Chúng ta

Học sinh Tây Nguyên quan tâm học bổng 'Nguồn nhân lực miền Trung'

Thứ bảy, 24/3/2018 | 09:58 GMT+7

Anh Nguyễn Văn Đức, Cán bộ tuyển sinh ĐH FPT, cho biết, sứ mệnh của nhà trường là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập.

Cuối tuần qua, ĐH FPT đã phối hợp với báo Giáo dục TP HCM, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh - Truyền hình tại Gia Lai và Kon Tum tổ chức chương trình “Tiếp bước trường thi” cho học sinh lớp 12 trên địa bàn. Mục đích của hoạt động mang đến thông tin bổ ích và thiết thực về kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018 cũng như định hướng nghề nghiệp trong tương lai...

29388852-1732837850114203-12490236741875

Giải đáp các thắc mắc liên quan đến cơ hội việc làm, đại diện ĐH FPT cho biết, nhà trường coi trọng ba yếu tố: Thái độ công việc và đam mê; Kỹ năng hoàn thành công việc, kỹ năng tiếng Anh và kỹ năng sống; Kết quả công việc đó như thế nào. 

Anh Nguyễn Văn Đức, Cán bộ Tuyển sinh ĐH FPT, cho biết, sứ mệnh của nhà trường là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập. Nhà trường hướng tới cung cấp năng lực cạnh tranh toàn cầu cho người học, góp phần mở mang bờ cõi trí tuệ đất nước.

"Điểm khác biệt trong phương pháp đào tạo của ĐH FPT là gắn kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, đào tạo theo chương trình chuẩn quốc tế, trang bị hai ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng mềm, giúp sinh viên phát triển toàn diện, hài hoà. Mỗi sinh viên ĐH FPT sau khi tốt nghiệp hoàn toàn tự tin hội nhập và sẵn sàng cho sự nghiệp toàn cầu", anh nói.

Đại diện nhà trường còn nhấn mạnh thêm về sứ mệnh mang lại năng lực cạnh tranh toàn cầu cho người học, điển hình là học kỳ nước ngoài. Học kỳ này chính thức phát động từ đầu năm 2013 được xem là một nỗ lực mới của ĐH FPT trong công tác xây dựng và đào tạo sinh viên FPT trở thành công dân toàn cầu. FPT mở rộng hợp tác cùng 60 trường thuộc 26 quốc gia giúp sinh viên có sự lựa chọn đa dạng về trải nghiệm trong môi trường học tập quốc tế. Ngay từ năm thứ nhất, sinh viên sẽ tham dự học kỳ tiếng Anh tại Malaysia, Brunei,… Đối với các ngành Ngôn ngữ, Quản trị Khách sạn, Truyền thông Đa phương tiện, sinh viên có 1 học kỳ chuyên ngành ở nước ngoài.

Tại buổi tư vấn, học sinh dành sự quan tâm đặc biệt đến chương trình học bổng “Nguồn nhân lực miền Trung” trị giá 30% học phí trong suốt quá trình học tại TP Đà Nẵng. Mục tiêu của học bổng là nhằm đào tạo và phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao tại thành phố biển.

Năm 2018, ĐH FPT tại Đà Nẵng tuyển sinh các ngành đào tạo gồm: Kỹ thuật phần mềm, An toàn thông tin, Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn, Kinh doanh quốc tế, Truyền thông đa phương tiện, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật và Thiết kế đồ họa.

Thí sinh có nguyện vọng theo học tại ĐH FPT cần đáp ứng đủ hai tiêu chí: Đủ tiêu chuẩn học đại học theo Quy định của Bộ GD&ĐT năm 2018; Trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh hoặc đủ điều kiện tuyển thẳng của trường.

620-ok-6871-1472010834-1641-1518431770.j

Chào đón năm học 2018, ĐH FPT sẽ trao học bổng “Nguồn nhân lực miền Trung” trị giá 30% học phí trong suốt quá trình học cho sinh viên nhập học tại TP Đà Nẵng.

Thí sinh có nguyện vọng theo học ĐH FPT sẽ được miễn thi kỳ thi tuyển sinh đầu vào nếu đáp ứng một trong những điều kiện sau: Thuộc diện được tuyển thẳng vào đại học theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ đại học chính quy của Bộ Giáo dục & Đào tạo năm 2018; Tổng điểm 3 môn đạt từ 21 điểm trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên) trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại ĐH FPT; Tổng điểm trung bình 3 môn trong 2 học kỳ (học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 hoặc học kỳ 1 lớp 12 và học kỳ 2 lớp 12) lớn hơn hoặc bằng 7 điểm trở lên xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại ĐH FPT; Đạt giải cấp thành phố cuộc thi Violympic năm 2016, 2017; Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 80 hoặc IELTS (Học thuật) từ 6.0 hoặc quy đổi tương đương đối với ngành ngôn ngữ Anh; Có chứng chỉ tiếng Nhật JLPT từ N3 trở lên đối với ngành ngành ngôn ngữ Nhật.

Thời gian qua, ĐH FPT đã phối hợp với báo Giáo dục TP HCM tổ chức chương trình Tư vấn xét tuyển Đại học - Cao đẳng 2018 “Tiếp bước trường thi” diễn ra tại các tỉnh và thành phố thuộc khu vực miền Trung. Chương trình mang đến những thông tin bổ ích và thiết thực về kỳ tuyển sinh Đại học Cao đẳng năm 2018 tới học sinh khối 12. 

ĐH FPT là một trong những trường đại học đầu tiên đạt chứng nhận chuẩn ba sao của Tổ chức Giáo dục quốc tế QS (Quacquarelli Symonds) - một trong các chuẩn xếp hạng hàng đầu dành cho các trường đại học trên toàn thế giới. Với những thế mạnh bao gồm môi trường học tập quốc tế, chương trình đào tạo quốc tế chuẩn AACSB, NASAD, ACM…, định hướng đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp theo hướng thực tiễn, 100% giáo trình có bản quyền và nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài, học kỳ nước ngoài, cơ hội thực tập và làm việc toàn cầu cùng với các chương trình phát triển cá nhân PDP (Personal Development Program) hay NINJA (Navigating an Independent Nonstop Journey to Autonomy)....

Sinh viên ĐH FPT sau khi tốt nghiệp đều vững vàng năng lực chuyên môn theo chuẩn quốc tế, thành thạo về ngoại ngữ, hoàn thiện đầy đủ kỹ năng mềm, có kiến thức văn hóa đa dạng và vốn sống thực tế phong phú để hoàn toàn tự tin hội nhập và sẵn sàng cho sự nghiệp toàn cầu.

>> ĐH FPT trao học bổng 'Nguồn nhân lực miền Trung' trị giá 30%

Việt Nguyễn

Ý kiến

()