Chúng ta

Đoàn doanh nghiệp Đức thăm FPT

Thứ ba, 18/9/2012 | 09:29 GMT+7

50 đại biểu, đại diện cho các doanh nghiệp tại CHLB Đức sẽ đến tham quan và làm việc tại FPT vào chiều nay, 18/9.
> Thị trường Đức sẽ là ‘Nhật Bản thứ hai’

Đại diện FPT, Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình, CTO Nguyễn Lâm Phương và TGĐ FPT Software Nguyễn Thành Lâm sẽ đón tiếp đoàn.

Đây là cơ hội để FPT giới thiệu về công ty, thế mạnh của mình đến các doanh nghiệp Đức, hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

doanhnghiepduc-948534-1412985030.jpg

Đoàn gồm 50 đại biểu đại diện các doanh nghiệp Đức sẽ đến thăm FPT. Ảnh minh họa.

Trước đó, các doanh nghiệp này đã tham gia diễn đàn Diễn đàn đối thoại Việt Nam - Đức, với sự chủ trì của Bộ trưởng Kinh tế - Công nghệ Đức Philipp Roesler và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Bùi Quang Vinh. Chủ đề của diễn đàn này là “Tạo khuôn khổ cho tăng trưởng kinh tế bền vững – các thách thức và giải pháp chung”. FPT Software là đơn vị tài trợ cho diễn đàn này.

Đức đang là thị trường chiến lược trong kế hoạch phát triển của FPT Software. Sau hơn 2 năm thâm nhập thị trường, FPT Software đã có rất nhiều dự án với gần 100 người làm việc tại Đức. Trong năm 2011, thị trường châu Âu đóng góp khoảng 10,7% doanh số cho FPT Software.

Theo anh Lê Hà Đức, Giám đốc FPT châu Âu, năm 2012, dự kiến tốc độ tăng trưởng của thị trường châu Âu đạt hơn 50%, chiếm tỷ trọng 12% toàn doanh thu của FPT Software, riêng thị trường Đức tăng trưởng xấp xỉ 500%.

Dự tính tốc độ tăng trưởng thị trường châu Âu của FPT Software trong hai năm 2013 và 2014 lần lượt là 60% và 50%, trong đó Đức sẽ trở thành động cơ tăng trưởng chính.

“Tôi mong muốn Đức sẽ là một Nhật Bản thứ hai của FPT Software trong 5 năm tới”, anh Đức kỳ vọng.

Triệu Mẫn

Ý kiến

()