Chúng ta

FPT Telecom huy động người vào miền Trung ứng cứu sau bão

Thứ ba, 15/10/2013 | 19:10 GMT+7

PGĐ FPT Telecom Vùng 4 Nguyễn Ngọc Khánh dự đoán, 30-40% thuê bao của FPT tại Đà Nẵng sẽ mất kết nối khi khu vực này có điện trở lại.
> FPT miền Trung chưa thống kê thiệt hại của bão Nari / Bão Nari tiến vào miền Trung, dự kiến đổ bộ Đà Nẵng

Bão Nari với sức gió giật cấp 10-13 đã gây thiệt hại cho FPT tại khu vực miền Trung, nặng nhất là Đà Nẵng. Cây đổ, biển báo rơi… ở nhiều tuyến đường khiến tuyến cáp ngoại vi của FPT Telecom bị đứt. “Tuy nhiên, đài trạm không bị ảnh hưởng gì. Đường trục Bắc - Nam vẫn hoạt động ổn định”, anh Khánh cho hay.

Trước tình hình đó, TGĐ FPT Telecom Nguyễn Văn Khoa đã trực tiếp chỉ đạo việc khắc phục hậu quả của bão Nari. 60 nhân viên kỹ thuật ở hai đầu Hà Nội và TP HCM được điều vào miền Trung để xử lý sự cố ở Đà Nẵng, Quảng Nam và Huế.

Cây đổ trên nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng ảnh hưởng đến cáp ngoại vi của FPT Telecom. Ảnh: VnExpress.

Cây đổ trên nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng ảnh hưởng đến cáp ngoại vi của FPT Telecom. Ảnh: VnExpress.

Đến trưa mai (ngày 16/10), lực lượng hỗ trợ sẽ có mặt để bắt tay vào việc. “Với sự hỗ trợ rất lớn từ đầu Hà Nội và TP HCM, dự kiến trong 5 ngày, FPT Telecom sẽ hoàn tất khắc phục sự cố”, PGĐ Vùng 4 nhận định.

Hiện tại, do một số khu vực mất điện nên chi nhánh chưa cập nhật được hết tình hình của CBNV. Theo thông tin ban đầu, nhiều gia đình CBNV bị tốc mái, cây đổ. “Chúng tôi đang tiến hành thống kê thiệt hại và đi thăm những gia đình bị ảnh hưởng nặng của bão Nari”, anh Khánh nói. Trước đó, trong cơn bão Wutip đổ bộ vào Quảng Bình đầu tháng 10, FPT Telecom đã đến thăm hỏi, động viên 5 gia đình bị ảnh hưởng lớn mỗi gia đình 2 triệu đồng.

Tính đến nay, FPT Telecom là đơn vị thiệt hại nặng nhất trong bão Nari ở khu vực miền Trung. Đại diện của FPT Software và FPT Trading đều cho biết, hai đơn vị không có thiệt hại lớn nào về tài sản trong bão.

Một số khu vực ở Huế bị ngập sâu. Ảnh: VnExpress.

Một số khu vực ở Huế bị ngập sâu. Ảnh: VnExpress.

“Tòa nhà Massda ở Đà Nẵng được xây dựng khá kiên cố nên không có ảnh hưởng gì lớn, ngoài việc sập một ít trần thạch cao do bị nước hắt vào”, anh Lâm Hoàng Sơn, FPT Software, thông báo.

Tuy nhiên, thiệt hại của gia đình CBNV lại khá lớn. “Thông tin sơ bộ thì gia đình CBNV ở Quảng Nam bị tốc mái hoàn toàn. Nhiều nhà làm nghề chăn nuôi bị mất toàn bộ tài sản, gia súc”, anh Sơn chia sẻ.

Hiện tại, công nhân vệ sinh dọn dẹp tại khuôn viên tòa nhà Massda. Dự kiến, sáng ngày 16/10, CBNV sẽ đi làm bình thường sau một ngày nghỉ chống bão.

Theo thống kê ban đầu, Đà Nẵng có 12 người bị thương nặng, cả nghìn cây xanh bị bật gốc, nhiều nhà dân tốc mái, đổ sập, cột điện gãy đổ, cầu quay sông Hàn bị bung tấm chắn phía dưới thành, nhiều tuyến vỉa hè bị nước lũ cày xới… Trên 90% khu vực ở Đà Nẵng bị mất điện, nước sinh hoạt.

Nari là cơn bão thứ 11 xuất hiện ở Biển Đông và được đánh giá là mạnh tương đương với siêu bão Wutip, giật cấp 10-12, đổ bộ vào Quảng Bình đầu tháng 10.

Cách đây hơn một tuần, bão Wutip đã càn quét miền Trung, gây thiệt hại nặng cho chi nhánh Quảng Bình và gia đình CBNV. Cụ thể, bão làm mất kết nối trên 75% khách hàng. Nhiều gia đình thiệt hại hàng trăm triệu đồng do bão.

Triệu Mẫn

Ý kiến

()