Chúng ta

FSB công bố quỹ học bổng trị giá 2 tỷ đồng

Thứ năm, 10/9/2015 | 15:04 GMT+7

Quỹ học bổng của Viện Quản trị Kinh doanh FPT (FSB thuộc Đại học FPT) dành cho các chương trình đào tạo sau đại học trong năm nay. Đây là lần đầu tiên FSB cấp học bổng có giá trị lớn và triển khai trên diện rộng cho học viên.

Dự kiến, quỹ học bổng này sẽ trao hơn 100 suất và được chia làm 6 mức khác nhau, từ 4,3 đến 53 triệu đồng, tùy năng lực cá nhân và chương trình đào tạo mà thí sinh chọn học. Để có thể nhận được học bổng, thí sinh cần trải qua 2 vòng thi. 

Vòng 1, Ban giám khảo sẽ kiểm tra chỉ số EQ (chỉ số cảm xúc) nhằm xác định những người có tố chất lãnh đạo tự nhiên. Đây là vòng dự thi tự do và miễn phí. Thí sinh muốn tham gia cần đăng ký tại địa chỉ http://quiz.fsb.edu.vn/ và thực hiện bài thi với 20 câu trắc nghiệm và một câu xử lý tình huống.

Những người có chỉ số năng lực quản lý đạt từ mức tốt trở lên (25 điểm) sẽ nhận được học bổng trị giá 4,3 triệu đồng và được mời tham gia vòng tiếp theo để có cơ hội giành học bổng cao hơn.

Ở vòng 2, Hội đồng Giám khảo sẽ đánh giá năng lực thí sinh đã thể hiện trong thực tế dựa trên 4 tiêu chí: Đạt thành tích tốt (trong học tập, thể thao, văn hóa nghệ thuật hoặc hoạt động xã hội); Có tham vọng và đóng góp cho xã hội; Có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng (đặc biệt là những tấm gương tốt); Có phẩm chất doanh nhân.

Những tiêu chí này được đánh giá thông qua hồ sơ do thí sinh gửi về, bao gồm bảng điểm học tập ở cấp đại học và thành tích được nêu trong thư đề nghị cấp học bổng, thư giới thiệu của người có uy tín cùng các chứng nhận, giải thưởng gửi kèm.

Viện Quản trị Kinh doanh FPT (FSB thuộc Đại học FPT) vừa công bố quỹ học bổng với tổng số tiền lên tới 2 tỷ đồng dành cho các chương trình đào tạo sau đại học trong năm nay. Đây là lần đầu tiên FSB cấp học bổng có giá trị lớn và triển khai trên diện rộng cho học viên.

FSB vừa công bố quỹ học bổng với tổng số tiền lên tới 2 tỷ đồng dành cho các chương trình đào tạo sau đại học trong năm nay. Đây là lần đầu tiên FSB cấp học bổng có giá trị lớn và triển khai trên diện rộng cho học viên. 

Top 20 thí sinh đạt điểm cao nhất sẽ được mời vào vòng phỏng vấn trực tiếp với Hội đồng Giám khảo gồm Chủ tịch FPT Trương Gia Bình và những doanh nhân và chuyên gia trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. 

Thí sinh giành được học bổng có quyền chọn học một trong ba chương trình đào tạo sau đại học của Viện Quản trị Kinh doanh FSB, bao gồm: Chương trình sau đại học DAS/EMBA (Diploma of Advanced Studies) theo chuẩn châu  Âu hướng tới bằng MBA Thụy Sĩ; Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh FeMBA (FPT Executive Master of Business Administration) do ĐH FPT cấp bằng; Chương trình đào tạo sau đại học PGM (Post Graduate Diploma in Management) do ĐH FPT cấp chứng nhận và được xét chuyển lên chương trình MBA.

Ba chương trình này đều được đào tạo vào buổi tối hoặc cuối tuần, dành cho người đã có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc, trừ một số trường hợp đặc biệt.

“Chương trình sau đại học ở FSB xác định sứ mệnh của mình là phát hiện và khuyến khích những người có năng lực, hoài bão, sáng tạo và tâm nguyện giúp ích cho quốc gia tiếp tục học tập để rèn luyện mình thành những nhà lãnh đạo thành công, năng động trong môi trường toàn cầu hóa. Chính họ là những người sẽ tạo ra cơ hội mới cho doanh nghiệp và nền kinh tế nói chung trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế hiện tại”, anh Hà Nguyên, Viện phó FSB, cho biết.

FSB là đơn vị trực thuộc ĐH FPT, là một trong 3 đại diện của Việt Nam được lọt vào Top 1.000 trường đào tạo kinh doanh tốt nhất thế giới. Đội ngũ cán bộ của FSB đã có gần 20 năm kinh nghiệm đào tạo quản trị kinh doanh. Ngoài chương trình cao học quản trị kinh doanh, MiniMBA, SMM và FMF là ba ngành tiêu biểu trong hoạt động đào tạo doanh nghiệp ở FSB.

Thiên Bình

Ý kiến

()