Chúng ta

Lãnh đạo Đà Nẵng và FPT bàn về đào tạo tiếng Nhật

Thứ tư, 8/4/2015 | 10:46 GMT+7

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến sẽ chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn để định hướng việc dạy tiếng Nhật cho sinh viên công nghệ thông tin vào hôm nay (ngày 8/4).

Ngoài các trường đại học và cao đẳng, chương trình còn có sự tham gia của Trung tâm dạy tiếng Nhật, Nhật ngữ Đông Du, Tin học - Ngoại ngữ, Nhật ngữ Kyodai, ngân hàng Chính sách xã hội thành phố… Việc đào tạo đội ngũ kỹ sư công nghệ thông tin biết tiếng Nhật sẽ mở ra nhiều cơ hội cho việc tiếp cận thị trường tiềm năng, từ đó đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm phát triển mạnh mẽ công nghệ phần mềm.

Trước đó, ngày 27/2, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã gặp gỡ và thảo luận với lãnh đạo FPT cũng như yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố nghiên cứu, đồng thời đưa ngay môn tiếng Nhật vào dạy ở hệ thống các trường phổ thông, đại học và cao đẳng trong năm học 2015-2016.

ANH-12-JPG-6160-1425056983-8816-14283922

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến đã có những cam kết trước đó về việc đưa tiếng Nhật vào dạy các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn. Đây là dịp để hai bên thống nhất hỗ trợ để cụ thể hóa giấc mơ hướng tới đội ngũ kỹ sư công nghệ thông tin biết tiếng Nhật. 

Sau 10 năm hiện diện tại Đà Nẵng, FPT là doanh nghiệp công nghệ thông tin lớn nhất ở khu vực này. Theo TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc, Đà Nẵng là một trong ba trung tâm phát triển có đầy đủ lĩnh vực kinh doanh của FPT bên cạnh Hà Nội và TP HCM.

Đây cũng là trung tâm xuất khẩu phần mềm có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất của FPT, đạt mức 50-60%. Hơn 30 công ty lớn trên thế giới đã chọn FPT Software Đà Nẵng để ủy thác dịch vụ phần mềm, trong đó phần lớn là đối tác Nhật Bản. Từ 400 người trong năm 2011, FPT Software Đà Nẵng đạt 1.400 người vào năm 2014. Dự kiến năm 2015, công ty tuyển mới 700 người, hướng tới mục tiêu 10.000 người và doanh thu 170 triệu USD vào 2020.

Hiện tại, để có đủ nguồn lực tiếp tục chinh phục thị trường Nhật Bản, FPT Software đã triển khai 10.000 kỹ sư cầu nối (BrSE) giai đoạn 2015-2020. Trong tháng 4, 13 học viên khu vực miền Trung - Tây Nguyên cùng với 30 sinh viên khác trên toàn quốc đã sang Nhật Bản du học.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()