Chúng ta

FPT Telecom Quảng Ninh tập trung khắc phục các tuyến cáp ngoại vi

Thứ hai, 11/11/2013 | 16:25 GMT+7

Bão Haiyan với sức gió giật cấp 9-10 khiến cây bật gốc, tốc mái nhà… đã gây ảnh hưởng đến các tuyến cáp ngoại vi của FPT Telecom Quảng Ninh.
> FPT không thiệt hại lớn do bão Haiyan

Rạng sáng nay (11/11), bão đã đổ bộ vào Việt Nam, với tâm bão là Quảng Ninh. Báo cáo nhanh của Trung tâm Phát triển và Quản lý hạ tầng FPT Telecom miền Bắc cho biết, Quảng Ninh là chi nhánh có mức độ ảnh hưởng của bão lớn nhất. Các chi nhánh Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định và Hải Phòng nằm trên đường đi của bão Haiyan cơ bản đều ổn định.

Tại Quảng Ninh, do mất điện nên 28 pop của FPT Telecom bị ảnh hưởng. Mức độ ảnh hưởng đến hạ tầng ngoại vi vẫn đang được thống kê, với ước tính thiệt hại có thể lớn hơn nhưng do đang mất điện nên chưa xác định được chính xác.

Hai tuyến trục Mạo Mạo Khê - Uông Bí và Hạ Long - Cẩm Phả bị đứt đang được FPT Telecom ưu tiên xử lý.

Ngay trong sáng ngày 11/11, Trung tâm Phát triển và Quản lý hạ tầng FPT Telecom miền Bắc đã cử một đội gồm 4 người xuống Quảng Ninh để khắc phục trước phần kết nối core. Hiện tại, lực lượng kỹ thuật cũng đã sẵn sàng xuống Quảng Ninh, căn cứ mức độ ảnh hưởng của các khu vực để phân bổ quân số đảm bảo khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Thiệt hại mà bão Haiyan gây ra tại một số khu vực FPT có trụ sở:

v

Bão Haiyan với sức gió giật cấp 9-10 khiến biển động dữ dội. Ảnh: Thành Nam

v

Tháp truyền hình ở Uông Bí, Quảng Ninh bị gió quật gẫy. Ảnh: Quang Dư

v

Cây đổ chèn lên dây điện và cáp viễn thông. Ảnh: Trọng Sơn

v

Gió thổi tốc biển của FPT Shop Quảng Ninh. Ảnh: Trọng Sơn

v

Cây đổ trước cửa shop. Ảnh: Trọng Sơn.

v

Cây lớn bị bật gốc ở Cẩm Phả. Ảnh: Trung Mỹ

v

Một số công trình ở Thái Bình phải chèn bao cát để giữ. Ảnh: Đức Việt

c

Chi nhánh Thái Bình về cơ bản không thiệt hại trong bão. Ảnh: Đức Việt

Triệu Mẫn

Ý kiến

()