Chúng ta

FPT Telecom phía Nam bố trí trực bão 100% nhân sự kỹ thuật

Thứ sáu, 23/11/2018 | 16:24 GMT+7

Viễn thông nhà F đã chuẩn bị các phương án tối ưu nhất để phòng tránh bão số 9. Từ thứ Bảy, nhân sự kỹ thuật các đơn vị sẽ trực 100%.

Tối 22/11, Trung Trung tâm Giám sát và Đảm bảo dịch vụ (SCC) thông báo đến toàn FPT Telecom thông tin cơn bão thứ 9 ở biển Đông có tên quốc tế là Usagi. SCC yêu cầu toàn hệ thống lên phương án chỉ đạo/rà soát kịch bản, ứng cứu hạ tầng/khách hàng trước, trong và sau khi bão.

Để ứng phó với mưa bão, PGĐ Trung tâm Phát triển và Quản lý Hạ tầng phía Nam (INF) – anh Lê Minh Hiếu yêu cầu Trưởng INF các đơn vị FPT Telecom duyên hải Nam Trung bộ (Vùng 4) kích hoạt phương án phòng chống lụt bão đã được đơn vị hướng dẫn đào tạo theo checklist. “Các chi nhánh tiến hành rà soát kỹ hạ tầng nhà trạm của FPT Telecom, những việc cần xử lý làm ngay tránh bão gây thiệt hại”, anh Hiếu nhấn mạnh.

DSC-8249-JPG-7755-1517382886-7741-154296

INF miền Nam là đơn vị chịu trách nhiệm phát triển và quản lý toàn bộ Hạ tầng của FPT Telecom từ Quảng Bình đến Cà Mau. Ảnh anh Vũ Đức Huy (áo xanh), GĐ INF miền Nam cùng GĐ FPT Telecom Quảng Bình - Nguyễn Mậu Nhật Khánh kiểm tra một phần Hạ tầng tại khu vực ven biển thành phố Đồng Hới.

Tuy nhiên, thay vì đi ngang theo hướng tây như dự báo trước đó, đêm qua (22/11) bão Usagi đã chúc xuống phía Nam. 7h sáng nay (ngày 23/11), tâm bão cách Phan Rang (Ninh Thuận) khoảng 410 km, cách Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) khoảng 610 km. Bão cũng mạnh lên cấp 9 với sức gió tối đa 90 km/h, bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100 km tính từ tâm.

Trưa nay, PGĐ Trung tâm Phát triển và Quản lý Hạ tầng phía Nam (INF) – anh Đào Đức Thắng nhận định, cơn bão số 9 có diễn biến phức tạp, khả năng ảnh hưởng các khu vực Nam Trung bộ và Nam bộ. Theo đó, INF yêu cầu quản lý các đơn vị kỹ thuật vùng Đông Nam bộ và Tây Nam bộ (Vùng 6 và Vùng 7) triển khai ngay các công tác phòng chống lụt bão theo quy trình; rà soát toàn bộ các vị trí hạ tầng quan trọng: như đài trạm, POP, Cont đường trục....

“Các công tác chuẩn bị phải hoàn tất trong hôm nay”, anh Thắng khẳng định. “Từ 7h sáng mai (Thứ Bảy, ngày 24/11), 100% nguồn lực các đơn vị kỹ thuật trực tại đơn vị, đảm bảo nguồn lực sẵn sàng xử lý các tình huống”.

Theo GĐ FPT Telecom Vũng Tàu – anh Trần Anh Tuấn, chi nhánh đã chuẩn bị các phương án tối ưu nhất để phòng tránh các thiệt hại về người, tài sản và đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc được thông suốt.

“Chúng tôi đã chủ động gia cố nhà trạm, chuẩn bị thiết bị vật tư, thiết bị để sẵn sàng ứng phó. Khu vực hạ tầng có khả năng bị ảnh hưởng đã bố trí cán bộ kỹ thuật thực hiện rà soát các tuyến cáp quang, gia cố đảm bảo an toàn nhà trạm, kiểm tra hạ tầng đầy đủ”, anh Tuấn cho hay. “Ngày mai 100% nhân sự sẽ trực chiến để sẵn sàng ứng cứu”.


Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7h sáng nay 23-11, tâm bão cách Phan Rang (Ninh Thuận) khoảng 410km, cách Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) khoảng 610km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 180km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7h sáng 24-11, tâm bão cách Phan Rang (Ninh Thuận) khoảng 150km, cách Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) khoảng 300km, cách đảo Phú Quý khoảng 80km.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/h), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 220km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 80km tính từ tâm bão.

>> FPT vẫn an toàn khi Nha Trang bất ngờ mưa lớn

Minh Mẫn

Ý kiến

()