Chúng ta

Hơn 4.500 học sinh đạt giải quốc gia ViOlympic

Thứ sáu, 5/5/2017 | 09:25 GMT+7

Tổng số thí sinh đạt giải quốc gia ở môn Toán tiếng Việt và tiếng Anh là 3.260 em. Trong khi đó, số học sinh đạt các giải Vàng, Bạc, Đồng và Khuyến khích ở nội dung thi Vật lý là 1.247 em.

Ngày 4/5, Ban tổ chức đã chính thức công bố danh sách 4.507 học sinh cả nước đạt giải quốc gia cuộc thi ViOlympic năm học 2016-2017. Trong đó, tổng số thí sinh đạt giải quốc gia ở môn Toán tiếng Việt và tiếng Anh là 3.260 em. Số học sinh đạt các giải Vàng, Bạc, Đồng và Khuyến khích ở nội dung thi Vật lý là 1.247 em.

Violympic-4-6095-1462867548-9528-1493906

Danh sách kết quả vòng quốc gia cuộc thi giải Toán, Vật lý qua mạng Internet - ViOlympic năm học 2016-2017 vừa được Ban tổ chức chính thức công bố. Theo đó, có 36 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 300/300.

Thí sinh có thể truy cập vào website chính thức của cuộc thi tại địa chỉ www.violympic.vn để xem danh sách đạt giải. Lễ tôn vinh và trao giải sẽ được tổ chức ở miền Nam và Bắc. Khu vực miền Bắc dự kiến diễn ra ngày 12/5 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Tiệp, số 52 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Tại miền Nam là ngày 19/5 tại Trung tâm Hội nghị Capella ParkView, số 3 Đặng Văn Sâm, Phường 9, quận Phú Nhuận, TP HCM.

ViOlympic là cuộc thi kiến thức qua mạng Internet dành cho học sinh trong cả nước do Bộ GD&ĐT phối hợp với FPT triển khai. Năm học 2016-2017 là năm thứ 9 cuộc thi này được tổ chức và là năm đầu tiên mở rộng thêm môn Vật lý cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 trên toàn quốc, bên cạnh hai môn Toán tiếng Việt và Toán tiếng Anh.

Vòng chung kết quốc gia ViOlympic diễn ra vào 14/4. Phần thi Toán bằng tiếng Việt có sự tham dự của học sinh khối lớp 5, 9, 12 đến từ 54 tỉnh, thành phố trên cả nước; phần thi Toán bằng tiếng Anh dành cho thí sinh khối lớp 4, 8, 11 đến từ 45 tỉnh, thành phố và phần thi Vật lý dành cho khối lớp 9, 12 đến từ 49 tỉnh, thành phố. Vòng thi ghi nhận số lượng thí sinh tăng khoảng 89% so với năm học 2015-2016 (tổng số thí sinh tham dự vòng quốc gia năm ngoái là khoảng 9.000). Nguyên nhân số lượng thí sinh tăng là do Ban tổ chức mở thêm khối lớp 11 dự vòng thi này môn Toán tiếng Anh và sự tham gia của các học sinh lớp 9, 12 trong môn thi mới - ViOlympic Vật lý.

Tổng số thí sinh đạt điểm tuyệt đối 300/300 ở vòng thi là 36 học sinh, gồm 32 học sinh đạt điểm tuyệt đối ở môn Toán tiếng Việt, 3 thí sinh dự thi Vật lý đạt điểm tuyệt đối và một thí sinh đạt điểm môn Toán tiếng Anh. 1.155 thí sinh đạt từ 250 điểm trở lên.

Thí sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối môn Toán tiếng Anh là em Nguyễn Danh Hiếu, học sinh lớp 8 trường THCS Trưng Vương, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ba thí sinh đạt điểm tuyệt đối ở môn Vật lý đều là học sinh khối lớp 9 gồm: Lê Trung Hiếu, trường THCS Phạm Huy Quang, Đông Hưng, Thái Bình; Nguyễn Lê Vũ, trường THCS Nguyễn Khuyến, Cẩm Lệ, Đà Nẵng; và Trần Thu Phương Anh, trường THCS Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Trong 32 thí sinh đạt điểm tuyệt đối môn Toán tiếng Việt có 20 học sinh lớp 5, 3 học sinh lớp 9 và 9 học sinh khối lớp 12.

>> 36 thí sinh đạt điểm tuyệt đối vòng chung kết quốc gia ViOlympic

Việt Nguyễn

Ý kiến

()