Chúng ta

Ga Sài Gòn mở bán vé tàu Tết từ ngày 1/10

Chủ nhật, 25/9/2016 | 14:57 GMT+7

Từ đầu tháng 10, người dân có thể mua vé tại website, Ga Sài Gòn và 42 đại lý bán vé. Mỗi ngày, Ga Sài Gòn sẽ cung cấp và giải quyết 1.000 số thứ tự cho hành khách có nhu cầu mua vé trực tiếp tại ga. 

Ngày 23/9, Tổng công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đã tổ chức họp báo công bố phương án bán vé tàu Tết Đinh Dậu 2017Năm nay, Ga Sài Gòn dự kiến bán 293.000 vé tàu Tết chặng từ TP HCM đi các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Số lượng cho giai đoạn trước Tết (từ 17 đến 25/1/2017, tức từ 20 đến 28 tháng Chạp) là 133.000 vé. Số lượng còn lại phục vụ thời điểm sau Tết.  Người dân có thể đặt mua vé từ ngày 1/10 trên website www.dsvn.vn, www.vetau.com.vn, tại Ga Sài Gòn và 42 đại lý bán vé. 

Cũng như dịp Tết Nguyên đán 2016, hành khách khi mua vé qua mạng Internet và thanh toán online sẽ tự in vé tàu mà không cần phải ra ga lấy vé. Đối với trường hợp mua vé trực tiếp tại ga Sài Gòn sẽ được phát số thứ tự qua tổng đài tin nhắn.

Bắt đầu từ ngày 1/10, người dân có thể mua vé tại website, Ga Sài Gòn và 42 đại lý bán vé.

Bắt đầu từ ngày 1/10, người dân có thể mua vé tại website, Ga Sài Gòn và 42 đại lý bán vé. Ảnh: H.D.

Tại Ga Sài Gòn, tầng trệt sẽ bán vé đi tàu các ngày thường, tầng 1 bán vé tàu Tết vào 8h ngày 1/10 và những ngày tiếp theo sẽ sớm hơn một giờ. Các đối tượng được mua vé trực tiếp gồm hành khách lấy số thứ tự bằng tin nhắn và có mã đặt chỗ trên mạng, thanh toán trả sau (lấy số thứ tự tại ga). Thời gian nhắn tin lấy số thứ tự từ 8h đến 18h mỗi ngày, bắt đầu từ ngày 30/9. Mỗi ngày, Ga Sài Gòn sẽ cung cấp và giải quyết 1.000 số thứ tự.

Để lấy số thứ tự mua vé, hành khách nhắn tin theo cú pháp: GASG TÊN XXXX gửi 8377. Trong đó, GASG là mã dịch vụ lấy số thứ tự của Ga Sài Gòn; TÊN là tên của người mua vé, viết tắt không dấu; XXXX là 4 số cuối của giấy tờ tùy thân (CMND, hộ chiếu…). Tổng đài của FPT hỗ trợ nhắn tin lấy số thứ tự là 1900 585858. 

Bên cạnh đó, việc phân bổ vé cho các chặng năm nay có sự điều chỉnh, số chỗ đi chặng dài sẽ được cắt ra để phân bổ cho chặng ngắn. Sự điều chỉnh này nhằm hạn chế tình trạng hành khách đi chặng ngắn nhưng phải mua chặng dài như các năm trước. Cụ thể, cắt 13.000 chỗ từ tàu Thống Nhất (chạy chặng dài) cho các chặng ngắn, cộng với 32.000 chỗ của các đôi tàu chạy chặng ngắn. Vì vậy, tổng lượng chỗ cho chặng ngắn là khoảng 45.000 chỗ (chặng ngắn được tính từ Sài Gòn đến Đà Nẵng, chiếm khoảng 34% so tổng số lượng vé).

Về giá vé, tàu Thống Nhất SE4 (chặng Sài Gòn - Hà Nội) vào ngày cao điểm Tết sẽ tăng 9,8%, ở chặng ngược lại, tàu SE3 giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. 

Người FPT hỗ trợ, hướng dẫn hành khách đặt mua vé tàu điện tử tại Ga Sài Gòn dịp Tết Nguyên đán 2016.

Người FPT hỗ trợ, hướng dẫn hành khách đặt mua vé tàu điện tử tại Ga Sài Gòn dịp Tết Nguyên đán 2016. Ảnh: H.D.

Anh Bùi Thanh Bình, GĐ Trung tâm Giải pháp dịch vụ vận tải hành khách (Công ty Giải pháp công nghệ FPT, FPT IS), cho biết, qua hai năm thực hiện, hệ thống vé tàu điện tử đã hoạt động ổn định, đảm bảo phục vụ tốt công tác bán vé tàu Tết Đinh Dậu.

Từ cuối năm ngoái đến nay, FPT bổ sung nhiều tính năng mới, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hành khách khi mua vé như: Lắp đặt các ki-ốt tự động tại các nhà ga lớn để hành khách có thể kiểm tra vé đã mua và in vé; Đưa lên kho ứng dụng (App Store và Google Play) ứng dụng đặt vé tàu trên điện thoại smartphone; Hệ thống thông tin phục vụ hành khách (bảng LED điện tử và các TV cung cấp thông tin vé, thông tin hành trình tàu tại ga); Hệ thống tích điểm khách hàng thường xuyên; Hệ thống hỗ trợ quản lý mạng lưới đại lý...

"Năm nay, FPT IS đã nâng cấp, cải tiến thêm các công nghệ, kỹ thuật mới để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân cũng như tăng lưu lượng truy cập, đảm bảo hệ thống vé tàu điện tử không bị nghẽn trong thời gian cao điểm", GĐ Trung tâm Giải pháp dịch vụ vận tải hành khách của FPT IS chia sẻ.

Ông Đỗ Quang Văn, GĐ Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn, cho hay, sau khi nhận đơn đăng ký mua vé tàu Tết tập thể (nhận đến hết ngày 20/9), hiện có 40 tập thể đăng ký 3.052 vé. Từ ngày 25 đến hết 30/9, Đường sắt Việt Nam sẽ dành khoảng 20% số ghế tàu Thống Nhất để bán cho tập thể như các trường đại học, công nhân các khu công nghiệp. Từ ngày 1/10, toàn bộ số chỗ còn lại (kể cả những chỗ đã bán nhưng chưa thanh toán) sẽ được đưa lên hệ thống website, các nhà ga và những điểm bán vé của ngành đường sắt để cho cá nhân mua.

Trong dịp mở bán vé tàu Tết 2016 (bắt đầu từ ngày 1/10/2015), chỉ trong 4 ngày đầu tiên đã có hơn 200.000 vé tàu được bán ra, tốc độ bán vé tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước nhờ áp dụng hệ thống vé điện tử. Tại các “điểm nóng” như ga Sài Gòn, tình trạng tụ tập đông người mua vé hiện không còn. Thay vào đó, người dân có thể mua vé mọi lúc, mọi nơi, chỉ với thiết bị kết nối Internet. Tính đến trưa ngày 27/11/2015, đã có 244.000 vé bán thành công, trong đó có 150.000 vé mua online, thanh toán trực tuyến hoặc qua các điểm dịch vụ thu hộ.

Hệ thống vé tàu điện tử là sản phẩm hợp tác với FPT theo hình thức thuê dịch vụ CNTT. Trong đó, FPT cung cấp dịch vụ CNTT hoàn chỉnh từ hệ thống phần mềm quản lý bán vé điện tử đến hạ tầng CNTT. Thay vì trả chi phí một lần, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ trích tỷ lệ phần trăm doanh thu bán vé qua hệ thống điện tử để trả dần cho nhà cung cấp (FPT). Được khởi động từ tháng 7/2014, đến nay, hệ thống đã được áp dụng và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ ngành đường sắt và người dân vì những tiện ích mang lại như tiết kiệm thời gian, giảm tải cho các nhà ga, đặc biệt là những dịp cao điểm như lễ, Tết Nguyên đán, hạn chế tối đa nạn "cò" vé... Theo thống kê, hiện có khoảng 15 triệu vé tàu điện tử được giao dịch thành công trên hệ thống do FPT cung cấp, triển khai. 

Cuối tháng 4 vừa qua, hệ thống vé tàu điện tử do FPT IS xây dựng cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã được bình chọn là một trong 10 sản phẩm tiêu biểu nhất ngành phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam. Danh hiệu này nằm trong giải thưởng Sao Khuê 2016 do VINASA tổ chức.

>> FPT đảm bảo vận hành tốt hệ thống vé tàu điện tử dịp Tết

Thiên Bình

Ý kiến

()