Chúng ta

FPT ươm mầm tài năng trẻ cho Đà Nẵng

Thứ tư, 2/11/2016 | 09:42 GMT+7

Đồng hành Hội thi Tin học trẻ thành phố hơn 10 năm, FPT Polytechnic Đà Nẵng đã bồi dưỡng nhiều thí sinh đạt thành tích cao trong cuộc thi toàn quốc. 

Nhìn lại 19 năm phát triển của Hội thi Tin học trẻ thành phố, ông Nguyễn Duy Minh, Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng - Cơ quan thường trực của Hội thi, nhìn nhận với sự đồng hành của các doanh nghiệp, đơn vị CNTT như FPT Polytechnic, Công ty Cổ phần Softech, Viễn thông Đà Nẵng… đã giúp thí sinh ngày càng tự tin thể hiện tài năng. Chất lượng thí sinh cũng không ngừng tăng, nhất là việc ứng dụng ngôn ngữ, công cụ lập trình phần mềm sáng tạo. Hơn 10 năm tham gia cuộc thi cấp quốc gia, học sinh Đà Nẵng đạt được kết quả tốt với 10 phần mềm sáng tạo xếp giải Nhất.

tin-hoc-da-nang-9191-1431916375.jpg

FPT Polytehnic Đà Nẵng có 8 giảng viên tham gia chấm giải Hội thi Tin học trẻ thành phố năm 2015.

Hơn 10 năm đồng hành cùng thành phố, thầy Nguyễn Khánh, PGĐ FPT Polytechnic Đà Nẵng, cho biết những phần mềm sáng tạo của thí sinh đều có chất lượng khá tốt và tương đối đồng đều. Nhiều thí sinh nắm vững công nghệ, biết vận dụng kỹ thuật để đầu tư, xây dựng sản phẩm. Bằng kinh nghiệm, thầy mong muốn sản phẩm cần được phát triển hoàn thiện hơn để ứng dụng vào cuộc sống.

Gấn nhất là Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 22 tổ chức tại Bình Định hồi tháng 8. Đoàn Đà Nẵng dưới sự hướng dẫn của cán bộ, giảng viên FPT Polytechnic đã đạt giải Nhất toàn đoàn, 100% thí sinh đều có giải. Trước đó, trường nhận nhiệm vụ hướng dẫn 5 phần mềm sáng tạo và cả 5 phần mềm này đều lọt vào danh sách 15 phần mềm tham dự vòng chung kết, giúp Đà Nẵng trở thành đơn vị có số lượng bài thi lọt chung kết nhiều nhất.

Năm 2015, FPT Polytechnic Đà Nẵng còn trao 3 suất học bổng, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng cho 3 học sinh đạt thành tích xuất sắc hạng mục: Phần thi chung và Phần mềm sáng tạo. Nhà trường còn đứng ra bồi dưỡng chuyên sâu cho một số em tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 21, tổ chức tại Bình Dương. Năm 2014, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các giảng viên FPT Polytechnic, 6/8 phần mềm sáng tạo của đội tuyển thành phố Đà Nẵng đã lọt vòng chung kết “Hội thi Tin học trẻ toàn quốc”, và là đơn vị có số lượng bài dự thi lọt vào chung kết nhiều nhất. Trong năm 2013, đội tuyển Đà Nẵng một lần nữa có 6 sản phẩm phần mềm sáng tạo lọt vào vòng chung kết toàn quốc và xuất sắc giành một giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và một giải Khuyến khích.

13891819-1162197640519770-1662-7547-1967

Năm 2016, đoàn Đà Nẵng đã thi đấu thành công ở cấp toàn quốc. Cả 5 phần mềm sáng tạo do giảng viên FPT Polytechnic hướng dẫn đều đạt giải thưởng và giúp Đà Nẵng trở thành đơn vị đạt giải Nhất toàn đoàn.

Không tính hai lần tổ chức vào năm 1995-1996, khi chưa chia tách tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, Hội thi Tin học trẻ thành phố Đà Nẵng được tổ chức lần đầu vào năm 1997, sau đó diễn ra thường niên, tính đến nay đã tròn 19 tuổi. Từ những ngày đầu, Đà Nẵng luôn đạt những thành tích vượt trội, nhiều lần đoạt giải nhất tập thể, khẳng định vị thế của một trong những địa phương đi đầu trong phong trào bồi dưỡng năng khiếu và đam mê tin học trong học sinh các cấp.

Hội thi do liên ngành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Viễn thông Đà Nẵng, Công ty cổ phần Softech, Cao đẳng Thực hành FPT, Hội Tin học thành phố và Đại học Duy Tân phối hợp tổ chức dành cho học sinh Tiểu học, THCS, THPT thành phố Đà Nẵng. Hội thi nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc dạy và học Tin học trong các trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm Tin học - Ngoại ngữ, Tin học - Nghiệp vụ trong thành phố… góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ về công nghệ thông tin.

>> Giảng viên FPT giúp đoàn Đà Nẵng bội thu giải thưởng Tin học trẻ

Việt Nguyễn

Ý kiến

()