theo kế hoạch, tháng 10 tới, ông sẽ chính thức trở thành thành viên HĐQT FPT.

Thanh Nga

Ý kiến

()