Chúng ta

FPT Telecom Bình Định khắc phục xong thiệt hại sau bão

Thứ hai, 8/12/2014 | 10:18 GMT+7

“Đến thời điểm hiện tại, chi nhánh đã khắc phục xong thiệt hại do bão số 4 gây ra, dây cáp và POP hoạt động lại bình thường, đảm bảo kết nối cho khách hàng”, Giám đốc FPT Telecom chi nhánh Bình Định, Hoàng Anh, cho biết.

Rạng sáng ngày 30/11, bão số 4 đi vào hai tỉnh Bình Định và Phú Yên gây thiệt hại trên diện rộng. Riêng tỉnh Bình Định, bão số 4 đã làm 124 nhà bị sập hoàn toàn, 251 nhà bị tốc mái; 2.137 hecta lúa bị hư hại, 170 tấn lúa giống bị hư.

Ngoài ra, có 500m đê biển sạt lở; 10 tàu thuyền của ngư dân bị chìm và hư hỏng. Tổng thiệt hại ước khoảng 80 tỷ đồng.

FPT Telecom chi nhánh Bình Định cũng bị hư hỏng một số hạ tầng và đài trạm.

Anh Hoàng Anh, Giám đốc FPT Telecom chi nhánh Bình Định, cho hay, sau khi bão đi qua, Bình Định liên tục mưa lớn gây ngập diện rộng, tuy nhiên, do bố trí người trực từ trước nên mọi công tác khắc phục thiệt hại đều diễn ra nhanh và đúng quy trình.

ANH-1-1542-1417948832.jpg

Giám đốc FPT Telecom chi nhánh Bình Định Hoàng Anh (áo trắng), cho biết, tất cả thuê bao của khách hàng chịu ảnh hưởng của bão số 4 đều hoạt động trở lại bình thường.

“Hơn 4 ngày khắc phục sự cố bão, chi nhánh đã nối thành công 100m cáp hạ tầng bị đứt, 2.436 khách hàng online trở lại, nhiều POP hoạt động bình thường sau khi EVN khắc phục xong sự cố điện”, anh Hoàng Anh, chia sẻ.

Mỗi năm Việt Nam đón hàng chục cơn bão, do đó, để giảm thiểu thiệt hại ít nhất, chi nhánh đã có kế hoạch từ đầu năm với các kịch bản ứng phó. CBNV luôn luôn sẵn sàng tham gia việc rà soát đài trạm, hạ tầng và xử lý nhanh sự cố sau khi được khoanh vùng.

“Là tỉnh miền Trung, nơi thường xuyên đổ bộ của bão, nên chi nhánh tiếp tục đúc kết kinh nghiệm và triển khai nhiều phương án cụ thể hơn nữa, để ứng phó tốt hơn trong trường hợp bão mạnh. Hiện cơn bão số 5 đang tiến vào biển đông nên toàn CBNV rất tập trung và sẵn sàng cho mọi tình huống”, Giám đốc FPT Telecom chi nhánh Bình Định nói.

Cơn bão số 4 vừa qua, FPT Telecom Phú Yên dù không bị thiệt hại, nhưng theo Giám đốc chi nhánh Nguyễn Việt Hưng, CBNV đã triển khai đúng yêu cầu cấp trên và trực 24/24 để tránh xảy ra sự cố ngoài dự tính.

“Mỗi năm miền Trung đều xuất hiện trên 10 cơn bão và bão thường rất khó lường nên chi nhánh không bao giờ được phép chủ quan”, anh Hưng cho biết.

Bão số 4 suy yếu, số 5 lại tới, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn nhận định, bão số 5 là cơn bão mạnh và còn có thể diễn biến phức tạp.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()