Chúng ta

Đoàn Hiệp hội Mậu dịch Nhật Bản tìm hiểu về FPT

Thứ tư, 17/10/2018 | 15:56 GMT+7

Sáng nay (17/10), 25 thành viên đoàn Hiệp hội Mậu dịch nước ngoài tỉnh Oita, Nhật Bản, đã đến thăm và làm việc tại FPT Complex, TP Đà Nẵng.

IMG-6811-JPG-6310-1539753024.jpg

Hiệp hội Mậu dịch nước ngoài tỉnh Oita, Nhật Bản, do ông Hikita Chiaki làm Trưởng đoàn, đã có chuyến thăm và làm việc tại FPT Complex. Tiếp đoàn là GĐ FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương.

IMG-6821-JPG-7088-1539753024.jpg

25 thành viên của đoàn đến từ các doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản, bao gồm nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau. Đoàn mong muốn tìm hiểu về môi trường làm việc cũng như cơ hội hợp tác cùng FPT.

IMG-6826-JPG-6869-1539753024.jpg

GĐ FPT Software Đà Nẵng - anh Nguyễn Tuấn Phương khẳng định chuyến thăm mở ra cơ hội hiểu biết lẫn nhau cũng như có cái nhìn toàn cảnh về các lĩnh vực hoạt động của hai bên.

Đoàn Nhật Bản còn đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các lĩnh vực công nghệ mà FPT đang theo đuổi, đặc biệt là các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Ngoài ra, đoàn còn quan tâm đến chất lượng nguồn lao động và chính sách của thành phố dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT. "FPT đang có những bước thay đổi lớn nhằm thích nghi với sự phát triển của công nghệ... Các doanh nghiệp được hưởng những chính sách liên quan đến thuế, hạ tầng hay giáo dục...", anh chia sẻ.

IMG-6839-JPG-1328-1539753024.jpg

Sau đó, đoàn Hiệp hội Mậu dịch nước ngoài tỉnh Oita đi tham quan tòa nhà FPT Complex. Các thành viên ấn tượng với những bức ảnh lãnh đạo nhà F với các nguyên thủ trên thế giới như Mỹ, Nhật; lãnh đạo các tập đoàn lớn nhấ về CNTT...triển lãm tại tầng hai tòa nhà.

IMG-6848-JPG-4881-1539753024.jpg

Đại diện FPT Software Đà Nẵng còn giới thiệu những công năng hiện đại của tòa nhà FPT Complex. 

IMG-6852-JPG-3449-1539753024.jpg

Với hệ thống giao thông thuận tiện cả về đường bộ, đường biển, đường hàng không và nguồn nhân lực chất lượng cao, chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn, Đà Nẵng có đầy đủ các lợi thế để thể đáp ứng nhu cầu của các tập đoàn, nhà đầu tư Nhật Bản...

IMG-6881-JPG-8021-1539753024.jpg

Một thành viên trong đoàn còn đặt câu hỏi liên quan đến nguồn nhân lực chất lượng cao, cụ thể là chương trình đào tạo của trường ĐH FPT. GĐ FPT Software Đà Nẵng - anh Nguyễn Tuấn Phương cho biết, ĐH FPT cung cấp năng lực cạnh tranh toàn cầu cho người học, góp phần mở mang bờ cõi trí tuệ đất nước. Do đó, chương trình đào tạo của nhà trường có nhiều điểm khác biệt, đào tạo theo hình thức liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp CNTT, gắn đào tạo với thực tiễn, với nghiên cứu - triển khai và các công nghệ hiện đại nhất.

IMG-6889-JPG-5462-1539753024.jpg

Tại FPT Complex, đoàn còn được trải nghiệm nhà trẻ, khu thể thao, phòng khám sức khỏe...

IMG-6909-JPG-6216-1539753024.jpg

Đoàn chụp hình lưu niệm trước khi rời tòa nhà FPT Complex.

FPT hiện là tập đoàn CNTT có quy mô lớn nhất Đà Nẵng cũng như khu vực miền Trung. FPT đã đạt được những thành tựu nổi bật và gắn bó với sự phát triển của thành phố trong nhiều năm liền. Bên cạnh đó, FPT cũng góp phần đào tạo, cung cấp nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và Đà Nẵng.

Hiện FPT là công ty CNTT nước ngoài có quy mô nhân sự lớn nhất tại Nhật Bản với hơn 1.200 nhân sự làm việc trực tiếp tại 7 văn phòng, chi nhánh ở Tokyo, Yokohama, Shizuoka, Nagoya, Osaka, Fukuoka và Okinawa. Bên cạnh đó, FPT có 8.000 nhân sự tại Việt Nam làm việc trong các dự án với thị trường Nhật Bản. FPT có kế hoạch mở thêm 03 chi nhánh mới tại Sapporo, Toyota-city, Hiroshima (Nhật Bản) trong quý 4 năm 2018. 

>> Lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông thăm FPT Software Đà Nẵng

Việt Nguyễn

Ý kiến

()