Chúng ta

Sếp FPT Telecom miền Trung vào làm Giám đốc miền Đông

Thứ ba, 27/6/2017 | 14:04 GMT+7

PGĐ Vùng 4, miền Trung - Tây Nguyên, được bổ nhiệm làm GĐ Vùng 6 trong khi sếp miền Đông được bổ nhiệm làm Phó Ban Nhân sự FPT Telecom.

Chủ tịch FPT Telecom - chị Chu Thanh Hà vừa ký quyết định nhân sự với 2 cán bộ quản lý cấp Vùng. Theo đó, anh Nguyễn Ngọc Khánh, nguyên PGĐ Vùng 4, sẽ điều chuyển sang làm GĐ Vùng 6 trong khi nguyên GĐ Vùng 6 - anh Nguyễn Văn Bảo Quốc sẽ đảm nhiệm vị trí Phó Ban Nhân sự. Quyết định có hiệu lực từ 1/7.

Anh Nguyễn Văn Bảo Quốc, sinh năm 1980, gia nhập FPT trước khi chuyển về FPT Telecom. Từ 8/2003-6/2006, anh là chuyên viên phòng Tài chính Kế toán, FPT Elead, thuộc FPT HCM. Từ 7/2006, anh Quốc chuyển sang FPT Telecom đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng tại FTS và Viễn thông Quốc tế FPT (FTI).

fpt-nhan-su-9557-1498535096.jpg

Anh Nguyễn Văn Bảo Quốc (trái) và anh Nguyễn Ngọc Khánh sẽ đảm nhận những vị trí mới từ 1/7.

Sau đó, anh Quốc có khoảng nửa năm làm PGĐ FPT Telecom HCM trước khi luân chuyển đảm nhiệm chức Giám đốc chi nhánh Đồng Nai từ 9/2012-1/2015. Dưới dự chèo lái của anh Quốc, FPT Telecom Đồng Nai vươn lên và luôn giữ vị trí là đơn vị có tổng thuê bao lớn nhất Viễn thông FPT, trừ hai thị trường đặc biệt là Hà Nội và TP HCM.

Từ tháng 2/2015, anh Quốc được bổ nhiệm làm PGĐ Vùng 6 - miền Đông Nam bộ kiêm Giám đốc FPT Telecom Bình Dương - chi nhánh luôn giữ vị trí là quán quân về ARPU (Doanh thu trung bình của một khách hàng) - giá trị dùng để đánh giá sự thành công của nhà mạng.

Tháng 9/2016, anh Quốc được bổ nhiệm làm Giám đốc Vùng 6 - một trong những vị trí quản lý Vùng trẻ nhất nhà ‘Cáo’. ‘Ra tiền tuyến’ 5 năm liên tục, anh Quốc đã ghi dấu ấn tại các chi nhánh lớn như Đồng Nai, Bình Dương nói riêng và Vùng 6 nói chung trước khi đảm nhiệm vị trí mới ở Ban Nhân sự - nơi quản lý hơn 14.000 CBNV Viễn thông FPT, kể cả TIN và PNC. “Luân chuyển cán bộ là công tác mạnh ở FPT Telecom”, anh Quốc chia sẻ.

Anh Nguyễn Ngọc Khánh, sinh năm 1971, tốt nghiệp Đại học Luật. Anh gia nhập FPT năm 2001, trải qua hàng loạt vị trí quản lý tại Trung tâm Dịch vụ Khách hàng và Ban Đảm bảo Chất lượng. Từ 2/2010, anh Khánh được điều chuyển làm Giám đốc FPT Telecom Quảng Ninh. Dưới sự điều hành của anh, chi nhánh Quảng Ninh có bước phát triển mạnh mẽ, nằm trong top những chi nhánh hàng đầu của FPT Telecom.

Từ tháng 7/2012, anh Khánh được điều chuyển làm PGĐ Vùng 4 (miền Trung - Tây Nguyên) kiêm Giám đốc FPT Telecom Đà Nẵng. Thành công ở Quảng Ninh rồi Đà Nẵng, từ ngày 1/7, anh Khánh sẽ đảm nhiệm vị trí đòi hỏi sự thách thức cao hơn khi chịu trách nhiệm điều hành kinh doanh toàn miền Đông Nam bộ với các chi nhánh đầu tàu của FPT Telecom.

FPT Telecom có 7 vùng kinh doanh hiện diện trên 59 tỉnh thành gồm: Vùng 1 là Hà Nội; Vùng 2 gồm 14 tỉnh đồng bằng sông Hồng, Tây Bắc bộ và Đông Bắc bộ; Vùng 3 có 10 tỉnh Bắc bộ và 3 tỉnh Bắc Trung bộ; Vùng 4 gồm 12 tỉnh miền Trung trải dài từ Quảng Bình đến Khánh Hòa; Vùng 5 là TP HCM; Vùng 6 gồm miền Đông Nam bộ và Ninh Thuận, Bình Thuận; và Vùng 7 là 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Tháng 3/2014, Tập đoàn FPT cũng bắt đầu triển khai dự án Quy hoạch và Luân chuyển cán bộ lãnh đạo nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ lãnh đạo có cơ hội được thử sức ở các vị trí công việc khác nhau nhằm có sự trải nghiệm đa dạng và nâng cao năng lực điều hành.

Xác định giá trị cốt lõi là con người, FPT Telecom liên tục thực hiện luân chuyển lãnh đạo để tăng cường năng lực quản trị. Đó là chính sách trọng điểm trong phát triển nguồn nhân lực của FPT Telecom. Đây cũng là đơn vị tiên phong trong tập đoàn về việc luân chuyển cán bộ. Hoạt động này được nhà Viễn thông thực hiện thường xuyên nhằm giúp cán bộ đơn vị tiếp xúc, điều hành và trưởng thành ở nhiều môi trường công tác khác nhau.

>> Ngân hàng Việt Á chọn FPT Telecom để 'lên mây'

Nguyên Văn

Ý kiến

()