Chúng ta

FPT Telecom Vùng 7 có giám đốc mới

Thứ hai, 4/1/2016 | 10:01 GMT+7

Bên cạnh chức danh giám đốc Vùng miền Tây Nam bộ, FPT Telecom cũng có ba giám đốc chi nhánh mới được bổ nhiệm.

Chủ tịch HĐQT FPT Telecom Chu Thanh Hà vừa quyết định bổ nhiệm Giám đốc Vùng 7 đối với chị Trần Thị Ngọc Điều, nguyên giám đốc Trung tâm kinh doanh Sài Gòn 2. FPT Telecom Vùng 7 - miền Tây Nam bộ - có 13 chi nhánh.

Chị Điều sinh năm 1979, quê quán Đồng Tháp và là cử nhân kinh tế. Tân Giám đốc Vùng 7 gia nhập FPT Telecom ngày 1/10/2008.

DSC-0088-JPG-5664-1451807319.jpg

Chị Trần Thị Ngọc Điều (giữa, hàng trên), tân giám đốc Vùng 7 cùng các đồng nghiệp trong nhóm tại Hội nghị nâng cao năng lực cạnh tranh của FPT Telecom.

Ngoài chức danh giám đốc Vùng, Chủ tịch FPT Telecom cũng bổ nhiệm ba giám đốc mới của các chi nhánh Tiền Giang, Vĩnh Long, Bạc Liêu.

Cụ thể, anh Tống Thu Hoàng Sang giữ chức vụ giám đốc chi nhánh Vĩnh Long. Trước đó, anh Sang là giám đốc Trung tâm kinh doanh Sài Gòn 4. Anh Lý Nguyễn Trung Hiếu, nguyên giám đốc chi nhánh Vĩnh Long, được điều chuyển về Trung tâm phát triển và quản lý hạ tầng miền Nam.

Anh Trương Quang Vinh, nguyên phó giám đốc chi nhánh Đồng Tháp, được điều chuyển và bổ nhiệm giám đốc chi nhánh Bạc Liêu. Anh Châu Quốc Việt, nguyên giám đốc chi nhánh Bạc Liêu, điều chuyển giữ chức vụ trưởng phòng kỹ thuật chi nhánh Cà Mau.   

Nằm trong đợt luân chuyển lần này là anh Đào Lê Hoàng Vũ, nguyên trưởng phòng kinh doanh số 2 thuộc Trung tâm kinh doanh Sài Gòn 2, được bổ nhiệm chức vụ giám đốc chi nhánh Tiền Giang.

Các chức danh đều là bổ nhiệm thử thách trong thời gian 6 tháng, từ ngày 1/1 đến 30/6. Vị trí giám đốc Vùng 7 để trống từ hồi tháng 8/2015. Anh Nguyễn Phong Phú đang là phó giám đốc Vùng.

Năm qua, khá nhiều vị trí quản lý tại FPT Telecom phía Nam đã có sự thay đổi nhằm mang lại luồng gió mới cho công tác quản trị của Viễn thông FPT trong chặng đường phát triển mới. 

>> 10 sự kiện tiêu biểu FPT năm 2015

Nguyên Văn

Ý kiến

()