Chúng ta

FPT Telecom tiếp tục luân chuyển cán bộ

Thứ năm, 2/7/2015 | 10:56 GMT+7

Nhiều vị trí quản lý tại Viễn thông FPT phía Nam được điều chuyển và bổ nhiệm nhằm tăng cường năng lực quản trị của FPT Telecom cho chặng đường phát triển mới.

Ngày 30/6, TGĐ FPT Telecom Nguyễn Văn Khoa đã ký các quyết định về việc miễn nhiệm, điều chuyển, bổ nhiệm cán bộ quản lý Vùng và đơn vị trực thuộc.

Theo đó, miễn nhiệm anh Diệp Minh Hoàng thôi giữ chức GĐ Vùng 5, điều động và bổ nhiệm vị trí mới là GĐ Vùng 6. Anh Hoàng cũng đồng thời kiêm nhiệm chức danh GĐ chi nhánh Vũng Tàu. Anh Nguyễn Võ Đăng Khoa, GĐ chi nhánh Vũng Tàu, sẽ chuyển sang đảm nhận Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Sài Gòn 6 thuộc Vùng 5.

DSC-0094-1-3488-1435800304.jpg

Anh Diệp Minh Hoàng (phải) sẽ giữ chức Giám đốc Vùng 6 - Đông Nam Bộ.

Anh Nguyễn Thanh Sơn thôi giữ chức PGĐ chi nhánh Bình Dương để nhận nhiệm vụ mới là GĐ chi nhánh Ninh Thuận. Anh Nguyễn Văn Bảo Quốc, PGĐ Vùng 6, sẽ kiêm nhiệm GĐ chi nhánh Bình Dương.

Lần lượt các anh Trần Anh Tuấn, PGĐ chi nhánh Đồng Nai, và Hồ Đắc Trung, PGĐ chi nhánh Bình Thuận, được bổ nhiệm thử thách chức danh Giám đốc đơn vị. Anh Phạm Hoàng Long, GĐ chi nhánh Lâm Đồng, thôi kiêm nhiệm Giám đốc chi nhánh Bình Thuận. 

Miễn nhiệm anh Trần Minh Kiên thôi giữ chức Trưởng Văn phòng giao dịch Định Quán thuộc chi nhánh Đồng Nai và bổ nhiệm thử thách chức danh Giám đốc chi nhánh Bình Phước. PGĐ chi nhánh Bình Phước Phan Đức Hiệp được điều động và bổ nhiệm làm Trưởng phòng Kinh doanh 4, FPT Telecom Bình Dương.

DSC-0091-JPG.jpg

PGĐ Vùng 6 Nguyễn Văn Bảo Quốc (đứng) sẽ kiêm nhiệm GĐ chi nhánh Bình Dương, một trong hai đơn vị lớn nhất Vùng. Trước đó, anh cũng kiêm nhiệm GĐ chi nhánh Đồng Nai.

Tại Vùng 7, TGĐ FPT Telecom Nguyễn Văn Khoa quyết định anh Nguyễn Phong Phú, GĐ chi nhánh An Giang, kiêm nhiệm GĐ các đơn vị Đồng Tháp và Hậu Giang. Anh Trần Triệu Hùng, GĐ chi nhánh Đồng Tháp kiêm GĐ chi nhánh Hậu Giang, được bổ nhiệm làm GĐ FPT Telecom Kiên Giang, thay anh Trịnh Thành Trung rời FPT.

DSC-0057-JPG-2774-1435800304.jpg

Anh Nguyễn Phong Phú là Giám đốc của ba chi nhánh An Giang, Đồng Tháp và Hậu Giang.

Các quyết định bổ nhiệm chính thức có hiệu lực trong vòng 3 năm, từ 1/7 đến 30/6/2018. Trong khi quyết định bổ nhiệm thử thách trong vòng 6 tháng.

Trước đó, hồi tháng 1, FPT Telecom cũng quyết định luân chuyển nhiều lãnh đạo. Theo đó, anh Nguyễn Minh Toàn, nguyên Phó GĐ Trung tâm Chăm sóc khách hàng, được điều động và bổ nhiệm vị trí mới là Phó GĐ Trung tâm Quản lý cước. Anh Võ Đình Hảo, GĐ Trung tâm Quản lý đối tác phía Nam kiêm GĐ Phương Nam, sẽ chuyển sang công tác tại FPT Campuchia. Thay thế vị trí của anh Hảo là anh Phạm Như Hoài Bảo, nguyên Phó GĐ Trung tâm Quản lý cước.

Cùng thời điểm này, anh Nguyễn Văn Bảo Quốc, GĐ FPT Telecom Đồng Nai, được bổ nhiệm vị trí Phó GĐ Vùng 6 và chị Đặng Thị Huệ Chi, nguyên GĐ Nhân sự FPT Online, giữ chức Phó GĐ Trung tâm Quản lý đối tác phía Nam.

Tháng 3/2014, Tập đoàn FPT bắt đầu triển khai dự án Quy hoạch và Luân chuyển cán bộ lãnh đạo nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ lãnh đạo có cơ hội được thử sức ở các vị trí công việc khác nhau nhằm có sự trải nghiệm đa dạng và nâng cao năng lực điều hành. 

Từ trước đó, FPT Telecom đã là đơn vị tiên phong trong tập đoàn trong việc luân chuyển cán bộ. Hoạt động này được nhà Viễn thông thực hiện thường xuyên nhằm giúp cán bộ đơn vị tiếp xúc, điều hành và trưởng thành ở nhiều môi trường công tác khác nhau.

>> FPT Telecom tham vọng phục vụ khách hàng 'mọi lúc mọi nơi'

Nguyên Văn

Ý kiến

()