Chúng ta

FPT Telecom bổ nhiệm TGĐ mới

Thứ năm, 1/12/2011 | 11:36 GMT+7

Anh Nguyễn Văn Khoa sẽ đảm nhận vị trí TGĐ Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) kể từ ngày 1/1/2012.

Ngày 24/11, Chủ tịch HĐQT FPT Telecom Trương Đình Anh đã ký các quyết định về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự cấp cao của FPT Telecom.

Theo đó, chị Chu Thị Thanh Hà sẽ thôi giữ chức TGĐ FPT Telecom từ ngày 1/1/2012 để tập trung cho công việc tại tập đoàn ở vị trí Phó TGĐ. Anh Nguyễn Văn Khoa, hiện là Phó TGĐ Thường trực FPT Telecom, sẽ thay chị Hà đảm nhận vị trí TGĐ FPT Telecom từ thời gian trên.

Tân TGĐ Nguyễn Văn Khoa được Chủ tịch HĐQT FPT Telecom ghi nhận là có nhiều đóng góp lớn cho công ty. Ảnh: Thùy Dương.

Tân TGĐ Nguyễn Văn Khoa được Chủ tịch HĐQT FPT Telecom ghi nhận là có nhiều đóng góp lớn cho công ty. Ảnh: Thùy Dương.

Cùng ngày, Chủ tịch HĐQT FPT Telecom cũng ký quyết định bổ nhiệm anh Nguyễn Hoàng Linh, hiện là Giám đốc Tài chính, giữ vị trí Phó TGĐ FPT Telecom và miễn nhiệm anh Thang Đức Thắng thôi giữ chức Phó TGĐ FPT Telecom.

Anh Nguyễn Văn Khoa, sinh năm 1977, là cử nhân Kinh tế ngành Du lịch, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Anh gia nhập FPT từ cuối năm 1997 với vai trò Trưởng phòng Hỗ trợ kỹ thuật FPT Internet.

Anh Khoa từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng tại FPT Telecom từ năm 2000 đến nay như: Phó Giám đốc Kinh doanh chi nhánh FPT Telecom Hà Nội, Phó Giám đốc Trung tâm Game Online, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng, Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng…

Từ tháng 1/2008, anh đảm nhận chức vụ TGĐ Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT (FTI). Tháng 5/2010, anh được bổ nhiệm vào vị trí Phó TGĐ FPT Telecom.

Anh Thắng sẽ tập trung cho cương vị Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) - đơn vị kinh doanh được tập đoàn kỳ vọng sẽ tạo ra sự đột phá trong thời gian tới với tầm nhìn “trở thành nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ trực tuyến cho mọi công dân điện tử Việt Nam”.

Hiện tại, Ban điều hành của FPT Telecom gồm: TGĐ Nguyễn Văn Khoa, các Phó TGĐ Phạm Thành Đức, Nguyễn Hoàng Linh và Vũ Thị Mai Hương.

Theo TGĐ FPT kiêm Chủ tịch HĐQT FPT Telecom Trương Đình Anh, việc thay đổi Ban điều hành của FPT Telecom nằm trong lộ trình thực hiện chiến lược OneFPT (2011-2024) và theo định hướng chung của tập đoàn về việc giảm bớt sự kiêm nhiệm ở vị trí quản lý các cấp.

“Từ ngày 25/3, chị Chu Thị Thanh Hà được bổ nhiệm làm Phó TGĐ, COO của Tập đoàn FPT. Ngay từ khi đó, tập đoàn và FPT Telecom đã cân nhắc phương án bổ sung đội ngũ điều hành ở FPT Telecom để tiếp tục phát triển nhanh và tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới”, anh Đình Anh cho biết.

Việc bổ nhiệm anh Nguyễn Văn Khoa làm TGĐ FPT Telecom, chị Vũ Thị Mai Hương và anh Nguyễn Hoàng Linh làm Phó TGĐ chính là thực hiện theo định hướng này.

Anh Nguyễn Hoàng Linh sẽ đảm nhận vị trí PTGĐ FPT Telecom từ ngày 1/1/2012. Ảnh: C.T.

Anh Nguyễn Hoàng Linh sẽ đảm nhận vị trí PTGĐ FPT Telecom từ ngày 1/1/2012. Ảnh: C.T.

Với việc HĐQT FPT Telecom phê duyệt bổ nhiệm anh Khoa, thế hệ lãnh đạo thứ nhất của FPT Telecom đã nhanh chóng chuyển giao quyền điều hành cho thế hệ lãnh đạo thứ hai một cách chuẩn tắc.

Anh Nguyễn Hoàng Linh, sinh năm 1978, gia nhập FPT năm 2008 và giữ chức Phó TGĐ phụ trách tài chính Công ty FPT Telecom Miền Nam.

Anh được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Tài chính FPT Telecom từ tháng 7/2009.

Anh Linh tốt nghiệp khoa Kinh tế, Đại học Ngoại thương Hà Nội, năm 2000. Năm 2006, anh nhận Chứng chỉ Kiểm toán viên Nội bộ Quốc tế, do Hiệp hội Kiểm toán viên Nội bộ Quốc tế cấp.

“Anh Khoa là một cán bộ quản lý có năng lực, nhiều năm phục vụ FPT Telecom trên các cương vị khác nhau và luôn hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Trong 6 năm gần đây, anh đã liên tục luân chuyển qua những chức vụ rất nhiều thách thức và qua đó đóng góp lớn cho FPT Telecom cũng như rèn luyện năng lực lãnh đạo, quản lý”, anh Đình Anh nhận định.

Lựa chọn thời điểm này để chuyển giao thế hệ, theo anh Đình Anh, đây là thời điểm các công ty thành viên chuẩn bị kế hoạch kinh doanh 2012. Việc bổ nhiệm các nhân sự Ban điều hành mới thuận tiện cho việc nhanh chóng tiếp quản công việc và không để hoạt động kinh doanh ngắt quãng.

“Nhìn vào các chỉ số kinh doanh mà FPT Telecom cam kết với Tập đoàn năm 2012, có thể thấy Ban điều hành mới của FPT Telecom đã thể hiện quyết tâm to lớn trong việc kế thừa nhịp độ tăng trưởng cao”, anh Đình Anh nói.

“Tôi luôn đặt hết niềm tin, sự kỳ vọng và ủng hộ vào các cán bộ điều hành trẻ, máu, khát vọng, xả thân thay vì cứ ôn nghèo kể khổ về những thành tích quá khứ. Ban điều hành mới của FPT Telecom chính là những người cần thiết cho sự tăng trưởng cao trong những năm tới của đơn vị”, Chủ tịch HĐQT FPT Telecom tin tưởng.

Kết thúc 9 tháng năm 2011, doanh thu của FPT Telecom đạt trên 2.598 tỷ đồng, tăng trưởng 47% so với cùng kỳ, lợi nhuận công ty đạt hơn 594 tỷ đồng, tăng 34%. Hiện, FPT Telecom có mặt tại 36 tỉnh thành trên cả nước và sẽ tiếp tục mở rộng vùng phủ trong năm 2012.

Lâm Thao

Ý kiến

()