Chúng ta

Học sinh TH School được tuyển thẳng vào ĐH FPT

Thứ hai, 18/6/2018 | 14:07 GMT+7

Học sinh TH School có chứng chỉ A Level với điểm trung bình 3 môn là B trở lên sẽ được tuyển thẳng vào ĐH FPT, theo thỏa thuận mới được ký giữa hai trường.

Chiều ngày 14/6, tại cơ sở TH School Hoà Lạc campus, ban lãnh đạo ĐH FPT đã có buổi làm việc và ký kết hợp tác liên quan đến tuyển sinh với Hệ thống trường TH School. 

Trong 2 giờ thảo luận, đại diện hai bên đã trao đổi và đi đến thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác tuyển sinh với nhiều nội dung quan trọng. Theo đó, trường ĐH FPT đồng ý tiếp nhận học sinh có chứng chỉ A-Level (Cambridge & Edexcel) và có điểm trung bình 3 môn là C trở lên của Hệ thống TH School. Tuy nhiên, những học sinh này cần vượt qua kỳ thi sơ tuyển của Đại học FPT (dự kiến trong năm có hai kỳ sơ tuyển là 13/5 và 15/7). 

Đặc biệt, những học sinh có chứng chỉ A Level với điểm trung bình 3 môn là B trở lên sẽ được tuyển thẳng vào trường. 

Chương trình sẽ triển khai vào tháng 8 hằng năm, cùng thời gian tuyển sinh của các trường đại học công lập trên toàn quốc, dự định bắt đầu từ năm 2018.

35228020-172226706959851-36236-2729-7101

Buổi làm việc diễn ra chiều 14/6, với nhiều nội dụng tuyển sinh giữa hai trường. Ảnh: ĐH FPT

Tham gia buổi ký kết có anh Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị ĐH FPT; anh Nguyễn Khắc Thành, Hiệu trưởng trường ĐH FPT; cùng các đại diện một số phòng, ban chức năng của trường.

Về phía Hệ thống trường TH School, có sự góp mặt của ông Peter Thomas Kennedy, Tổng hiệu trưởng hệ thống TH School và Hiệu trưởng TH School Hòa Lạc Đặng Thị Thu Thủy.

35349796-468072123615320-48328-4892-1740

Đại diện trường TH School dẫn Ban lãnh đạo ĐH FPT thăm quan hệ thống trường tại Hòa Lạc. Ảnh: ĐH FPT.

Sau lễ ký kết thoả thuận hợp tác, đại diện ĐH FPT đã tham quan campus của TH School cơ sở Hoà Lạc từ hệ thống phòng học, nhà đa năng, hệ thống các phòng thí nghiệm cho tới phòng công nghệ dinh dưỡng.

Trường TH School được thành lập từ ngày 15/2/2017, là hệ thống trường học liên thông từ mầm non đến hết trung học phổ thông và chuyển tiếp lên đại học, cao đẳng, dạy nghề, kết hợp với trao đổi sinh viên cuối khóa. Đây là ngôi trường đầu tiên tại Việt Nam áp dụng mô hình giáo dục toàn diện theo chương trình tiên tiến của thế giới kết hợp với tinh hoa Việt Nam học cùng với một chế độ dinh dưỡng hoàn hảo.

TH School tại Chùa Bộc có diện tích gần 20.000 m2 với quy mô đào tạo bao gồm: trường Mầm non với 17 lớp - 340 học sinh; trường Tiểu học với 25 lớp - 625 học sinh; trường Trung học với 45 lớp - 1.125 học sinh (Khối THCS: 24 lớp - 600 học sinh; Khối THPT: 21 lớp - 525 học sinh).

Hà Trần

Ý kiến

()