Chúng ta

Microsoft có thể mua lại BlackBerry với giá 7 tỷ USD

Thứ ba, 26/5/2015 | 10:31 GMT+7

Ngoài hãng phần mềm Mỹ, nhiều đại gia của Trung Quốc cũng đang dòm ngó ông lớn di động một thời BlackBerry là Xiaomi, Huawei và Lenovo.

bbb-9663-1432542441-3146-1432607863.jpg

Bộ đôi di động Passport và Classic gây được tiếng vang nhưng doanh số bán hàng gần đây khá ảm đạm.

Tuy đã cho thấy những dấu hiệu ít ỏi của sự hồi phục gần đây, BlackBerry vẫn là tâm điểm của giới truyền thông liên quan đến việc bị mua lại. Hôm qua, trang tin MobileBurn cho biết có thêm tới 4 cái tên quan tâm đến thương vụ này bao gồm Microsoft và 3 công ty của Trung Quốc khác là Xiaomi, Huawei và Lenovo.

Trước đó vào tháng 1 vừa qua, Samsung được cho là đã sẵn sàng mua lại "Dâu đen" với giá 7,5 tỷ USD. BlackBerry ngay sau đó đã phủ nhận thông tin này và cho rằng lời đề nghị nói trên không bao giờ trở thành hiện thực.

Tuy nhiên, mức giá mới mà Microsoft có thể đưa ra lại thấp hơn so với đối thủ đến từ Hàn Quốc, ở mức 7 tỷ USD. Đây là con số được đưa ra sau một số cuộc họp nội bộ của Microsoft gần đây, theo MobileBurn.

Nếu thương vụ nói trên trở thành hiện thực, giá cổ phiếu của BlackBerry có thể tăng 26% từ mức 10,48 USD hiện nay lên mức 13,23 USD.

Cả Microsoft và BlackBerry đều chưa đưa ra phát ngôn chính thức về thông tin này.

Theo VnExpress

Ý kiến

()