Chúng ta

FPT School Đà Nẵng trao học bổng cho 26 học sinh

Thứ sáu, 15/6/2018 | 08:48 GMT+7

Ngày 13/6, FPT School Đà Nẵng công bố danh sách 26 học sinh xuất sắc được nhận học bổng đợt hai năm học 2018-2019.

Để nhận học bổng đợt hai của trường THPT FPT cơ sở Đà Nẵng, 26 học sinh đã vượt qua hơn 100 thí sinh trong kỳ thi ngày 8/6. Ngoài thành tích học tập 4 năm, thí sinh nhận học bổng 70%, 50% và 30% phải hoàn thành bài thi Toán tư duy logic với 60 câu trắc nghiệm trong vòng 90 phút.

photo-2-1498611174078.jpg

Năm học 2018-2019, THPT FPT sẽ tuyển sinh 420 chỉ tiêu, tăng gần 25% so với chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2017-2018. Việc tăng chỉ tiêu xuất phát từ cơ sở vật chất của trường được tăng cường, mở rộng mô hình đào tạo cũng như đáp ứng nhu cầu vào 10 tăng đột biến. 

Lê Trọng Nhân, học sinh THCS Trưng Vương Đà Nẵng, đạt thành tích học sinh giỏi và xuất sắc lọt Top 3 thí sinh có điểm thi cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Nhân được thấy cô và bạn bè đánh giá là người nhiệt tình và sôi nổi trong các hoạt động ngoại khóa của trường, lớp. 

Có niềm đam mê với Tin và Toán học, Võ Cao Vinh Nam từng đạt giải Nhì học sinh giỏi Tin cấp thành phố. Ngoài ra, Nam còn tham gia các kỳ thi Olympic giải Toán bằng tiếng Anh, Olympic giải Toán qua mạng, Olympic tiếng Anh… 

"Gia đình quyết định chọn mô hình giáo dục của FPT vì cơ sở vật chất đầy đủ và hiện đại. Chương trình dạy học của nhà trường giúp em có khả năng học tiếng Anh và kiến thức về Công nghệ thông tin. Đặc biệt, mô hình đưa đón tận nhà của trường sẽ giúp bố mẹ yên tâm hơn, cũng như tạo cho em khả năng tự lập tốt hơn", em Trương Quốc Tiến chia sẻ.

Tháng 4, FPT School cơ sở Đà Nẵng cũng đã công bố danh sách 8 học sinh xuất sắc nhận được học bổng 100%, 70%, 50% và 30% của nhà trường, gồm: Lê Thị Phương Thảo, Nguyễn Huỳnh Hoài Phúc, Ngô Vân Anh, Dương Quốc Ân, Nguyễn Trương Yến Nhi, Nguyễn Tấn Minh Đức, Lê Bảo Minh và Võ Cao Minh Nam.

Để sở hữu học bổng có giá trị của nhà trường, tất cả các em đều đảm bảo các tiêu chí như đạt danh hiệu 4 năm liên tiếp học sinh giỏi, đạt giải Ba cấp tỉnh, thành phố trở lên hoặc có giải quốc gia và thuộc Top 5 học sinh trong kỳ thi tuyển sinh...

Các thí sinh có thành tích nổi bật sẽ được miễn kỳ thi sơ tuyển riêng của trường. Cụ thể, các đối tượng được miễn thi sơ tuyển gồm: Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học; học sinh đạt từ giải Ba trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương năm học lớp 9 các môn văn hoá và khoa học kỹ thuật; học sinh đạt 4 năm học sinh giỏi bậc THCS (chỉ có 100 chỉ tiêu); học sinh tại Hà Nội có tổng điểm thi vào 10 năm học 2018-2019 từ 50 điểm trở lên (nếu còn chỉ tiêu).

Những học sinh xuất sắc sẽ được phỏng vấn với đại diện nhà trường để có cơ hội nhận các suất học bổng 100%, 70%, 50% hoặc 30% học phí.

Ra đời năm 2013, FPT School tạo ra một ngôi trường nơi học sinh được phát triển cá nhân toàn diện, xác định đam mê và chuẩn bị kiến thức, kỹ năng, thái độ ứng xử, nền tảng văn hóa và trên hết là một tinh thần tự lập cần thiết cho giai đoạn chính thức trưởng thành, trở thành một sinh viên và công dân toàn cầu đúng nghĩa nhất.

Đầu tháng 8 vừa qua, THPT FPT Đà Nẵng ra mắt khóa học sinh đầu tiên với 130 em. Trường được thành lập dựa trên quyết định số 1074 của UBND TP Đà Nẵng ngày 13/2/2015. Sau hai năm chuẩn bị, trường chính thức đi vào hoạt động đầu năm 2017, trụ sở được đặt tại khuôn viên ĐH FPT cơ sở Đà Nẵng, tòa nhà FPT, khu công nghiệp An Đồn.

>> FPT School tạo cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên

Việt Nguyễn

Ý kiến

()