Chúng ta

HP dẫn đầu, Apple vượt ASUS trên thị trường laptop 2017

Thứ tư, 21/2/2018 | 14:44 GMT+7

Chiếm thị phần 9,6% trong 2017, Apple đã vươn lên vị trí thứ 4, đẩy ASUS xuống vị trí thứ 5.

Theo báo cáo nghiên cứu thị trường vừa được TrendForce công bố, năm 2017, thị trường máy tính xách tay toàn cầu tiêu thụ 164,7 triệu chiếc, tăng 2,1% so với 2016. 

2-20821.jpg

 Apple vươn lên thành nhà sản xuất máy tính xách tay lớn thứ tư thế giới dù chỉ bán các model cao cấp.

HP và Apple đều gia tăng thị phần trên thị trường laptop thế giới. Năm 2017, HP tiếp tục mở rộng thị phần lên mức 24,3%, cao hơn 1,9% điểm thị phần của năm 2016. HP đã củng cố vững chắc ngôi đầu khi gia tăng khoảng thị phần với đối thủ lên 4,1%. Chiếm thị phần đạt 9,6% trong 2017, Apple vươn lên thành nhà sản xuất máy tính xách tay lớn thứ tư thế giới dù chỉ bán các model cao cấp.

Riêng thị phần của ASUS lại bị co hẹp còn 9,5%. Điều đó đồng nghĩa ASUS xuống vị trí thứ 5. Lenovo và Dell tiếp tục duy trì nhóm ba vị trí dẫn đầu trên thị trường máy tính xách tay. Tuy nhiên, chỉ có HP giữ được đà tăng qua các năm còn hai nhà sản xuất kia đều giảm.

Hãng nghiên cứu thị trường dự đoán sáu thương hiệu laptop hàng đầu sẽ chiếm 89,1% thị phần, tiếp tục thu hẹp "miếng bánh" của các nhà sản xuất khác. Các thương hiệu mới như Xiaomi hay Huawei có những tăng trưởng đáng ghi nhận tại Trung Quốc...

>> 9 smartphone giảm giá đáng chú ý trong tháng 1

Việt Nguyễn

Ý kiến

()