Chúng ta

FPT Software thành lập ban tổ chức khánh thành FPT Complex

Thứ bảy, 5/3/2016 | 08:30 GMT+7

Anh Nguyễn Tuấn Phương, GĐ FPT Software Đà Nẵng sẽ là Trưởng Ban tổ chức, chịu trách nhiệm chính việc triển khai Lễ khánh thành công trình FPT Complex, dự kiến vào ngày 22/4.

TGĐ FPT Software Hoàng Việt Anh vừa ký quyết định thành lập Ban tổ chức Lễ khánh thành tòa nhà FPT Complex. GĐ FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban tổ chức, chịu trách nhiệm chính.

Thành viên BTC gồm 8 người, gồm: Lương Thanh Bình (Trưởng ban Truyền thông và Đối ngoại), Lâm Hoàng Sơn (Ban Truyền thông và Đối ngoại), Nguyễn Anh Quân (Ban Truyền thông và Đối ngoại), Hồ Việt Hồng (FPT Janpan), Phạm Hùng (Trưởng Ban Quản trị Pháp chế và Rủi ro), Đoàn Thị Mỹ Thường (Trưởng phòng Trung tâm dịch vụ sẻ chia FPT Software Đà Nẵng), Phan Thị Hải Hà (Trưởng phòng Trung tâm mua sắm FPT Software Đà Nẵng), Bùi Anh Tuấn (Ban Truyền thông và Đối ngoại). 

ANH-13-1455696634-660x0.jpg

Năm 2015, giá trị xuất khẩu phần mềm của FPT Softwave Đà Nẵng đạt khoảng 26 triệu USD, trong đó thị trường Nhật Bản chiếm tỷ trọng trên 70% với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 35%. Trong năm tới, FPT Softwave Đà Nẵng sẽ phấn đấu đạt tăng trưởng doanh thu xuất khẩu phần mềm cho thị trường Nhật Bản trên 40% với việc chuyển sang khai thác những lĩnh vực mới như tài chính, ngân hàng, ô-tô...

BTC cũng chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chương trình, huy động nguồn lực, chuẩn bị và tổ chức thành công lễ khánh thành tòa nhà FPT Complex vào tháng 4 tới.

Lễ khai trương FPT Complex dự kiến có sự tham dự của hơn 30 lãnh đạo, đại diện các khách hàng lớn nhất FPT Software tại thị trường Nhật Bản, Mỹ, châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương, cùng chính quyền và trường đại học trên địa bàn Đà Nẵng và miền Trung. 

FPT Software Đà Nẵng đang tích cực chuẩn bị cho công tác chuyển nhà từ toà nhà FPT Đà Nẵng về FPT Complex. Giai đoạn đầu công trình sẽ đáp ứng nhu cầu làm việc cho 3.200 người. Tổng cộng có 5 đợt chuyển nhà và kết thúc vào 16/4. Dự kiến ngày 19/3, đơn vị đầu tiên sẽ chuyển về FPT Complex. 

Cũng nằm trong kế hoạch hướng về FPT Complex, Tổng hội FPT Software Đà Nẵng đã tổ chức cuộc thi thiết kế "Logo và slogan - FPT Complex" dành cho toàn thể CBNV và người thân. Dịp này, BTC cũng tổ chức trò chơi nhỏ với các câu hỏi liên quan đến công trình này. Giải thưởng bao gồm bộ loa Microteck, quạt sạc đa năng và loa iSound SP2011.

Được khởi công từ ngày 13/8/2014, tại Khu đô thị Công nghệ FPT Đà Nẵng, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, với tổng diện tích 5,9 ha, công trình có sức chứa gần 10.000 người nằm trong dự án mang tính chiến lược phát triển lâu dài, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng 1 tỷ USD và 30.000 người vào năm 2020.

Theo thiết kế hiện đại, công trình giảm 21% năng lượng điện, tiết kiệm 32% lượng nước và 20% chi phí năng lượng nhờ sử dụng các vật liệu xanh. Trong khi ở Việt Nam, việc xây dựng và vận hành các tòa nhà chiếm tới 36% tổng điện năng tiêu thụ của cả nước, phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính trung bình ở mức 12% hằng năm - mức tăng thuộc hàng cao nhất thế giới.

FPT Complex còn được biết đến như công trình đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế theo Quy chuẩn 2013 của Bộ Xây dựng, công trình xây dựng sử dụng hiệu quả năng lượng. Các thiết kế về hệ thống kỹ thuật mới nhất trong điều hòa cũng như thu gom hệ thống nước thải của Nhật. Nước thải sau khi xử lý có thể sử dụng để tưới cỏ và vệ sinh sân vườn. Hệ thống vật liệu xây dựng được thiết kế theo xu hướng kiến trúc xanh.

>> Nhà mới của thần dân Phần mềm FPT miền Trung

Việt Nguyễn

Ý kiến

()