Chúng ta

FPT lần thứ 6 liên tiếp đạt Top 10 Sao Vàng đất Việt

Chủ nhật, 23/12/2018 | 12:59 GMT+7

Lễ trao giải được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) ngày 23/12. PTGĐ Hoàng Việt Anh đại diện tập đoàn FPT nhận giải thưởng.

Ngoài FPT, các thương hiệu nằm trong Top 10 gồm: Vingroup, Hòa Phát, TTC, Traphaco, Thiên Long, Xây dựng Hòa Bình, Gỗ An Cường, Thủy Sản Minh Phú, CENLAND. Top 10 năm nay được bình chọn từ 20 doanh nghiệp đứng đầu các ngành trong Top 200 doanh nghiệp đoạt giải Sao Vàng đất Việt.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, 15 năm qua, Giải thưởng Sao Vàng đất Việt luôn giữ vững vai trò đề cao các giá trị Việt Nam, tôn vinh lòng tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức cho thanh niên, giới doanh nghiệp trẻ nói riêng và doanh nghiệp Việt Nam nói chung trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế.

Với giá trị sản xuất đạt hơn 30 tỷ USD trong năm 2018, giải quyết vấn đề việc làm cho hơn ba triệu lao động, Phó Thủ tướng kỳ vọng các thương hiệu Sao Vàng đất Việt tiếp tục thể hiện khát vọng làm giàu cho đất nước, luôn nỗ lực, phát huy tài năng, sức trẻ, khả năng sáng tạo, thúc đẩy mạnh mẽ môi trường kinh doanh trong nước.

Theo PTGĐ FPT - anh Hoàng Việt Anh, giải thưởng là sự ghi nhận những thay đổi tích cực của FPT để giữ vững vị thế tiên phong trong lĩnh vực CNTT. Trong năm 2018, FPT đã đẩy mạnh việc Chuyển đổi số. Tập đoàn dùng các kinh nghiệm từ các dự án cho các khách hàng lớn trên thế giới để tự chuyển đổi số cho chính mình, đưa FPT trở thành một trong những tổ chức hiếm hoi thực hiện Chuyển đổi số thành công. “Trong vòng 3 năm tới, FPT phấn đấu trở thành một thương hiệu mạnh về chuyển đổi số trong nước cũng như trên thế giới”, PTGĐ FPT chia sẻ.

svdv-9973-1545544479.png

Giải thưởng Sao Vàng đất Việt là sự công nhận và cũng là động lực để FPT tiếp tục tiên phong đổi mới trong lĩnh vực CNTT.

FPT đang từng bước hiện thực hóa định hướng chiến lược trở thành tập đoàn hàng đầu thế giới về dịch vụ chuyển đổi số. Ưu tiên hàng đầu của FPT trong những năm tới là nghiên cứu và phát triển các công nghệ lõi, cạnh tranh bình đẳng với những người khổng lồ trên thế giới, từ đó khẳng định mình là tập đoàn công nghệ số hàng đầu.

Khát khao của FPT là trở thành Software tier-1 trong ngành công nghiệp phần mềm ô tô, thành người dẫn đầu triển khai sản xuất thông minh và các giải pháp giao thông 4.0, y tế 4.0, chính phủ 4.0, tài chính 4.0 được sử dụng rộng rãi trên nhiều quốc gia trên thế giới, nền tảng số của FPT sẽ được phổ cập.

15 năm qua, Giải thưởng Sao Vàng đất Việt đã tổ chức 11 lần, vinh danh 2.127 lượt thương hiệu, sản phẩm Việt Nam tiêu biểu. Trong đó, nhiều thương hiệu, sản phẩm trở thành những doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn với vai trò dẫn dắt nền kinh tế trong nước.

Năm 2018, Giải thưởng tôn vinh các doanh nghiệp có chỉ số kinh doanh tốt, phát triển ổn định, bền vững, duy trì số lao động, có trách nhiệm với người lao động, cộng đồng. Sau hai tháng xét chọn, từ gần 400 thương hiệu đề cử, Ban Tổ chức đã trao danh hiệu Sao Vàng đất Việt năm 2018 tặng 200 thương hiệu tiêu biểu, với tổng doanh thu đạt hơn 912 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 72 nghìn tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 417 nghìn lao động.

Đây là năm thứ 11 Hội Doanh nhân trẻ tổ chức bình chọn Giải thưởng Sao Vàng đất Việt, nhưng là năm thứ 15 của Giải thưởng này, tính từ năm đầu tiên là năm 2003. Giải thưởng trao định kỳ 3 năm/lần. Sau 5 kỳ trao giải, FPT liên tiếp được vinh danh. Lần gần nhất, FPT lọt Top 10 giải thưởng năm 2015.

Nguyễn Thắng

Ý kiến

()