Chúng ta

FPT Software mở Trung tâm Dịch vụ mới đón việc từ Nhật Bản

Thứ hai, 8/6/2015 | 13:55 GMT+7

Công ty Phần mềm FPT sẽ tăng cường sự hiện diện tại đất nước chùa Vàng bằng việc mở văn phòng mới tại thành phố Yangon. Sự kiện khẳng định chiến lược nhất quán của đơn vị trong việc tiếp tục đầu tư vào Myanmar với mục tiêu tuyển dụng nguồn lực IT của nước này, đồng thời hỗ trợ cho các thị trường khác nhau trên toàn cầu.

Dự kiến, trong vòng 5 năm tới, Trung tâm trên sẽ đạt quân số 1.000 người và trở thành một trong 5 Trung tâm Ủy thác Dịch vụ CNTT lớn của FPT Software tại Việt Nam và ASEAN.

Trong năm 2014, thị trường Nhật Bản mang về cho FPT Software doanh thu 1.318 tỷ đồng, tương đương 62 triệu USD, tăng 18% so với năm 2013 và khối lượng công việc tăng trưởng 37%. Năm 2015, khối lượng công việc của FPT Software từ thị trường Nhật Bản dự kiến tăng khoảng 40% so với năm 2015. Trong 4 tháng đầu năm nay, doanh thu từ thị trường Nhật Bản 503 tỷ đồng (tương đương khoảng 23,3 triệu USD), tăng 34% so với cùng kỳ 2014.

Myanmarok.jpg

FPT Software Myanmar dự kiến sẽ đạt 1.000 người vào năm 2020. Ảnh: Thanh Long.

Đánh giá về năng lực của các nhân viên người Myanmar, anh Nguyễn Ngọc Thanh Long, đại diện FPT Myanmar, cho biết: “Về chuyên môn, nhân viên người Myanmar đạt khoảng 70% so với các bạn Việt Nam cùng trang lứa. Tuy nhiên, tiếng Anh của họ tốt hơn nhiều do là ngôn ngữ thứ hai và họ học tiếng Nhật cũng dễ hơn vì cùng hệ ngữ pháp”.

Những kinh nghiệm thành công khi làm việc, hiểu biết văn hóa khách hàng và năng lực đào tạo đội ngũ outsourcing cho Nhật Bản sẽ là tiền đề quan trọng để FPT Software xây dựng trung tâm nguồn lực outsoucing tại Myanmar cho các khách hàng Nhật. Trên thực tế, các doanh nghiệp Nhật Bản cũng đang rất quan tâm tới thị trường Myanmar. Đầu năm 2015, đã có hơn 40 khách hàng Nhật Bản đi cùng FPT sang tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực outsourcing tại thị trường này. 

Phó TGĐ FPT Software Trần Đăng Hòa khẳng định: “Nếu bạn muốn sở hữu một nguồn lực với chất lượng đảm bảo, giá thành rẻ hơn, Myanmar sẽ là điểm đến phù hợp. Trình độ tiếng Anh của họ hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của các dự án nước ngoài”.

Khởi động từ tháng 3, FPT Software Myanmar được kỳ vọng sẽ góp một phần quan trọng vào kế hoạch 30.000 nhân sự vào năm 2020 của toàn FPT Software

Mới đây, FPT Software cũng đã mở công ty con ở Philippines tại thành phố Cebu, nâng tổng số văn phòng trên toàn cầu của đơn vị lên 20. Dự kiến đến cuối năm 2015, FPT Software Philippines sẽ có khoảng 150 người và con số này sẽ tăng gấp 10 lần vào năm 2020, tương đương khoảng 1.500 người. 

FPT Software đang hướng đến mục tiêu doanh số 1 tỷ USD và 30.000 nhân sự, trong đó có khoảng 5.000 chuyên gia tư vấn vào năm 2020. Để đạt được mục tiêu này, hằng năm FPT Software cần tuyển khoảng 4.000-5.000 nhân sự. Năm 2015, FPT Software có nhu cầu tuyển dụng 4.000 nhân lực mới.

Do đó, ngoài việc tuyển nhân sự tại thị trường trong nước, FPT Software sẽ đẩy mạnh tuyển dụng nhân sự tại thị trường bên ngoài Việt Nam, Philippines và Myanmar được xem là thị trường cung cấp nhân lực quan trọng của hướng đi này.

FPT Software kỳ vọng các Trung tâm Ủy thác dịch vụ CNTT tại khu vực ASEAN sẽ đạt được quy mô nhân lực tương tự như các Trung tâm cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Hiện FPT Software có 4 Trung tâm Phát triển Dịch vụ lớn tại Việt Nam gồm Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ. Trong đó, Trung tâm tại Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng có quy mô nhân lực lần lượt là 3.500 người, 2.000 người và 1.500 người.

Hồng Nhung

Ý kiến

()