Chúng ta

FPT Pharma hướng tới năm 2019 chuyển mình mạnh mẽ

Chủ nhật, 17/2/2019 | 14:18 GMT+7

Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi, Hệ thống nhà thuốc thuộc FPT Retail - FPT Long Châu đã tổ chức tân niên để cùng nhìn lại chặng đường đã qua và đặt mục tiêu vươn xa hơn trong giai đoạn sắp tới, cùng cố gắng cho năm 2019 bùng nổ hơn nữa.

Phát biểu tại sự kiện mang chủ đề "Xuân yêu thương" diễn ra tối 16/2, tại TP HCM, với sự tham gia của hơn 600 cán bộ nhân viên hệ thống nhà thuốc, chị Nguyễn Bạch Điệp, Tổng giám đốc FPT Retail kiêm Tổng giám đốc FPT Long Châu tâm sự, năm 2018 nhiều sự thay đổi xảy ra, khiến CBNV vất vả hơn. Nhưng vạn sự khởi đầu nan, Long Châu từ chuỗi nhà thuốc non trẻ, 8-9 cửa hàng năm trước đã tăng lên đến 25-26 cửa hàng hiện nay.

Ban lãnh đạo FPT Retail cho biết, doanh thu/cửa hàng hàng tháng của hệ thống Long Châu hiện có tiến triển tốt, ở mức hơn 2 tỷ đồng nhờ thương hiệu uy tín của Long Châu và số lượng mặt hàng vượt trội. Cuối năm 2018, FPT Retail đã được cấp phép xây dựng kho thuốc và do đó, công ty sẽ đẩy nhanh tốc độ mở rộng Long Châu trong năm 2019.

IMG-3449-6847-1550371020.jpg

Chị Nguyễn Bạch Điệp cùng các quản lỹ nâng ly chúc mừng năm mới với nhiều thành công mới cho chuỗi cửa hàng Long Châu.

Chị Điệp hy vọng tiệc tân niên là dịp CBNV cùng khởi động tinh thần nhau cho một năm mới nhiều thành công, sẵn sàng đối mặt để chuẩn bị cho những thành quả lớn hơn trong các năm tiếp theo.

Theo kế hoạch, năm 2019 Long Châu sẽ đạt 100 cửa hàng, đặc biệt là bắt đầu mở rộng đến các tỉnh thành khác ngoài TP HCM, chị Điệp cho biết.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Bạch Điệp, Giám đốc Nhân sự FPT Retail - chị Huỳnh Thị Cao Thi - người đã sát cánh cùng chị Điệp trong việc phát triển Long Châu và xây dựng đội ngũ nhân sự từ những ngày đầu và CEO Hệ thống Long Châu - chị Võ Hoàng Quân đã trao giải thưởng vinh danh 34 ASM (Giám đốc bán hàng khu vực) và Quản lý xuất sắc năm 2018.

IMG-3485-1908-1550375844.jpg

Vinh danh ASM và Quản lý xuất sắc của năm 2018.

IMG-3494-5570-1550375844.jpg

Đây là những người có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của chuỗi cửa hàng dược phẩm Long Châu trong thời gian qua.

“Chương trình hôm nay rất vui, ấm cúng. Mọi người được gặp gỡ, gắn kết với nhau”, chị Tô Thị Thuý Oanh (quản lý cửa hàng), bày tỏ. Là người vinh dự được vinh danh trong số các quản lý xuất sắc năm 2018, chị Oanh cho biết mình rất hạnh phúc vì sự nỗ lực của mình đã được công nhận, và quyết tâm sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa trong năm 2019.

Video đêm tân niên "Xuân yêu thương" của CTCP Dược phẩm Long Châu:

>> CEO FPT Retail: ‘Doanh thu ngành dược sẽ chiếm 40%’

Trong quý 3/2018, FPT Retail đã thành lập công ty con là Dược phẩm FPT Long Châu với số vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó FPT Retail đóng góp 75% vốn điều lệ.

Theo dự tính, Long Châu sẽ cho ra đời một ứng dụng trên điện thoại di động, để khách hàng có thể tra cứu các loại thuốc tại cửa hàng, cùng với mức giá, cho phép họ mua ngay trên ứng dụng hoặc trực tiếp đến mua ở cửa hàng. Mỗi năm, FPT Shop bán được hơn một triệu chiếc điện thoại thông minh. Nếu ổn định, sẽ có hơn một triệu khách hàng tiếp cận ngay được với ứng dụng này, Chủ tịch FPT Retail - Nguyễn Bạch Điệp - ước tính.

Hà An

Ý kiến

()